Trong phiên hôm qua, mặc dù dòng tiền nhập cuộc khá sôi động nhưng VN-Index thiếu nhóm trụ cột dẫn dắt nên chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ với giao dịch chủ yếu là rung lắc nhẹ trong suốt cả phiên.
Tính chung cả tháng 6, chỉ số VN-Index tăng xấp xỉ 43,5 điểm, tương ứng tăng 3,26%, tiếp tục xác lập đỉnh mới của năm 2025 và cũng là đỉnh của 3 năm qua. Tính chung trong hai tháng gần nhất, VN-Index đã tăng hơn 140 điểm.
Bước sang phiên giao dịch sáng nay 1/7, thị trường khởi động tháng mới khá tích cực, sau khi rung lắc đôi chút thời điểm mở cửa đã bật nhẹ lên và vượt mốc 1.380 điểm. Trong đó, nhóm bluechip vẫn tiếp tục là lực đẩy chính khi sắc xanh chiếm ưu thế, với cổ phiếu VCB đóng góp lớn nhất với hơn 3 điểm tích cực cho VN-Index khi mã này tăng 2,5%.
Mặc dù vậy, “điểm yếu” đối với thị trường thời gian gần đây tiếp tục bộc lộ, khi dòng tiền vẫn tương đối thận trọng khiến thanh khoản vẫn chỉ ở mức trung bình, cũng như thiếu vắng đi nhóm cổ phiếu có sự đồng thuận cao dẫn dắt.
Sau khi chớm vượt qua mốc kháng cự tiếp theo tại 1.380 điểm áp lực bán trên vùng giá cao đã xuất hiện và mạnh lên khiến VN-Index nhanh chóng đảo chiều hạ độ cao.
Thậm chí, chỉ số đã lùi về dưới tham chiếu khi một mình cổ phiếu VCB là không đủ sức chống đỡ, trong bối cảnh sắc đỏ mở rộng và lấn át trên bảng điện tử. Tuy nhiên, thị trường không giảm quá sâu, khi lực bán giá thấp tiếp tục không xuất hiện và nhà đầu tư dường như chỉ đang tranh thủ đảo nhẹ một phần danh mục.
Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 101 mã tăng và 199 mã giảm, VN-Index giảm 1,45 điểm (-0,11%), xuống 1.374,62 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 401,4 triệu đơn vị, giá trị 10.755,4 tỷ đồng, tăng hơn 3% về khối lượng nhưng giảm nhẹ 3% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 60,2 triệu đơn vị, giá trị 2.264 tỷ đồng.
Nếu như nửa đầu phiên sáng, nhóm VN30 có tới 20 mã tăng, thì khi tạm nghỉ trưa chỉ còn 9 cổ phiếu. Trong đó, VCB vẫn là cái tên đáng kể nhất khi tăng cao nhất, dù đã hạ nhiệt đôi chút so với mức cao nhất đạt được trong phiên. Cụ thể, VCB +2,11% lên 58.200 đồng, khớp hơn 7,74 triệu đơn vị và đóng góp hơn 2 điểm cho VN-Index.
Các cổ phiếu còn tăng khá chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ, với VJC, BVH, GVR theo ngay sau VCB, dù chỉ tăng 1,4% đến 1,8%. Trái lại, các mã giảm cũng chỉ giảm nhẹ, với MSN mất 1,8% xuống 75.400 đồng, các mã BCM, SSI, VNM, VHM, MWG giảm dưới 1% đôi chút.
Các mã vừa và nhỏ cũng chỉ còn một vài cái tên riêng lẻ như LDG, TLH tăng kịch trần lên 3.250 đồng và 5.560 đồng, khớp lần lượt 2,86 triệu và 0,73 triệu đơn vị.
Cái tên đáng chú ý nhất là VCG khi bất ngờ vươn lên dẫn đầu thanh khoản khớp lệnh trên sàn với hơn 18,8 triệu đơn vị, giá cổ phiếu nhích hơn 4,5% lên 23.050 đồng.
Ở chiều ngược lại, như đã đề cập khi lực cung giá thấp được tiết giảm, nên các mã giảm đi kèm khối lượng khớp lệnh cao hầu như không xuất hiện.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index sau khi vượt lên trên tham chiếu ở nửa đầu phiên cũng đã chịu áp lực điều chỉnh và lùi về dưới sắc đỏ.
Chốt phiên, sàn HNX có 47 mã tăng và 77 mã giảm, HNX-Index giảm 1,11 điểm (-0,48%), xuống 228,11 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 37,4 triệu đơn vị, giá trị 676 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,95 triệu đơn vị, giá trị 5,84 tỷ đồng.
Bảng điện tử phân hóa mạnh và hầu hết các cổ phiếu biến động nhẹ, với CEO, SHS, PVS, MBS, VC3, LAS giảm điểm nhẹ, trong khi IDC, VGS, TIG tăng trên dưới 2%, cùng LIG, NVB, IDJ, DDG, VTZ đứng tham chiếu.
Các mã thay đổi lớn hơn là TNG +3,9% lên 21.500 đồng, MBG +6,5% lên 3.300 đồng. Trong khi trái lại là VFS khi giảm hơn 8% xuống 22.800 đồng, SVN -4,4% xuống 4.300 đồng.
Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index cũng đã lùi bước từ sắc xanh về dưới tham chiếu vào những phút cuối.
Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,22 điểm (-0,22%), xuống 100,62 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 15,4 triệu đơn vị, giá trị 222,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 0,36 triệu đơn vị, giá trị 5 tỷ đồng.
Phần lớn các cổ phiếu thanh khoản cao nhất đều giảm, nhưng mức giảm cũng chỉ ở mức thấp trên dưới 1% như DDV, MSR, ABB, BVB, trong khi C4G tăng điểm nhẹ và DRI, VGT, HBC đứng tham chiếu, khớp lệnh từ 0,5 triệu đến hơn 1,66 triệu đơn vị.