Đồng Nai: Xe tải chở hàng từ thiện bốc cháy trên quốc lộ 20

0:00 / 0:00
0:00
Theo xác định ban đầu, vụ cháy xe tải chở hàng từ thiện không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản trên xe trị giá khoảng 200 triệu đồng bị cháy rụi.
Lực lượng chức năng huyện Tân Phú (Đồng Nai) nỗ lực dập lửa. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng huyện Tân Phú (Đồng Nai) nỗ lực dập lửa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 27/10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ xe tải đang lưu thông trên quốc lộ 20 bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến toàn bộ hàng hóa trị giá khoảng 200 triệu đồng trên xe bị cháy rụi.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 27/10, xe tải biển số 49C-067.38 do ông Từ Quốc Huy (46 tuổi, ngụ Lâm Đồng) điều khiển, chở hàng hóa gia dụng (nồi cơm điện, khăn, bánh, nước ngọt, bình xịt muỗi...) từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) để làm từ thiện.

Khi đang lưu thông trên quốc lộ 20, đến đoạn qua xã Phú Sơn, huyện Tân Phú thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Tài xế nhanh chóng dừng xe và hô hoán người dân gần đó tới hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do trên xe chở nhiều hàng hóa dễ cháy nên chỉ một lúc sau ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Một số người dân cho biết, thời điểm chiếc xe bốc cháy, bên trong thùng xe phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Tân Phú đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng tại chỗ dập lửa, điều tiết giao thông qua khu vực.

Vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng nên đã gây ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 20. Đến khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27/10, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, giao thông qua khu vực ổn định trở lại.

Theo xác định ban đầu, vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản trên xe trị giá khoảng 200 triệu đồng bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin bài liên quan