Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An điều động 4 xe chuyên dụng ra hiện trường khống chế đám cháy xe chở nhớt.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An điều động 4 xe chuyên dụng ra hiện trường khống chế đám cháy xe chở nhớt.

Dập tắt vụ cháy xe tải chở dầu trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

0:00 / 0:00
0:00
Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An đã dập tắt vụ cháy xe tải chở dầu nhớt trên cao tốc TP.HCM -Trung Lương.

Trước đó, vào 12h30 phút trưa nay (4/5), trong lúc di chuyển trên cao tốc TP.HCM- Trung Lương đoạn qua tỉnh Long An, một chiếc xe tải chở dầu nhớt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Hoàng Thương (50 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ điều khiển xe tải chở dầu nhớt mang biển số 65C-02342 di chuyển trên cao tốc trong làn xe hướng từ TP.HCM về miền Tây. Khi đi đến đoạn cao tốc qua TP. Tân An, tỉnh Long An thì tài xế phát hiện khói và lửa bốc cháy phía sau nên cho xe vào làn đường khẩn cấp kiểm tra. Mặc dù tài xế dùng bình chữa cháy trên xe để dập lửa nhưng không khống chế được, ngọn lửa bùng phát và lan nhanh bao trùm toàn bộ xe tải.

Vụ cháy khiến dầu nhớt trên xe chảy loang trên mặt đường, đám cháy lan rộng hàng chục mét trên cao tốc. Đám cháy còn lan ra làm cháy đen khoảng 400 mét dải phân cách đường cao tốc và thiêu rụi toàn bộ cây xanh, thảm cỏ ở khu vực lân cận.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa nhanh chóng có mặt hiện trường đến dập lửa. Đến hơn 13h, ngọn lửa đã được khống chế.

Vụ cháy khiến chiếc xe tải bị thiêu rụi, gây kẹt xe trên cao tốc kéo dài hơn 3km trên làn đường hướng về miền Tây. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh, điều tra làm rõ.

Tin bài liên quan