Góc nhìn chuyên gia chứng khoán tuần tới: Những nhóm ngành đáng quan tâm

Góc nhìn chuyên gia chứng khoán tuần tới: Những nhóm ngành đáng quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bên cạnh những thông tin tích cực như Trung Quốc mở tour du lịch với Việt Nam, Nghị định 08 ra đời, thị trường sẽ sớm đón sóng kế hoạch kinh doanh 2023 và kết quả kinh doanh quý I/2023 ước đạt được của các doanh nghiệp...

Thị trường tuần qua đã có những diễn biến tích cực hơn khi duy trì được 4 phiên tăng liên tiếp trước khi đảo chiều nhẹ ở phiên cuối tuần. Cùng với đó là những tín hiệu tích cực hơn về thanh khoản cùng dòng vốn ngoại cũng đã trở lại xu hướng mua ròng. Đâu là góc nhìn của ông/bà về xu hướng giao dịch ở trong tuần tới?

Thị trường đang vận động khởi sắc hơn và nhiều khả năng dao động quanh mốc 1.050 – 1.080 điểm trong tuần giao dịch tới.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích, CTCK Yuanta Việt Nam

Tôi cho rằng, thị trường có thể sẽ giảm mạnh vào phiên giao dịch đầu tuần và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.040 điểm do ảnh hưởng tiêu cực từ TTCK thế giới. Tuy nhiên, áp lực này có thể hạ nhiệt và thị trường sẽ sớm hồi phục trở lại trong các phiên cuối tuần. Nhìn chung, thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại trong tuần giao dịch tới.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn đang là giảm, trong khi đó xu hướng trung hạn vẫn là đi ngang và tăng.

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh, Giám đốc điều hành Khối Môi giới trong nước, CTCK Bản Việt

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số chứng khoán vẫn duy trì ở mức Tích cực khi ngưỡng hỗ trợ EMA20 ngày chưa bị vi phạm. Trong khi đó, VN-Index và VNSmallcap là 2 chỉ số đang có tín hiệu kỹ thuật trung hạn ở mức Trung tính.

Dự báo trong những phiên giao dịch tới, thị trường với đại diện là chỉ số VN-Index có thể sẽ tăng trở lại sau nhịp giảm để củng cố. Theo đó, VN-Index sẽ kiểm định kháng cự gần nhất là vùng 1.056 điểm (kháng cự Fibonacci, tương đương với kháng cự EMA50 của chỉ số VN30).

Nếu lực cầu đủ mạnh giúp VN-Index vượt qua mốc này, chỉ số sẽ kéo dài đà tăng hướng lên kháng cự tiếp theo tại 1.068 điểm trước khi nhận được sự gia tăng trở lại của áp lực bán. Ngược lại, nếu VN-Index không thể vượt mốc 1.056 điểm và đảo chiều giảm xuống dưới hỗ trợ tại 1048 điểm (EMA20), nhịp hồi phục hiện tại sẽ bị thách thức.

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh

Ông Trương Thái Đạt, Giám đốc phân tích CTCK DSC

Nhìn chung tôi đánh giá thị trường có thể tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần sau, có thể đánh giá dựa trên hai góc nhìn: Việt Nam và liên thị trường.

Nếu xét góc nhìn cục bộ diễn biến thị trường Việt Nam thì không có yếu tố đáng lo ngại, về góc nhìn kỹ thuật, hay phản ứng của thị trường trước các thông tin xấu. VNIndex đóng cửa trên mốc hỗ trợ tâm lý 1.050, trên đường trung bình MA20, thanh khoản cải thiện ở các nhịp tăng giá. Thị trường có xuất hiện một số rung lắc xuất phát từ một số thông tin liên quan tới điều trần của Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ.

