Cây cà phê tại một trang trại ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Nhung Bùi.

Cây cà phê tại một trang trại ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Nhung Bùi.

Giá cà phê Việt Nam có thể đứng đầu thế giới trong năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Sản lượng giảm khiến giá cà phê liên tục tăng ngay từ đầu vụ, thậm chí có thể cao nhất thế giới trong năm 2024.

Nhận định được các chuyên gia trong ngành chia sẻ tại Hội nghị Cà phê Quốc tế Châu Á lần thứ 27, tổ chức tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, cà phê Việt Nam đang bước vào niên vụ mới 2023/2024 và đã thu hoạch được khoảng 50% sản lượng. Do thời tiết bất lợi, dự kiến trong niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê Việt Nam sẽ giảm so với niên vụ trước.

Đặc biệt, ngay từ đầu niên vụ này, giá cà phê nhân Việt Nam đã ở mức rất cao, khoảng 60.000 đồng/kg - tiền lệ chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành cà phê Việt Nam. Động thái này cũng tương tự với thị trường cà phê thế giới, khi giá cà phê Robusta trên sàn London trong năm 2023 đã đạt đỉnh trong vòng 10 năm trở lại đây.

Ông Hải nhận định, nếu như trong năm 2023, đến tháng 6, gần như không còn cà phê trong dân để các doanh nghiệp có thể thu mua, thì trong năm 2024, chỉ đến tháng 5, thậm chí tháng 4 là đã có thể hết hàng.

“Từ nay đến tháng 4/2024, châu Âu gần như chỉ có thể trông vào Việt Nam để mua cà phê Rubosta. Vì vậy, nhiều khả năng giá cà phê ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng và có thể sẽ ở mức cao nhất thế giới trong năm 2024”, ông Nguyễn Nam Hải cho biết.

Đồng quan điểm với ông Nguyễn Nam Hải, Phó chủ tịch Vicofa Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group dự đoán trong niên vụ 2023/2024, sản lượng cà phê của Việt Nam dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống mức khoảng 1,6-1,7 triệu tấn, so với mức 1,78 triệu tấn của niên vụ 2022/2023. Ông cho rằng mức giá cà phê sẽ tiếp tục tăng và thiết lập mặt bằng giá mới. “Giá cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục tăng ít nhất đến tháng 4/2024 cho đến khi Indonesia, Brazil bước vào vụ thu hoạch mới”, ông Nam dự báo.

Đại diện Intimex lý giải sản lượng giảm do diện tích trồng trọt cà phê Việt Nam đang bị thu hẹp, đặc biệt là ở các tỉnh thành sở hữu diện tích cà phê lớn như Đắk Lắk và Đắk Nông. Theo đó, tổng diện tích cà phê cả nước có thể chỉ còn khoảng 600.000 ha, so với ước tính mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 700.000 ha; do nông dân chặt bỏ cây cà phê để trồng các loại cây có lợi nhuận cao hơn như sầu riêng và bơ.

Số liệu từ Tổng cục Hải Quan cho thấy trong vòng 11 tháng của năm 2023, xuất khẩu cà phê Việt Nam ước đạt xấp xỉ 1,38 triệu tấn và mang về 3,54 tỷ USD, giảm 12,9% về lượng và giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.570 USD/tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Tin bài liên quan