Dầu giá rẻ của Nga tìm được người mua ở Ấn Độ

Dầu giá rẻ của Nga tìm được người mua ở Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ấn Độ đang tìm cách mua thêm dầu thô của Nga với chi phí thấp hơn khi các khách hàng quen thuộc từ Mỹ đến châu Âu đều xa lánh dầu của Nga sau khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang.

Dầu thô Urals của Nga đang được các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tìm mua sau khi giảm xuống mức giá thấp. Tập đoàn Dầu khí Hindustan gần đây đã mua 2 triệu thùng dầu thô Urals để cung cấp vào tháng 6 và các nhà chế biến khác cũng đang tìm kiếm các sản phẩm năng lượng phù hợp.

Ấn Độ và Nga có một mối quan hệ lâu dài bao gồm các lĩnh vực như quốc phòng và an ninh, và việc mua dầu của nhà nhập khẩu dầu lớn thứ hai của châu Á đã làm tăng thêm ngân sách cho Điện Kremlin khi nước này giải quyết các lệnh trừng phạt tài chính. Các quan chức chính phủ cho biết gần đây rằng, Ấn Độ đang xem xét các giải pháp thay thế bao gồm thanh toán bằng đồng rupee để mua dầu thô.

Tuần trước, Bộ trưởng Dầu mỏ Hardeep Singh Puri nói với các nhà lập pháp rằng quốc gia này đang để ngỏ mọi lựa chọn để xem họ có thể nhập khẩu bao nhiêu dầu thô của Nga. Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ, dầu từ Nga chiếm 2% tổng lượng mua từ nước ngoài của nước này vào năm 2021, tức khoảng 33 triệu thùng. Trung Đông là nhà cung cấp lớn nhất cho Ấn Độ, chiếm hơn 60% kim ngạch nhập khẩu.

Những người quen thuộc với kế hoạch cho biết, các nhà máy lọc hóa dầu Mangalore và Bharat Petroleum Corp đang tìm cách mua dầu thô Urals giao vào tháng 5 và tháng 6. Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ cũng có thỏa thuận với Rosneft PJSC để cung cấp lên tới 2 triệu tấn, tương đương 14,7 triệu thùng vào năm 2022. Thỏa thuận được ký trước khi xung đột Nga và Ukraine diễn ra.

Hoạt động tiếp thị dầu thô của Nga đã diễn ra ngầm sau khi các cuộc đấu thầu không chốt được mức giá mua nào. Hầu hết người mua đều thực hiện tự xử phạt với các sản phẩm dầu từ Nga và một số ngân hàng phương Tây và châu Á đã ngừng phát hành tín dụng thư (L/C) cho các lô hàng của Nga. Điều này làm cho việc tài trợ cho các giao dịch mua mới trở nên khó khăn, mặc dù những hạn chế như vậy không áp dụng đối với hàng hóa được thực hiện thông qua các giao dịch thanh toán trước với các nhà kinh doanh quốc tế.

Tuy nhiên, vấn đề là bao nhiêu lượng dầu Ural (chủ yếu tải tại các cảng Biển Baltic) sẽ chảy đến châu Á. Dầu thô của Nga từ các cảng phía đông Kozmino và De-Kastri có nhiều khả năng tìm được người mua sẵn sàng ở Bắc Á.

Tin bài liên quan