Giải Gemadept Run 2022 thu hút hàng trăm vận động viên tham dự

Giải Gemadept Run 2022 thu hút hàng trăm vận động viên tham dự

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sáng ngày 29/10, tại Khu đô thị Sala, Thành phố Thủ Đức diễn ra giải chạy “Gemadept Run 2022 – The Way Forward”, là giải chạy quy mô lần đầu tiên được CTCP Gemadept (mã GMD – sàn HoSE) tổ chức.

Giải chạy đã thu hút sự tham gia của hàng trăm khách hàng, đối tác của Gemadept, cán bộ nhân viên (CBNV) công ty và các cơ quan truyền thông.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Công Khanh, Phó Tổng giám đốc Gemadept cho biết: “Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ bước chân đầu tiên, trong suốt quá trình hơn 32 năm kiên định xây dựng hệ sinh thái Cảng và Logicstics tích hợp trải dài từ Bắc vào Nam, cùng với sự ủng hộ, đồng hành quý báu của quý khách hàng, đối tác và các bên liên quan. Con người Gemadept luôn mang trong mình ý chí kháng bại và tinh thần tiên phong tiến về phía trước. Tinh thần đó đã truyền động lực cho Giải Chạy bộ Gemadept Run 2022- The Way Forward”.

Giải chạy Gemadept Run 2022 tại Khu đô thị Sala, Thành phố Thủ Đức.

Giải chạy Gemadept Run 2022 tại Khu đô thị Sala, Thành phố Thủ Đức.

Giải chạy năm nay của Gemadept nhấn mạnh thông điệp “Tiên phong về Sức khoẻ thể chất – Tiên phong về sức mạnh tinh thần và Tiên phong vì thế hệ tương lai”.

Đồng thời, Gemadept Run 2022 cũng là dịp để tăng cường tình kết nối trong công ty với các khách hàng, đối tác, cùng tập thể CBNV Gemadept, khích lệ tinh thần rèn luyện nâng cao sức khoẻ. Bên cạnh đó, Công ty phát động chương trình từ thiện “Tiên phong vì tri thức thế hệ tương lai”, theo hình thức tự nguyện. Mỗi thành viên tham gia giải chạy Gemadept Run 2022 đều có thể quyên góp tự nguyện cho Quỹ Thư Viện Ước Mơ (Library of Dreams) - quỹ Giáo dục vì trẻ em Việt Nam.

Gemadept được thành lập từ những năm 1990, trải qua 32 năm kiên định xây dựng hệ sinh thái Cảng và Logistics tích hợp trải dài từ Bắc vào Nam. Năm 1993, Gemadept trở thành một trong ba công ty đầu tiên được cổ phần hóa và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2002.

Được biết, thời điểm cổ phần hoá năm 1993 với vốn điều lệ hơn 6,2 tỷ đồng, tới 30/9/2022 đã lên tới 3.013,8 tỷ đồng và tổng tài sản 11.749,7 tỷ đồng, gấp nhiều lần thời điểm cổ phần hoá.

Gemadept không chỉ đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy dòng chảy giao thương hàng hoá giữa Việt Nam và thế giới vì sự phát triển chung của nền kinh tế, mà còn đặc biệt chú trọng vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng thông qua những hoạt động thiết thực về văn hoá, thể thao, thiện nguyện, … lan toả những giá trị tích cực trong xã hội.

Tin bài liên quan