Giao dịch chứng khoán phiên sáng 24/8: Thiếu động lực để bứt phá, VN-Index dừng bước trước ngưỡng cản 1.280 điểm

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 24/8: Thiếu động lực để bứt phá, VN-Index dừng bước trước ngưỡng cản 1.280 điểm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau phiên đảo chiều đầy bất ngờ chiều qua, thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch sáng nay, nhưng giống như nhiều lần trong tuần trước, VN-Index lại chào thua ngưỡng cản 1.280 điểm.

Trong phiên hôm qua, thị trường đã để lại nhiều cảm xúc, nhất là trong phiên chiều. Ngay khi lao mạnh về sát ngưỡng hỗ trợ đường MA20 (1.251), VN-Index đã bật trở lại và giao dịch lình xình quanh tham chiếu trong thời gian còn lại của phiên sáng và nửa đầu phiên chiều.

Tuy nhiên, câu châm ngôn “nói chuyện sau 14h” lại ứng nghiệm với phiên hôm qua khi thị trường bất ngờ có biến sau từ 14h. Theo đó, dù lực cầu không quá mạnh, nhưng như có “phép màu” nào đó, hàng nhóm ngành được kéo tăng đồng loạt trở lại mà không hề có bất kỳ thông tin mới nào, thậm chí dòng tiền hoạt động còn kém tích cực hơn phiên trước đó. Với lực kéo bất ngờ này, VN-Index có cú nhảy cóc lên thẳng mốc 1.270 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất ngày.

Tiếp nối đà hứng khởi của phiên chiều qua, thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh khi mở cửa phiên sáng nay với số mã tăng chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tỏ ra thận trọng khiến giao dịch không mấy sôi động, ngoại trừ tại HAG. VN-Index sau khi leo qua ngưỡng 1.275 điểm đã quay đầu khi lực bán chốt lời lác đác xuất hiện ở một số mã, nhưng không quá mạnh, nên chỉ số này nhanh chóng bật trở lại, tiến lên test lại ngưỡng kháng cự mạnh 1.280 điểm vốn đã nhiều lần thất bại trong tuần trước.

Tuy nhiên, giống như tuần trước, ngưỡng 1.280 điểm vẫn đang là ngưỡng cản mạnh của thị trường trong bối cảnh thiếu vắng dòng tiền lớn như hiện nay, nên trong sáng nay, đã 2 lần, VN-Index đã bị đẩy ngược trở lại khi thử sức test lại ngưỡng cản này.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 6,72 điểm (+0,53%), lên 1.277,53 điểm với 247 mã tăng và 149 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 348,6 triệu đơn vị, giá trị 8.876,9 tỷ đồng, tăng 11,5% về khối lượng và 14,9% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 41,3 triệu đơn vị, giá trị 1.156,2 tỷ đồng.

Sáng nay, nhóm ngân hàng, thép và chứng khoán là những mã nhận được sự ưu ái của dòng tiền, nhưng không quá mạnh, trong khi áp lực bán luôn chực chờ khiến các nhóm này không thể bứt hẳn lên. Tuy nhiên, trong nhóm ngân hàng, các mã tăng mạnh nhất cũng là các mã lớn, có tác động lớn nhất tới chỉ số, trong đó VCB là mã tăng mạnh nhất 2,1% lên 81.900 đồng, đóng góp tới 2 điểm cho VN-Index sáng nay. Tiếp đến là TCB tăng 1,6% lên 39.400 đồng, CTG tăng 1,3% lên 28.350 đồng, cả 2 mã này đóng góp khoảng 1 điểm cho VN-Index. Trong nhóm ngân hàng, sáng nay chỉ có duy nhất BID giảm, nhưng mức giảm nhẹ 0,5% xuống 39.300 đồng, cùng EIB và SSB đứng giá tham chiếu. Trong nhóm này, VPB là mã có thanh khoản nhất với 8,68 triệu đơn vị.

Ngoài nhóm ngân hàng, một số mã bluechip khác cũng đóng góp tích cực cho đà tăng của thị trường sáng nay, như VNM tăng 2,2% lên 77.500 đồng, mức tăng cao nhất trong nhóm VN30, thanh khoản cũng ở mức khá tốt gần 3,9 triệu đơn vị.

Trong khi đó, các mã gây áp lực với VN-Index không quá lớn, khi 4 mã níu chân nhất với chỉ số cũng chỉ lấy đi hơn 1 điểm là SAB, BID, VRE và VHM.

