Du lịch Hà Nội hứa hẹn bứt phá trong năm 2024

Du lịch Hà Nội hứa hẹn bứt phá trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Đầu năm 2024, ngành du lịch Thủ đô có phần khởi sắc. Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,1 triệu lượt, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Đầu năm 2024, ngành du lịch Thủ đô có phần khởi sắc. Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,1 triệu lượt, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Với nỗ lực trong đổi mới, xây dựng sản phẩm dựa trên nền tảng truyền thống và những tiềm năng sẵn có, ngành du lịch Thủ đô đã thu hút được lượng lớn du khách ngay trong những ngày đầu năm.

Đặc biệt, một loạt danh hiệu nổi bật đạt được trong năm 2023, như Hà Nội là điểm đến thành phố hàng đầu thế giới, Điểm đến Thành phố golf tốt nhất thế giới... là động lực để năm 2024, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục khởi sắc và bứt phá, thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Từ đà tăng trưởng của năm 2023, ngành du lịch Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu mới cho năm 2024. Theo đó, phấn đấu lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 26,5 triệu lượt, tăng 10,4% so với năm 2023. Trong đó, có 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25% so với năm 2023 và 21,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 7,5% so với năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 99.770 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2023. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60%, tăng 2 điểm phần trăm so với năm 2023.

Để đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội đang ưu tiên xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản - di tích, làng nghề theo các tuyến: từ trung tâm Hà Nội đi các huyện Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên; từ Hà Nội đi các huyện Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức; tuyến Hà Nội - Sơn Tây - Ba Vì. Ngoài ra, Hà Nội chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh như du lịch ẩm thực, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, du lịch chăm sóc sức khỏe…

Gần đây nhất, Chương trình “Happy Tết 2024” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP. Hà Nội tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhân dân, du khách trong và ngoài nước. Chương trình cũng là điểm đến xúc tiến và quảng bá du lịch dịp Tết và về quê ăn Tết của bà con kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế đến với Thủ đô; nơi kết nối giao thương của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư tại Hà Nội; nơi để quảng bá các giá trị văn hóa, di sản, trưng bày sản phẩm, hàng tiêu dùng chất lượng cao phục vụ người dân trong dịp Tết.

Không chỉ nổi bật về điểm đến, lĩnh vực ẩm thực Hà Nội cũng là điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Hà Nội có 48/103 nhà hàng được Michelin Guide - Cẩm nang ẩm thực danh giá nhất thế giới tuyển chọn; trong đó có 3 nhà hàng đạt 1 sao Michelin.

Cùng với đó, Hà Nội được độc giả trên nền tảng du lịch lớn nhất thế giới Tripadvisor bình chọn là một trong 20 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2023, đứng thứ 17/25 trong danh sách 25 địa danh nổi tiếng để đi du lịch.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, với việc được vinh danh với nhiều giải thưởng quốc tế trong năm vừa qua, Hà Nội đã khẳng định vị trí, vai trò và chỗ đứng của mình trên bản đồ du lịch trong nước, khu vực và quốc tế. Công tác xây dựng sản phẩm mới cũng đã mang lại hiệu quả trong việc thu hút khách, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, năm 2024, Hà Nội vẫn đặt mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả, là “cửa ngõ” đón và phân phối khách du lịch ở phía Bắc và cả nước và là điểm đến du lịch “an toàn - thân thiện - chất lượng - hấp dẫn”. Bên cạnh đó, ngành du lịch phấn đấu một số chỉ tiêu phát triển cơ bản hồi phục bằng mức giai đoạn trước dịch Covid-19.

Về mục tiêu gia tăng lượng khách quốc tế, Hà Nội sẽ tập trung vào những thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, châu Âu, Mỹ và từng bước khai thác hiệu quả các thị trường mới, tiềm năng như: Ấn Độ, Nam Mỹ, Australia…

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Sở Du lịch Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, để du lịch Hà Nội phát triển đột phá hơn, Hà Nội cần đổi mới dựa vào những dư địa đang phát triển, làm mới các sản phẩm từ nguồn lực đang có.

Đặc biệt, với vai trò là trung tâm du lịch, giữ vai trò điều tiết khách, kết nối giữa các địa phương…, Hà Nội cần tiếp tục tăng cường liên kết vùng để tạo những tour, tuyến du lịch hấp dẫn; đi tiên phong trong việc chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Thủ đô Hà Nội cần đi đầu trong du lịch MICE, du lịch ẩm thực, du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh.

Tin bài liên quan