Giới đầu tư thở phào khi lợi suất trái phiếu ngừng tăng

Giới đầu tư thở phào khi lợi suất trái phiếu ngừng tăng

(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên thứ Năm (28/9), khi lợi suất trái phiếu chuẩn ngừng tăng, nhưng cũng thận trọng theo dõi diễn biến ở Washington, xem liệu các nhà lập pháp Mỹ có thể ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa hay không.

Động thái gần đây của lãi suất trái phiếu kho bạc chuẩn kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất trong 16 năm đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, vốn đã điều chỉnh khá mạnh sau Fed báo hiệu việc giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Matt Stucky, nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Northwestern Mutual Wealth Management Co., cho biết lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn tạm dừng ở mức khoảng 4,6% đang mang lại “sự nhẹ nhõm” cho thị trường.

Các dữ liệu kinh tế quý II của Mỹ được cho rằng sẽ tiếp tục ổn định, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ vào tuần trước và số hợp đồng mua nhà hiện tại trong tháng 8 giảm cao hơn dự kiến.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào thứ Sáu để có cái nhìn mới nhất về lạm phát.

Kristina Hooper, giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Invesco, cho biết: “Đây là điểm dữ liệu quan trọng nhất trong tuần này và ngày càng có nhiều dự đoán rằng CPI sẽ không tăng”.

Tại Washington, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ chiếm đa số đã tiến hành dự luật tài trợ tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần lần thứ tư trong một thập kỷ.

Kết thúc phiên 28/9: Chỉ số Dow Jones tăng 116,07 điểm (+0,35%), lên 33.666,34 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 25,19 điểm (+0,59%), lên 4.299,70 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 108,43 điểm (+0,83%), lên 13.210,28 điểm.

Chứng khoán châu Âu chấm dứt chuỗi năm phiên giảm, nhờ cổ phiếu khai thác tăng vọt, trong khi lạm phát của Đức tăng ít hơn dự kiến ​​​​trong tháng 9 cũng đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,36% lên 448,50 điểm.

Dữ liệu sơ bộ từ văn phòng thống kê liên bang cho thấy giá tiêu dùng của Đức so sánh với các quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu, đã tăng 4,3% trong 9 tháng từ đầu năm. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò đã dự báo con số này là 4,5% sau khi đạt mức 6,4% trong tháng 8.

Chỉ số tài nguyên cơ bản tăng 2,2%, dẫn đầu là cổ phiếu Billerud AB có trụ sở tại Thụy Điển tăng 5% sau khi công ty môi giới SEB nâng xếp hạng cổ phiếu lên "mua" từ "giữ".

Cổ phiếu năng lượng cũng thúc đẩy chỉ số STOXX 600 và tăng 0,7% do giá dầu thô tăng sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm.

Thông tin đáng chú ý khác là Chính phủ Ý đã cắt giảm dự báo tăng trưởng trong năm nay và năm tới, đồng thời tăng mục tiêu thâm hụt ngân sách. Chỉ số chứng khoán nước này đã tăng 0,5%.

Ở những nơi khác, cổ phiếu AMS Osram giảm 20,1% sau khi nhà sản xuất cảm biến niêm yết ở Thụy Sĩ công bố kế hoạch tăng vốn 2,25 tỷ euro (2,36 tỷ USD).

Kết thúc phiên 28/9: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 8,63 điểm (+0,11%), lên 7.601,85 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 106,05 điểm (+0,70%), lên 15.325,50 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 44,45 điểm (+0,63%), lên 7.116,24 điểm.

Giá dầu thô tăng vọt sau khi tồn kho dầu thô của Mỹ giảm giảm 2,2 triệu thùng xuống 416,3 triệu thùng, vượt xa mức giảm 320.000 thùng mà các nhà phân tích dự báo.

Kết thúc phiên 28/9, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 3,29 USD/thùng (+3,6%), lên 93,68 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,59 USD/thùng (+2,8%), lên 96,55 USD/thùng.

Tin bài liên quan