Tuy nhiên xem xét dư địa ở một số cổ phiếu có tính dẫn dắt thuộc nhóm ngành Ngân hàng, chứng khoán, và thép dường như không phù hợp cho một nhịp tăng giá bùng nổ khi hầu hết đã tiệm cận về mức cản mạnh. Bối cảnh liên thị trường cũng không thực sự ủng hộ khi các tài sản có tính cảnh báo rủi ro như chỉ số chứng khoán các thị trường lớn, lãi suất trái phiếu chính phủ, USD Index, và các loại hàng hóa đều có xu hướng vận động ngắn hạn tiêu cực.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Theo quan điểm của tôi, sự khởi sắc của thị trường trong tuần qua có sự hỗ trợ lớn từ dòng vốn khối ngoại, khi khối này đã trở lại mua ròng hơn 900 tỷ sau gần 3 tuần bán ròng liên tục. Trong đó, một phần dòng vốn mua tới từ các quỹ ETF như quỹ KIM, Xtrackers. Thông thường, các quỹ này thường lựa chọn các chỉ số lớn như VN30, VNDiamond làm tham chiếu, do đó sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới điểm số thị trường.

Cuối tuần qua, thông tin về ngân hàng Silicon Valley tạm ngừng hoạt động có thể tác động tới tâm lý nhà đầu tư, song tôi cho rằng thị trường sẽ sớm lấy lại nhịp cân bằng trong các phiên sau đó. Tôi kỳ vọng điểm số thị trường sẽ dao động quanh vùng 1.030-1.075 điểm trong tuần tới.

Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích, CTCK Smart Invest

Xu hướng thị trường đã có những dấu hiệu tích cực trở lại nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm ẩn biến động. Thông tin Ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) sụp đổ vào cuối tuần trước sẽ là rủi ro trong ngắn hạn, mặc dù tính chất khác nhiều so với giai đoạn 2008 - 2009.

Ông Vũ Duy Khánh

Ông Vũ Duy Khánh

Câu chuyện của Việt Nam vẫn là thị trường bất động sản, trái phiếu, đầu tư công, dòng tiền FII FDI…, nên tôi nghĩ vẫn sẽ không ảnh hưởng nhiều. Xét trên góc độ kỹ thuật thì VN-Index hoàn toàn có thể tiếp đà quán tính lên vùng 1.070 điểm.

Dòng tiền bắt đáy đang mạnh dần nhờ tín hiệu mua ròng trở lại từ khối ngoại đang là yếu tố dẫn dắt thị trường bất chấp chứng khoán thế giới đang chịu ảnh hưởng từ Fed. Cùng với việc Chính phủ ban hành nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp vào cuối tuần trước giúp tháo gỡ một số nút thắt trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp… đã giúp thị trường sôi động hơn so với tuần trước đó, dù thanh khoản đã nhích lên nhưng vẫn ở mức mức thấp. Ông/bà có đánh giá như thế nào về chuyển động của dòng tiền trong ngắn hạn?

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, Công ty Chứng khoán VPS

Ông Lê Đức Khánh

Ông Lê Đức Khánh

Dòng tiền đã đổi hướng theo chiều tích cực hơn và dần quay trở lại thị trường. Giá của nhiều nhóm cổ phiếu cơ bản không giảm mà có dấu hiệu phục hồi, tích lũy tăng điểm trở lại - thanh khoản cũng có thể sẽ được cải thiện dần một khi các cổ phiếu nói riêng và TTCK nói chung có các đợt sóng tăng cho dù là biên độ nhỏ...

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích, CTCK Yuanta Việt Nam

Dòng tiền đã có cải thiện hơn và lan tỏa nhiều nhóm cổ phiếu hơn. Tuy nhiên, bức tranh rủi ro dài hạn vẫn còn cao cho nên tôi cho rằng dòng tiền sẽ chưa đủ tự tin để vào mạnh vào thời điểm này và dòng tiền vẫn sẽ phân hóa do tập trung vào các nhóm cổ phiếu phòng thủ và tăng trưởng.

