Giao dịch chứng khoán sáng 17/11: Dòng tiền dịch chuyển dần về cổ phiếu dẫn dắt

Giao dịch chứng khoán sáng 17/11: Dòng tiền dịch chuyển dần về cổ phiếu dẫn dắt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Một lần nữa ngưỡng 1.465 điểm thể hiện vai trò hỗ trợ mạnh, tạo điểm tựa vững chắc để nhà đầu tư tự tin xuống tiền sau các nhịp rung lắc 2 phiên đầu tuần.

Trong phiên hôm qua, áp lực chốt lời mạnh ở các mã vừa và nhỏ khiến thị trường có các nhịp rung lắc mạnh, VN-Index đóng mất hơn 10 điểm. Phiên giảm điểm với lực bán mạnh này phát tín hiệu xấu với thị trường. Tuy nhiên, điểm tích cực là lực cầu vẫn rất mạnh, chỉ chờ điểm đẹp để canh vào, giúp thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao.

Về kỹ thuật, trong 2 phiên rung lắc đầu tuần, đặc biệt là phiên hôm qua, vùng 1.465 điểm đang trở thành ngưỡng hỗ trợ mạnh và đây chính là điểm tựa để nhà đầu tư tự tin thị trường sẽ đứng vững trước áp lực chốt lời, nên mạnh dạn giải ngân.

Bắt đầu phiên sáng nay tiếp tục kiểm nghiệm thêm một lần nữa khu vực 1.465 điểm, VN-Index đã test thành công, và lực cầu tăng mạnh giúp chỉ số có được sắc xanh khá tốt. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch cho thấy, tiếp nối mạch phiên ngày hôm qua, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, dù số lượng giảm điểm không còn lớn nhưng vẫn không ít mã chịu áp lực chốt lời.

Trên HOSE, khi VN-Index vượt ngưỡng 1.470 điểm, số mã đỏ vẫn chiếm ưu thế với 267 mã và chỉ có 177 mã có sắc xanh. Dòng tiền tiếp tục tiếp tục ghi nhận sự luân chuyển sang nhóm mã trụ, mà sáng nay là nhóm chứng khoán, dầu khí tăng khá tốt.

Nhiều mã vừa và nhỏ sau khi bị chốt lời đã trở lại đường ray, trong khi nhóm bluechip vẫn tỏ ra “nặng mông”, nhóm VN30 có sự phân hóa và chỉ số này cũng chỉ lình xình quanh tham chiếu.

Trong nhóm dẫn dắt, trong khi ngân hàng, thép, dầu khí phân hóa, thì nhóm chứng khoán lại khởi sắc khi tất cả đều tăng giá, trong đó VND thậm chí còn có phiên break lên kịch trần 74.300 đồng, thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Trong nhóm bất động sản, nhiều mã nhỏ đã trở lại như PTL, QCG tăng trần, LGL có lúc chạm sắc tím, hay ITA cũng bật tăng tốt. Đặc biệt, “ông lớn” VHM cũng có sắc xanh, cùng với mã đầu ngành ngân hàng VCB đang là 2 mã đỡ chính cho thị trường.

Nhóm cổ phiếu thép, HPG và HSG cũng đang trở lại, dù mức tăng không lớn, trong khi TNI vẫn tiếp tục tăng nóng lên mức trần 8.700 đồng, dù lãnh đạo Công ty đã lên tiếng lo nhà đầu tư bị lèo lái.

Lực cung giá thấp tiết giảm giúp số mã tăng vượt lên trên 200 mã, thu hẹp dần với số mã giảm và giúp VN-Index hồi lấy lại hơn phân nửa số điểm đã mất hôm qua và vượt qua ngưỡng 1.470 điểm. Tuy nhiên, bên nắm giữ tiền mặt không mạo hiểm mua đuổi khiến thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh.

