Giao dịch chứng khoán phiên sáng 4/7: Dòng tiền chảy mạnh, nhóm cổ phiếu nông nghiệp khởi sắc

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 4/7: Dòng tiền chảy mạnh, nhóm cổ phiếu nông nghiệp khởi sắc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dòng tiền lớn đang trở lại với thị trường chứng khoán, giúp thanh khoản phiên sáng nay tăng vọt, trong đó tiểu điểm là nhóm cổ phiếu nông nghiệp khi đồng loạt tăng mạnh.

Trong phiên hôm qua, thị trường chung giao dịch khá ảm đạm và có phần đuối sức, khi thanh khoản sụt giảm mạnh và VN-Index chỉ nhích hơn 5 điểm đầy khó nhọc. Dù vậy, không phải không có điểm sáng, khi nhóm cổ phiếu chế biến thủy sản có mức tăng ấn tượng, vượt trội so với các nhóm ngành khác trên thị trường.

Trong đó, VHC dẫn đầu khi giữ vững mức giá trần 69.500 đồng, tiến gần mức đỉnh trong nửa đầu năm 2023 đã được xác lập vào đầu tháng 1/2023. Đặc biệt là giao dịch bùng nổ đã giúp thanh khoản VHC đạt cao nhất trong hơn 1 năm qua.

Bước sang phiên giao dịch sáng nay 4/7, giao dịch nhìn chung tích cực hơn khi thanh khoản có dấu hiệu được cải thiện đáng kể. Tuy vậy, bảng điện tử lại phân hóa mạnh, cũng như các bluechip chia đôi ngả khiến VN-Index tiếp tục cầm chừng, rung lắc nhẹ quanh tham chiếu sau hơn 1 giờ giao dịch.

Dòng tiền túc tắc quay trở lại với một số cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ, đặc biệt là những mã đã giảm mạnh do lực bán chốt lời gần đây như EVG, QCG, LGL, TDH…trong đó, EVG đã được kéo lên giá trần từ sớm tại 6.340 đồng.

Đáng chú ý khác là nhóm cổ phiếu APEC trên sàn HNX, sau phiên “giải cứu” hôm qua đã tiếp tục có thêm diễn biến mới khi IDJ và APS từ giá sàn đã tăng vọt, có thời điểm xanh giá và khớp lệnh cao nhất sàn với 15,4 triệu và hơn 9,2 triệu đơn vị, trong khi API thậm chí còn tăng kịch trần lên 7.500 đồng, khớp lệnh hơn 2,6 triệu đơn vị và trắng bên bán.

Giao dịch nhìn chung ngoài thanh khoản được cải thiện thì chưa có thêm diễn biến mới nào đáng kể, khi về điểm số VN-Index chỉ nhích nhẹ và tăng điểm khó nhọc do các cổ phiếu lớn phân hóa với biên độ giá thay đổi ở mức thấp.

Chốt phiên sáng, sàn HOSE có 199 mã tăng và 157 mã giảm, VN-Index tăng 2,61 điểm (+0,23%), lên 1.128,11 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 338,7 triệu đơn vị, giá trị 6.770 tỷ đồng, tăng hơn 45% về khối lượng và 43% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 21,3 triệu đơn vị, giá trị 522 tỷ đồng.

Nhóm VN30 với 13 mã tăng, 13 mã giảm, cùng MBB, FPT, TPB và VRE đứng tham chiếu. Trong đó, phần lớn biến động nhẹ, ngoại trừ điểm sáng PLX +3,9% lên 39.100 đồng, khớp 2,25 triệu đơn vị, các cổ phiếu VCB, GAS, SSI tăng từ 1,3% đến 1,9%.

Ở chiều ngược lại, các mã giảm chỉ mất điểm nhẹ, với BCM và BID là hai giảm hơn 1%. Trong khi đó, cổ phiếu hút giao dịch nhất là NVL khi có hơn 12,5 triệu đơn vị khớp lệnh, SSI khớp 11,1 triệu đơn vị, STB khớp 9,7 triệu đơn vị, HPG khớp 9,22 triệu đơn vị.

Tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, một số cổ phiếu nông nghiệp khởi sắc, với DBC tăng kịch trần +6,8% lên 22.800 đồng, khớp gần 11 triệu đơn vị, LAF cũng tăng trần +6,8% lên 14.950 đồng, BAF +4,4% lên 23.950 đồng, SJF +4,2% lên 3.990 đồng, HAG +3,3% lên 8.400 đồng, HNG +2,8% lên 3.990 đồng. Trong đó, phiên này HAG khớp lệnh cao nhất sàn HOSE khi có hơn 20,3 triệu đơn vị.

Một vài mã bất động sản giữ được mức tăng khá từ đầu phiên như EVG tăng trần +6,9% lên 6.340 đồng, ITC +4,5% lên 12.750 đồng, DLG +4,2% lên 3.000 đồng, TDH +4% lên 5.420 đồng, QCG +3,8% lên 8.530 đồng, LGL +3,7% lên 4.460 đồng…

Nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán có một vài cái tên đáng kể như VND +2,7% lên 19.350 đồng, AGR +3,2% lên 14.650 đồng, CTS +3,4% lên 22.500 đồng, VCI +4% lên 38.650 đồng và VDS tăng kịch trần +6,6% lên 14.450 đồng, với VND phiên này khớp lệnh đứng thứ ba trên sàn khi có hơn 14,6 triệu đơn vị khớp lệnh.

Trái lại, dù có hơn 150 mã giảm, nhưng lực cung giá thấp hầu như không xuất hiện, khiến chỉ lác đác vài cổ phiếu giảm sâu, nhưng khối lượng giao dịch chỉ ở mức thấp.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index phần lớn thời gian giao dịch ở trên tham chiếu, nhưng cũng chỉ có được mức tăng nhẹ do lực cầu thiếu vắn sự dẫn dắt.

Chốt phiên, sàn HNX có 77 mã tăng và 67 mã giảm, HNX-Index tăng 0,4 điểm (+0,17%), lên 227 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 60,7 triệu đơn vị, giá trị 724,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 11,2 triệu đơn vị, giá trị 263,3 tỷ đồng.

Các cổ phiếu quen thuộc đều biến động nhẹ, như SHS, PVS, CEO, MBS, HUT, AMV, LIG, PVC, IDC, MST, TAR, DL1…với mức tăng trên dưới 1,5%, khớp từ 0,45 triệu đến hơn 2,6 triệu đơn vị, riêng SHS khớp hơn 11,9 triệu đơn vị.

Đáng kể nhất là bộ ba APS, APS và IDJ, với IDJ và APS biến động mạnh, khi giảm sàn, lúc tăng điểm và kết phiên giảm nhẹ. Theo đó, IDJ -1,4% xuống 7.200 đồng, khớp lệnh cao nhất sàn khi có hơn 16 triệu đơn vị, APS -1,3% xuống 7.800 đồng, khớp hơn 9,7 triệu đơn vị.

Trong khi đó, API lại bất ngờ vọt lên giá trần +8,7% lên 7.500 đồng, khớp hơn 2,72 triệu đơn vị.

Trên UpCoM, dù các cổ phiếu thanh khoản tốt đều tăng, nhưng UpCoM-Index lại đảo chiều về dưới tham chiếu ở nửa sau của phiên, dù mức giảm cũng chỉ ở mức thấp.

Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,26 điểm (-0,3%), xuống 85,51 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 18,4 triệu đơn vị, giá trị hơn 255 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 6,6 triệu đơn vị, giá trị 87,6 tỷ đồng.

Các cổ phiếu đáng chú ý như PXI tăng trần +12,1% lên 3.700 đồng, DGT +7,1% lên 9.100 đồng, BOT +7,1% lên 4.500 đồng.

Các cổ phiếu VHG, SBS, BSR phiên này khớp lệnh cao nhất UpCoM khi có từ 1,05 triệu đến 2,73 triệu đơn vị và cả ba đều nhích nhẹ.

Tin bài liên quan