Bà Châu Thiên Trúc Quỳnh, Giám đốc điều hành Khối Môi giới trong nước, CTCK Bản Việt

Với những yếu tố hỗ trợ như khối ngoại quay lại mua ròng, dòng tiền từ quỹ ngoại Fubon vẫn tiếp tục đổ vào Việt Nam, chỉ số quản lý mua hàng được cải thiện, NHNN yêu cầu điều chỉnh giảm lãi suất huy động, giải ngân đầu tư công… Tuy nhiên, những yếu tố rủi ro như FED tăng lãi suất, sự sụp đổ của ngân hàng SVB, rủi ro từ việc mất thanh khoản, không thể trả được nợ trái phiếu đến hạn… vẫn còn đó, do vậy dòng tiền của nhà đầu tư trong nước vào thị trường vẫn còn thận trọng, họ chủ yếu vẫn giữ tiền ở những sản phẩm truyền thống, phòng thủ như gửi tiết kiệm, mua vàng…

Ông Trương Thái Đạt, Giám đốc phân tích CTCK DSC

Đối với dòng tiền trong nước, mặt bằng lãi suất hạ nhiệt là yếu tố trọng tâm có thể giúp cải thiện thanh khoản thị trường trong quý II. Lãi suất thấp khiến các loại tài sản đầu tư lãi suất cố định sẽ kém hấp dẫn, hướng sự chú ý của dòng tiền trong nước tới các loại tài sản đầu tư khác như chứng khoán.

Tính đến nay (7/3/2023), lợi suất trái phiếu chính phủ tất các kỳ hạn đều đã giảm từ 0.5% đến 1%.

Ở một diễn biến khác, Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 6/3, 4 ngân hàng có vốn nhà nước giảm lãi suất huy động 0,2% với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Khối ngân hàng tư nhân đồng thuận giảm lãi suất 0,5% với kỳ hạn 6-12 tháng (từ 27/2). Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 2 ngân hàng niêm yết mức lãi suất niêm yết cao nhất thị trường 9,5%/năm ở kỳ hạn 12 tháng là SCB và Kiên Long Bank.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Về chuyển động của dòng tiền theo khối nhà đầu tư, tôi cho rằng lực cầu từ khối ngoại vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo trong các tuần sắp tới khi một số quỹ ETF sẽ tiến hành giải ngân vào thị trường. Tuy nhiên, dòng vốn nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp tục bán ròng do vẫn còn nhiều yếu tố bất định đang hiện hữu, đặc biệt trước thông tin kém tích cực của thị trường quốc tế cuối tuần qua.

Nếu xét theo nhóm ngành, tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ tham gia chủ đạo tại nhóm vốn hoá lớn. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể chú ý một số nhóm ngành gần đây đang thu hút sự chú ý của thị trường như thép hay dệt may.

Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích, CTCK Smart Invest

Tôi nghĩ thanh khoản thấp không phải vấn đề, nó thể hiện lực bán đã yếu đi, tuy nhiên lực mua vẫn chậm rãi giải ngân. Có một số nhóm cổ phiếu cụ thể thì hút dòng tiền như nhóm comodity (thép), đầu tư công (LCG, HHV, VCG), ngân hàng (STB), bất động sản… do đặc thù riêng đầu cơ, bắt đáy, câu chuyện riêng…

Nhìn về ngắn hạn, tôi nghĩ thị trường sẽ giao dịch trong môi trường dòng tiền “đắt”, có sự chọn lọc kỹ càng, thanh khoản thấp.

Trong tuần tới, thông tin quan trọng sẽ đến từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETFs ngoại là VNM ETF và FTSE ETF cũng như hoạt động giải ngân của quỹ Fubon ETFs sau khi gọi vốn thành công. Chỉ riêng quỹ VNM ETF và Fubon ETF có thể mua ròng hơn 6.000 tỷ đồng trên TTCK. Điều này có giúp dòng vốn ngoại quay trở lại mua ròng mạnh mẽ trong thời gian tới không, theo các ông bà?

