Phú Yên: Xe chở hàng chuyển phát nhanh bất ngờ bốc cháy dữ dội

0:00 / 0:00
0:00
Khi đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc trên tuyến quốc lộ 1, xe tải biển kiểm soát 29H-765.96 do anh Vũ Mạnh Cường điều khiển bất ngờ bốc cháy.
Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: cand.com.vn).

Hiện trường vụ cháy. (Nguồn: cand.com.vn).

Ngày 2/9, một xe chở hàng chuyển phát nhanh khi đang lưu thông qua địa phận xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, thì bất ngờ bốc cháy.

Tuy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ hàng hóa và phương tiện đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cụ thể vào lúc 13 giờ ngày 2/9, khi đang lưu thông theo hướng Nam-Bắc trên tuyến quốc lộ 1, đến Km 1297+150 quốc lộ 1 (thôn Cần Lương, An Dân, Tuy An), xe tải biển kiểm soát 29H-765.96 do anh Vũ Mạnh Cường (sinh năm 1979, trú quán tại Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An) điều khiển bất ngờ bốc cháy.

Vị trí xảy ra vụ cháy cách Trạm thu phí An Dân khoảng 1km.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh Phú Yên) đã điều động hàng chục cán bộ chiến sỹ, phương tiện đến chữa cháy.

Công an địa phương thực hiện điều tiết, phân làn giao thông để không ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện khác.

Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, cho biết ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, xe tải bị cháy chở hàng chuyển phát nhanh. Tài xế trên xe không bị thương tích nhưng chiếc xe bị cháy chỉ còn trơ phần khung sắt.

Hiện chưa rõ bên trong chở hàng hóa cụ thể gì và giá trị bao nhiêu nên các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân, xác định thiệt hại.

Trước đó, ngày 24/8, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũng xảy ra vụ cháy xe tải.

Hậu quả toàn bộ phương tiện và hàng hóa bị thiêu rụi với ước tính thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.

Tin bài liên quan