Nhóm chứng khoán, CTS bất ngờ vọt lên kịch trần 19.800 đồng, khớp 1,59 triệu đơn vị. Các mã tăng mạnh khác cũng chỉ là các mã vừa và nhỏ trong nhóm như APG, FTS, BSI, trong khi các mã lớn như VND, VCI chỉ tăng rất khiêm tốn, còn SSI, HCM may mắn giữ tham chiếu. Thanh khoản thì VND và SSI vẫn dẫn dắt cả nhóm với hơn 7 triệu đơn vị mỗi mã.

Nhóm thép dù có giao dịch sôi động, nhưng cũng chỉ có mức tăng khiêm tốn, trong các mã đáng chú ý của nhóm chỉ có HSG tăng nhẹ 0,5% lên 21.600 đồng, còn HPG và NKG đứng tham chiếu 23.650 đồng và 22.050 đồng. Trong đó, đáng chú ý NKG bất ngờ có giao dịch sôi động nhất nhóm với thanh khoản hơn 8 triệu đơn vị, vượt qua HSG và HPG với hơn 6 triệu đơn vị mỗi mã.

Tuy nhiên, HAG, GEX và POW mới là tâm điểm chú ý của dòng tiền sáng nay khi HAG được khớp tới 21,5 triệu đơn vị, GEX kế tiếp với 16,3 triệu đơn vị và POW là gần 10 triệu đơn vị. Cả 3 mã này đều đóng cửa tăng giá, trong đó HAG hạ nhiệt so với đầu phiên khi đóng cửa tăng 3,6% lên 12.800 đồng, GEX tăng 4,1% lên 25.550 đồng và POW tăng khiêm tốn hơn 1,4% lên 14.100 đồng.

HNX-Index sáng nay giao dịch cũng chủ yếu trong sắc xanh, nhưng biên độ dao động hẹp hơn, đóng cửa mức tăng cũng khiêm tốn hơn VN-Index.

Chốt phiên sáng, HNX-Index tăng 0,9 điểm (+0,3%), lên 300,04 điểm với 85 mã tăng và 76 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 44,3 triệu đơn vị, giá trị 916,8 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể.

PVS là mã có thanh khoản tốt nhất trên sàn nhưng tổng khớp cũng chỉ gần 5,4 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 0,4% lên 27.900 đồng. Tiếp đến là SHS với 4,1 triệu đơn vị, đóng cửa đứng giá tham chiếu 14.300 đồng.

Trong khi đó, các mã có thanh khoản tốt tiếp theo có mức tăng tốt hơn với IDJ tăng 3,5% lên 17.800 đồng, khớp 2,92 triệu đơn vị; PVC sau phiên tăng trần hôm qua, hôm nay dù không duy trì sắc tím nhưng cũng tăng 6,4% lên 21.600 đồng, khớp hơn 2 triệu đơn vị; APS tăng 2,1% lên 19.200 đồng, khớp hơn 2 triệu đơn vị; TAR tăng 6,1% lên 26.200 đồng, khớp 1,73 triệu đơn vị. Trong khi đó, IDC đảo chiều giảm 0,8% xuống 63.700 đồng, khớp 1,58 triệu đơn vị.

UPCoM lại có các nhịp rung lắc khá mạnh so với diễn biến thường nhật, nhưng đóng cửa vẫn có sắc xanh.

Chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (+0,3%), lên 93,08 điểm với 174 mã tăng và 69 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 27,9 triệu đơn vị, giá trị 584,7 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 1 triệu đơn vị, giá trị 18 tỷ đồng.

Trên thị trường này, BSR vẫn là địa điểm tìm đến của dòng tiền với thanh khoản hơn 11 triệu đơn vị sáng nay, vượt trội so với phần còn lại, đóng cửa tăng 4% lên 26.000 đồng. Trong khi đó, chỉ có thêm 3 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị (dưới 2 triệu đơn vị) là SBS (1,87 triệu), PXL (1,3 triệu) và LMH (1,12 triệu). Trong đó, SBS tăng 2,8% lên 10.900 đồng, LMH tăng 1,6% lên 12.900 đồng, trong khi PXL đảo chiều giảm 3,2% xuống 12.100 đồng, sau phiên khởi sắc hôm qua.

Tin bài liên quan