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, Công ty Chứng khoán VPS

Giai đoạn cuối tháng 3 cũng như là cuối quý 1 cũng có thể trùng hợp vào kỳ cơ cấu - "shopping" cổ phiếu của các quỹ ETFs - nhìn volume giao dịch hiện tại thì giá trị cũng như thanh khoản cổ phiếu mà khối ngoại và các quỹ ETFS mua bán cũng không đáng kể. Do đó, việc kỳ vọng với sự tham gia mua của các quỹ VNM ETF, Fubon ETF giai đoạn tới là điều mà thị trường chung đều nhắc nhiều và kỳ vọng nhất giai đoạn cuối tháng.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích, CTCK Yuanta Việt Nam

Ông Nguyễn Thế Minh
Ông Nguyễn Thế Minh

Tâm điểm của thị trường vào tuần tới là việc cơ cấu danh mục của ba quỹ ETF, đặc biệt với tổng giá trị tài sản của quỹ Fubon ETF đang tăng mạnh hiện nay cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thanh khoản và diễn biến của các cổ phiếu trong danh mục.

Về cơ bản, khối ngoại sẽ quay trở lại mua ròng nhờ vào các quỹ ETF trong tuần giao dịch tới, nhưng tôi cũng lưu ý là họ đang bi quan với nhóm cổ phiếu bất động sản cho nên áp lực bán ròng có thể cũng gia tăng trở lại sau tuần cơ cấu của các quỹ ETF.

Ông Trương Thái Đạt, Giám đốc phân tích CTCK DSC

Đối với dòng tiền khối ngoại, có thể thấy hoạt động mua ròng gần đây có xuất phát từ sự gia tăng giá trị mua (không xuất phát từ hoạt động giảm giá trị bán), cho thấy thị trường Việt Nam đang có sức hút dòng tiền trở lại.

Tôi đánh giá thị trường đang ở mức chỉ số và định giá trung lập, dòng tiền khối ngoại sẽ mang tính chất “xây nền” hỗ trợ, hơn là kéo chỉ số liên tục vượt cản.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Với việc một số quỹ ETF gần đây đã được chấp thuận giải ngân vào thị trường Việt Nam, tôi kỳ vọng đây sẽ là dòng vốn quan trọng để hỗ trợ tâm lý thị trường trong giai đoạn tới, đặc biệt khi nhiều ẩn số từ cả trong nước và quốc tế đang hiện hữu.

Thị trường Việt Nam trong trung – dài hạn theo tôi vẫn có sức hút khá tốt với nhà đầu tư nước ngoài, nhờ (1) Yếu tố vĩ mô ổn định và trên đà tăng trưởng, (2) Lạm phát, lãi suất vẫn đang được kiểm soát và (3) Mặt bằng định giá thị trường ở mức tương đối rẻ với tầm nhìn từ 3-5 năm.

Do đó, trong bối cảnh quốc tế đang có nhiều diễn biến khó lường, việc khối ngoại tăng tỷ trọng đầu tư vào các thị trường tiềm năng có nền tảng vĩ mô ổn định như Việt Nam sẽ mang lại hiệu ứng tích cực cho thị trường.

Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích, CTCK Smart Invest

Đây là dòng tiền thụ động ETF giải ngân theo chỉ số, để khối ngoại mạnh mẽ giải ngân thì sẽ cần tới nội tại thực sự của cổ phiếu hay toàn thị trường chứng khoán.

Trong ngắn hạn, dòng tiền ngoại sẽ bị ảnh hưởng bởi nguồn gốc của họ nhiều hơn. Tôi nghĩ, không nên quá kỳ vọng vào đây, dòng tiền này khó có thể là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho thị trường mà giống như hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số.

Thông tin Trung Quốc sẽ mở tour du lịch sang Việt Nam kể từ ngày 15/3 tới đây đã tiếp sức cho nhiều cổ phiếu trong nhóm ngành du lịch và giải trí tăng mạnh trong tuần qua. Ông/bà đánh giá nào về hiệu ứng từ thông tin trên đến thị trường cũng như những nhóm cổ phiếu được “hưởng lợi” từ thông tin này?

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, Công ty Chứng khoán VPS

Tất nhiên thông tin Trung Quốc mở tour du lịch sang Việt Nam kể từ giữa tháng 3 tới sẽ khiến các cổ phiếu nhóm ngành có liên quan hay trực tiếp hưởng lợi như du lịch, hàng không, giải trí thu hút phần nào sự quan tâm của nhà đầu tư khi tâm lý hay dòng tiền mua lên có khởi sắc hơn. Tuy nhiên, sẽ còn quá sớm để nói nhóm cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng giá dài hay các doanh nghiệp cũng cần có thêm các số liệu kinh doanh mang tính thuyết phục hơn.

