Dầu quay đầu giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Giá dầu giảm mạnh vào ngày thứ Ba (25/4) sau 2 phiên tăng liên tiếp, do lo ngại về suy thoái kinh tế và đồng USD tăng cao đã làm lu mờ những hy vọng nhu cầu của Trung Quốc và dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm.
Dầu quay đầu giảm sau 2 phiên tăng liên tiếp

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/4), hợp đồng dầu Brent đã giảm 1,96 USD (tương đương 2,4%) xuống mức 80,77 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI giảm 1,69 USD (tương đương 2,2%) xuống mức 77,07 USD/thùng. Vào ngày thứ Hai (24/4), cả 2 hợp đồng dầu đều tăng hơn 1%.

Đà phục hồi kinh tế thiếu ổn định của Trung Quốc sau đại dịch Covid-19 đã làm lu mờ triển vọng nhu cầu dầu, mặc dù dữ liệu hải quan Trung Quốc gần đây đã cho thấy khối lượng nhập khẩu cao kỷ lục trong tháng 3.

Ngoài ra, niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng qua, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế, một ngày sau khi ngân hàng khu vực First Republic báo cáo lượng tiền gửi giảm hơn 100 tỷ USD, làm tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng ngành ngân hàng.

Nhà đầu tư vẫn cảnh giác rằng khả năng nâng lãi suất của ngân hàng trung ương để đối phó lạm phát có thể làm trì trệ tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu năng lượng tại các nước như Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU).

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh quốc (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đều được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất tại các cuộc họp tiếp theo. Fed dự kiến nhóm họp vào ngày 2 - 3/5.

Nhà đầu tư cũng lo ngại rằng biên lợi nhuận lọc dầu giảm trên toàn cầu có thể buộc các nhà máy lọc dầu hạn chế mua dầu thô.

“Áp lực trong ngắn hạn là do lãi suất tăng và tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu giảm, đây có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang suy yếu”, Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn đặt kỳ vọng vào đà tăng của giá dầu. Chuyên gia phân tích độc lập Sugandha Sachdeva nhận định: “Kế hoạch cắt giảm sản lượng của liên minh OPEC+ và triển vọng nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc có thể hỗ trợ giá dầu trong những ngày tới”.

Tin bài liên quan