Đồng nhất niềm tin

Đồng nhất niềm tin

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thị trường đã thiết lập vùng giá mới, điều này được khẳng định khá chắc chắn trong tuần giao dịch vừa qua, dù có những phiên tăng giảm đan xen và nhiều phiên xanh vỏ đỏ lòng.

Niềm tin của nhà đầu tư vào việc VN-Index hướng đến vùng kỷ lục mới đang khá đồng nhất. Có nhiều thông tin hỗ trợ cho niềm tin này.

Trước hết, bức tranh phục hồi của nền kinh tế đã trở nên rõ nét hơn sau khi các số liệu quý I được công bố, thể hiện ở hầu hết các chỉ tiêu bao gồm: tăng trưởng GDP, bán lẻ phục hồi, kim ngạch xuất nhập khẩu và vốn FDI đều tăng trưởng mạnh, du lịch và vận tải phục hồi, trong khi lạm phát đã ổn định trở lại sau cao điểm dịp Tết.

Thông điệp từ các nhà điều hành chính sách tiền tệ đã cho thấy mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục được duy trì ở vùng thấp lịch sử, duy trì ở mức 3-4%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,5-5,5%/năm với kỳ hạn 6 đến dưới 12 tháng và 4,6-6%/năm với kỳ hạn 12 tháng trở lên.

Dù lãi suất tiền gửi giảm sâu xuống mức thấp chưa từng có nhưng huy động của các NHTM vẫn rất khả quan, cùng với đó cầu tín dụng ở mức thấp khiến cho chênh lệch tiền gửi - dư nợ khá rộng. Từ đó có thể thấy xu hướng dịch chuyển của dòng tiền sang các kênh đầu tư khác ngoài tiền gửi sẽ còn tiếp diễn.

Cũng có thể nghĩ đến giả thiết dòng tiền trên thị trường chứng khoán và bất động sản dồi dào bởi các NHTM đã chủ động giảm huy động để thu hẹp chênh lệch với dư nợ cho vay để đảm bảo mức sinh lời của ngân hàng.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán đang bước vào mùa thông tin sôi động nhất của năm: mùa đại hội cổ đông và công bố kết quả kinh doanh quý I, chủ đề được phản ánh rõ nét trong chuyên đề đặc biệt “Sức bật mùa đại hội” của Báo Đầu tư Chứng khoán kỳ này.

Khá nhiều thông tin gây ngỡ ngàng, thích thú cho nhà đầu tư khi doanh nghiệp đưa ra các mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng, trình bày rất rõ ràng về cơ sở để đạt được các con số ấy với nhiều dự án tăng cả về quy mô và tính khả thi.

Cũng thấy một thực tế khá tập trung năm nay là nhiều doanh nghiệp, tổ chức tài chính sử dụng hầu hết hoặc phần lớn của để dành để chia cổ tức bằng cổ phiếu, chia thưởng với tỷ lệ rất cao. Điều này một mặt giúp bức tranh tài chính của doanh nghiệp cân đối hơn, tự tin khi triển khai các dự án lớn đòi hỏi vốn đối ứng với ngân hàng, một mặt thúc đẩy tâm lý lạc quan của các cổ đông và giới đầu tư.

Ba tuần cuối của tháng 4 cũng là cao điểm công bố kết quả kinh doanh quý I. Khá nhiều doanh nghiệp đã công bố sơ bộ thông tin tích cực, không phải so với cùng kỳ yếu của năm 2020 mà thậm chí đã trở lại mức tăng trưởng tốt như thời kỳ trước đại dịch và cao hơn.

Đây đó vẫn còn những nghi ngờ về việc thị trường tạo đỉnh xong sẽ trượt xuống nhưng số đông vẫn tin tưởng vào cơ hội rộng mở ở phía trước. Tâm lý này thể hiện khá rõ ở số lượng tài khoản mở mới trong tháng 3, đã đưa số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam vượt con số 3 triệu.

Hoạt động của thị trường sôi động hơn sẽ là bệ đỡ tốt cho các doanh nghiệp triển khai nhiều kế hoạch và hiện thực hóa khả năng hợp lực các dòng vốn để mở mang quy mô, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Đó là mục tiêu lớn đối với nền kinh tế và đây cũng là "chiếc đũa thần" mà các nhà quản lý khôn ngoan có thể nắm bắt như ở các nền kinh tế phát triển đã trải qua.

Tin bài liên quan