Doanh nghiệp niêm yết: Nỗ lực vượt khó

Doanh nghiệp niêm yết: Nỗ lực vượt khó

(ĐTCK-online) Nửa đầu năm 2008, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do lạm phát, nhập siêu, lãi suất ngân hàng tăng cao… Trong khi Chính phủ đang có nhiều giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cơ quan quản lý TTCK cũng nỗ lực tìm các giải pháp nhằm bình ổn thị trường. Các DN niêm yết đã xoay sở ra sao trong những tháng đầu năm, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2008 liệu có phải điều chỉnh? Ghi nhận của ĐTCK tại một số DN niêm yết.

Ông Nguyễn Thiện Mỹ, Tổng giám đốc CTCP Simco Sông Đà (SDA)

Nhìn chung, tình hình năm nay có những khó khăn mà để đảm bảo kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, bản thân DN phải nỗ lực vượt qua. Một trong những khó khăn lớn đó là việc huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư trong khi TTCK sụt giảm, lãi suất ngân hàng và giá cả đầu vào tăng mạnh, song làm sao vẫn phải đảm bảo hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Công ty đã có những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2008 đã được ĐHCĐ thông qua. Một trong các giải pháp đó là tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, bao gồm các đối tác trong và ngoài nước để tận dụng, phát huy lợi thế của các bên. Về mảng kinh doanh truyền thống như xuất khẩu lao động, chúng tôi đã và đang tích cực tìm các thị trường mới, ổn định hơn, mang lại thu nhập cao cho người lao động và góp phần vào doanh thu, lợi nhuận Công ty. Sáu tháng đầu năm, SDA ước đạt mức lợi nhuận trước thuế trên 19 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm. Với các giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận và các mục tiêu khác theo nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra.

 

Ông Đinh Ngọc Đạm,Tổng giám đốc CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC)

Trong những tháng đầu năm, tình hình kinh trong nước có nhiều biến động phức tạp, tỷ lệ lạm phát cao, giá nguyên vật liệu tăng mạnh, sản phẩm ngoại nhập cạnh tranh quyết liệt..., chúng tôi phải hết sức nỗ lực để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Hiện nay, các đơn đặt hàng trong nước và nước ngoài yêu cầu cung cấp với số lượng lớn. Nếu không có những biến động lớn từ môi trường vĩ mô thì khả năng hoàn thành  kế hoạch sản xuất - kinh doanh của Công ty trong thời gian còn lại của năm 2008 là rất cao. Tuy nhiên, có những khó khăn về vốn do lãi suất ngân hàng tăng cao nên chúng tôi phải xem xét tạm dừng một số dự án đầu tư chưa mang lại hiệu quả.

Trong 5 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của DRC đạt hơn 636,846 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 33,650 tỷ đồng; so với kế hoạch đề ra trong năm đã đạt hơn 30%. Chúng tôi có thể sẽ xem xét, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm cho phù hợp với diễn biến chung của nền kinh tế.

 

Bà Nguyễn Linh Chi, Kế toán trưởng CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC)

Do những khó khăn của TTCK, RIC phải tạm dừng kế hoạch phát hành 2,2 triệu CP  đề ra tại ĐHCĐ năm 2008. Do lãi suất ngân hàng cao nên chúng tôi hết sức cân nhắc việc vay vốn để đầu tư. Hiện tại, mọi nguồn lực của DN đều tập trung vào hoàn thành các dự án lớn như: khách sạn Four points Sheraton, khu Casino mở rộng, khu công viên vui chơi và thương mại bãi biển…, để sớm đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tiếp thị, quảng bá về các dịch vụ của câu lạc bộ quốc tế nhằm nâng cao doanh thu của Công ty.

Vượt qua những thách thức, khó khăn, quý I năm nay, RIC vẫn đạt doanh thu 1 triệu USD, quý II ước đạt 1 triệu USD. Mặc dù có những khó khăn trước mắt, nhưng chúng tôi tin tưởng tình hình kinh doanh sẽ khả quan trong những tháng cuối năm khi kinh tế vĩ mô ổn định trở lại, lượng khách nước ngoài vào Việt Nam tăng lên. Chính vì thế, đến thời điểm này, Công ty vẫn không có ý định điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

 

Ông Trần Hồng Thanh, Tổng giám đốc CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HHC)

Là DN sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, HHC không bị ảnh hưởng nhiều lắm về đầu ra khi sức mua vẫn được duy trì tương đối tốt. Mảng xuất khẩu cũng được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2008, Công ty đã đạt hơn 7 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nghị quyết ĐHCĐ, năm 2008 tổng doanh thu của HHC là 360 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,3 tỷ đồng. Với những gì thực hiện trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi tin tưởng sẽ đạt được chỉ tiêu này.

Nói như thế không phải doanh nghiệp không bị ảnh hưởng từ những khó khăn của kinh tế vĩ mô. Do lãi suất ngân hàng tăng cao, chúng tôi phải thực hiện nhiều biện pháp để chủ động nguồn vốn. Ngoài việc tối đa hóa tiết kiệm chi phí sản xuất - kinh doanh, HHC cũng tạm dừng những dự án đầu tư lớn, chưa cấp bách, chẳng hạn như dự án di dời nhà máy ra ngoại thành. Các kế hoạch đầu tư khác vẫn đảm bảo và chúng tôi sẽ khởi động lại việc xây dựng nhà máy mới khi điều kiện thuận lợi hơn.

 

Ông Nguyễn Khắc Sơn, Tổng giám đốc CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC)

Mặc dù có nhiều khó khăn hơn so với năm ngoái nhưng nhìn chung, chúng tôi vẫn triển khai kế hoạch kinh doanh theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ. Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PPC đạt hơn 1.816 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 476,114 tỷ đồng.

Chúng tôi vừa ra Nghị quyết HĐQT, trong đó quyết định nhiều nội dung quan trọng. Chẳng hạn, quyết định mua lại cổ phiếu PPC để làm cổ phiếu quỹ của Công ty, với số lượng tối đa là 1.000.000 cổ phiếu, dự kiến thực hiện từ ngày 6/7/2008, từ nguồn lợi nhuận để lại của PPC trong năm 2007. Chúng tôi cũng nhất trí đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho PPC được nâng tỷ lệ sở hữu tại các dự án do EVN làm chủ đầu tư. Cụ thể, đối với dự án Nhiệt điện Mông Dương 1&2, PPC đề nghị tham gia 20% vốn điều lệ của dự án; dự án Nhiệt điện Hải Phòng 3 tham gia  31% vốn điều lệ; dự án Nhiệt điện Nghi Sơn tham gia 20% vốn điều lệ; dự án Nhiệt điện Hải Phòng 1&2 tham gia 10% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, PPC cũng báo cáo và trình EVN cho phép đầu tư vào dự án Nhiệt điện Uông Bí 2 và Nhiệt điện Quảng Ninh.

Chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2008, nhất là kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.