Giới đầu tư vẫn thận trọng với xung đột tại Trung Đông

Giới đầu tư vẫn thận trọng với xung đột tại Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ ổn định hơn trong phiên thứ Hai ngày 2/3, khi đà hồi phục của cổ phiếu công nghệ đã bù đắp cho những tổn thất chung trên bảng điện tử, trong khi những lo ngại vẫn tiếp diễn về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông có thể làm gián đoạn các tuyến đường thương mại toàn cầu và khơi dậy áp lực lạm phát.

Các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm các hãng hàng không, với Delta và United Airlines giảm 2-3%, trong khi các cổ phiếu du lịch lao dốc, với Carnival mất hơn 7%% và Norwegian Cruise Line giảm hơn 10%.

Bù đắp những tổn thất đó là đà tăng của hai ông lớn ngành công nghệ Nvidia tăng 2,9% và Microsoft nhích 1,5%.

Nhóm cổ phiếu quốc phòng cũng được thúc đẩy, với hai cái tên đáng chú ý Lockheed Martin tăng 3,4% và Palantir tăng 5,8%.

Địa chính trị đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran vào cuối tuần qua. Mặt khác, Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau các cuộc không kích của Iran và Hezbollah, làm sâu sắc thêm những lo ngại rằng cuộc xung đột có thể mở rộng trong khu vực Trung Đông.

Trong một bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Donald Trump nói rằng, cơn "sóng lớn" vẫn chưa đến, mặc dù một số quốc gia Trung Đông đang vận động các đồng minh của Mỹ thuyết phục kết thúc cuộc xung đột nhanh chóng.

Trong khi đó, giá dầu tăng vọt đã tạo ra đe dọa mới đối với lạm phát, đặc biệt khi dữ liệu mới nhất cho thấy chính sách thuế quan của Mỹ đã đẩy giá các nguyên liệu và sản phẩm đầu vào tăng cao hơn trong tháng Hai vừa qua.

Ohsung Kwon, Chiến lược gia về chứng khoán của Wells Fargo cảnh báo chỉ số S&P 500 có thể giảm xuống còn 6.000 điểm, thấp hơn gần 13% so với mức gần nhất nếu giá dầu thô vượt mức 100 USD/thùng.

Kết thúc phiên 2/3: Chỉ số Dow Jones giảm 73,14 điểm (-0,15%), xuống 48.904,78 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 2,74 điểm (+0,04%), lên 6.881,62 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 80,65 điểm (+0,36%), lên 22.748,86 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm, bị cuốn vào đợt bán tháo toàn cầu đối với các tài sản rủi ro khi xung đột tại Trung Đông dự báo sẽ còn tiếp tục mở rộng.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 1,65% xuống 623,36 điểm.

Mặc dù Lầu Năm Góc đã hạ thấp những lo ngại về việc Mỹ rơi vào một cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài và mở rộng, Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng một "làn sóng lớn" vẫn chưa đến trong cuộc chiến.

Chỉ số biến động của châu Âu, chỉ số biến động SVSTOXX INDEX tăng vọt lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 11 năm ngoái.

"Các đợt bùng phát bạo lực trong quá khứ ở Trung Đông đã khiến thị trường ngại rủi ro, nhưng tâm lý đã phục hồi nhanh chóng khi rõ ràng rằng xung đột đang lắng xuống và dòng chảy dầu mỏ trong khu vực sẽ tiếp tục", Paul Christopher, người đứng đầu chiến lược đầu tư toàn cầu tại Viện Đầu tư Wells Fargo cho biết.

Dù vậy, thị trường nhìn chung vẫn e ngại và lực bán thắng thế. Trong đó, nhóm cổ phiếu Ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, giảm 3,2%, với cổ phiếu lớn như HSBC, Santander và Allianz giảm từ 3% đến 5%.

Trái lại, cổ phiếu lĩnh vực năng lượng đạt mức cao kỷ lục và là ngành duy nhất tăng, khi giá dầu thô tăng tới 13%, ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Giá dầu tăng, cùng với việc đóng cửa không phận và các tuyến bay bị đình chỉ đến Trung Đông, một hành lang hàng không rất quan trọng trên toàn cầu cũng đã ảnh hưởng đến cổ phiếu du lịch và giải trí giảm gần 3,5%, với Lufthansa giảm 5,2%, British Airways và Air France KLM lần lượt mất 5,5% và 9%.

Kết thúc phiên 2/3: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 130,44 điểm (-1,20%), xuống 10.780,11 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 611,86 điểm (-2,42%), xuống 25.672,40 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris giảm 186,43 điểm (-2,17%), xuống 8.394,32 điểm.

Tin bài liên quan