Phiên hồi phục với thanh khoản thấp này cho thấy yếu tố chưa bền vững, chủ yếu là do cạn cung giá thấp sau 2 phiên bán mạnh, chứ không phải do lực cầu gia tăng để đón bắt cơ hội.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 6,83 điểm (+0,47%), lên 1.473,28 điểm với 205 mã tăng và 233 mã giảm, trong đó có 15 mã tăng trần và 3 mã giảm sàn. Tổng khối lượng giao dịch 487,4 triệu đơn vị, giá trị 14.610,5 tỷ đồng, giảm 39,3% về khối lượng và 32,5% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 15,5 triệu đơn vị, giá trị 794 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng chỉ có 4 sắc xanh, trong đó chỉ có BID tăng trên 1%, còn lại đều chỉ có mức tăng khiêm tốn. Cụ thể, BID tăng 1,87% lên 43.600 đồng, VCB tăng 0,62% lên 97.800 đồng, VIB tăng 0,26% lên 38.150 đồng và STB tăng 0,18% lên 28.100 đồng. Hai mã đứng giá là SHB và LPB, còn lại đều giảm, trong đó giảm mạnh nhất là EIB giảm 2,13% xuống 27.600 đồng, tiếp đến là HDB giảm 1,61% xuống 27.450 đồng, còn lại dưới 1%. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là dường như dòng tiền đang tạm lánh xa nhóm bank khi thanh khoản tốt nhất là VPB cũng chưa tới 7 triệu đơn vị, ngoài xa ngoài Top 10 thanh khoản trên HOSE.

Trong khi nhóm chứng khoán vẫn duy trì đà tăng mạnh ngay từ đầu phiên với sắc tím vẫn được giữ cho tới hết phiên tại VND. Ngoài ra, có thêm 5 mã tăng trên 3%, trong đó AGR tăng hơn 4%. Sức hút mạnh giúp VND cũng có thanh khoản lớn sáng nay với 11 triệu đơn vị. Ngoài ra, SSI cũng có thanh khoản trên 10 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 2,46% lên 45.850 đồng.

Các nhóm khác không có nhiều thay đổi so với đầu phiên, ngoại trừ thanh khoản gia tăng như HPG tăng nhẹ 0,58% lên 52.300 đồng, khớp 11,3 triệu đơn vị.

Trong khi đó, tâm điểm của dòng tiền vẫn là các mã vừa và nhỏ. Top 4 mã thanh khoản nhất sàn đều là các mã này gồm HAG, FLC, ITA và HQC. Trong đó, HAG giảm 1,6% xuống 8.150 đồng, khớp 17,8 triệu đơn vị, trong khi 3 mã còn lại đều tăng từ 1% đến hơn 3%, thanh khoản hơn 13 triệu đơn vị.

Trong khi đó, trên HNX với sự khởi sắc của THD sau thông tin bầu Thụy mua vào, HNX-Index bay cao trong phiên sáng nay.

Chốt phiên, HNX-Index tăng 6,54 điểm (+1,45%), lên 458,79 điểm với 113 mã tăng và 124 mã giảm, trong đó có 14 mã trần và 6 mã giảm sàn. Tổng khối lượng giao dịch đạt 92 triệu đơn vị, giá trị 2.507,5 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng 2 triệu đơn vị, giá trị 78,3 tỷ đồng.

THD sau phiên tăng trần hôm qua tiếp tục tăng 3,2% lên 257.700 đồng sáng nay, thanh khoản hơn 350.000 đơn vị, đóng góp tới 2,9 điểm cho HNX-Index.

Ngoài ra, các mã lớn tăng giá sáng nay còn có SHS tăng 2,92% lên 49.300 đồng, khớp 5,65 triệu đơn vị, PVS tăng 2,41% lên 29.700 đồng, khớp gần 5 triệu đơn vị, MBS tăng 1,65% lên 43.200 đồng, khớp 1,65 triệu đơn vị…

Thị trường UPCoM sau giằng co nửa đầu phiên đã lấy lại đà tăng cuối phiên, chốt phiên sáng ở mức 111,87 điểm, tăng 0,39 điểm (+0,35%) với 157 mã tăng và 160 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 74,7 triệu đơn vị, giá trị 1.567 tỷ đồng.

Trong Top 5 mã thanh khoản nhất thị trường UPCoM, chỉ duy nhất HHV giảm 1,7% xuống 23.200 đồng, khớp 9,3 triệu đơn vị, dẫn đầu, còn lại đều tăng. Trong đó, SBS tăng 3,3% lên 18.900 đồng, khớp 7,5 triệu đơn vị; BSR tăng 1,7% lên 24.600 đồng, khớp 7,4 triệu đơn vị; VHG tăng 3,4% lên 6.000 đồng, khớp 4,7 triệu đơn vị; và KSH tăng 5,3% lên 6.000 đồng, khớp 3,8 triệu đơn vị. Ngoài ra, còn có OIL tăng 4% lên 18.000 đồng, khớp 2,88 triệu đơn vị và VGT tăng 0,7% lên 28.100 đồng, khớp 2,7 triệu đơn vị.

Tin bài liên quan