Chưa bao giờ nhóm cổ phiếu ngành du lịch, hàng không là nhóm cổ phiếu thuộc đối tượng ưu tiên cao mà chỉ được xếp hạng thấp hơn bởi đặc điểm của nhóm ngành nghề, lịch sử, mức biến động về giá...

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích, CTCK Yuanta Việt Nam

Trong năm 2023, tôi cho rằng câu chuyện mở cửa du lịch của Trung Quốc với Việt Nam vẫn sẽ có tác động ngắn hạn đối với nhóm cổ phiếu du lịch hàng không.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh vẫn chưa được phản ánh rõ nét về tình hình tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này, cho nên tôi cho rằng, các nhà đầu tư chỉ nên ưu tiên chiến lược lướt sóng ngắn hạn đối với nhóm cổ phiếu này cho đến khi tình hình kinh doanh bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại thì hãy xem xét đầu tư dài “hơi” hơn đối với nhóm cổ phiếu này.

Ông Trương Thái Đạt, Giám đốc phân tích CTCK DSC

Chúng tôi đánh giá mức độ hưởng lợi của các doanh nghiệp hàng không tại Việt Nam thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường. Một phần bởi các tour du lịch từ Trung Quốc thường ưu tiên liên kết với các hãng hàng không nội địa Trung Quốc, sự hưởng lợi của các doanh nghiệp như Vietnam Airlines hay Vietjet trong ngắn hạn là chưa thể đột biến.

Trong dài hạn, sự phát triển của ngành du lịch nói chung dĩ nhiên vẫn có sức ảnh hưởng tích cực lên tất cả các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, đặc biệt là với doanh nghiệp có thị phần lớn tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Ông Nguyễn Anh Khoa

Ông Nguyễn Anh Khoa

Về thông tin Trung Quốc mở tour du lịch sang Việt Nam kể từ ngày 15/3, tôi cho rằng, thông tin này đã hỗ trợ khá tích cực tới tâm lý nhà đầu tư trong tuần trước, bên cạnh các thông tin về việc ban hành Nghị định 08 và kỳ vọng từ dòng vốn khối ngoại sẽ giải ngân vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Mặc dù là ngành có tỷ trọng vốn hoá khá nhỏ trên thị trường, tuy nhiên tôi kỳ vọng thông tin trên sẽ có tác động tích cực lên các nhóm hàng không, lữ hành, khách sạn (nhờ hưởng lợi trực tiếp từ sản lượng khách quốc tế tăng) hay nhóm thực phẩm – đồ uống và lương thực (hưởng lợi gián tiếp khi nhu cầu tiêu thụ tăng lên và mức độ chi tiêu cao hơn của khách quốc tế so với khách nội địa).

Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích, CTCK Smart Invest

Tôi nghĩ, phần nhiều là đầu cơ, cần phải thực sự quan sát để xem tác động cụ thể đến đâu. Nếu đã sẵn có vị thế thì nhà đầu tư nên nắm giữ chứ không nên giải ngân mới, thông thường nhóm này thanh khoản thấp và giá cổ phiếu không biến động quá mạnh có thể từ từ đánh giá, kiểm chứng.

Việc lựa chọn cổ phiếu vẫn là mấu chốt thành công khi dòng tiền không còn dồi dào trước. Vậy đâu là nhóm cổ phiếu mà nhà đầu tư nên quan tâm ở thời điểm này, theo các ông/bà?

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, Công ty Chứng khoán VPS

Nhóm cổ phiếu đáng lưu ý vẫn sẽ là nhóm xây dựng xây lắp hạ tầng, dầu khí, tiện ích...

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích, CTCK Yuanta Việt Nam

Tôi vẫn ưu tiên chiến lược phòng thủ trong giai đoạn này với các nhóm cổ phiếu Công nghệ, sản xuất thực phẩm, điện nước. Đồng thời, các nhà đầu tư có thể chú ý nhóm cổ phiếu Vật liệu xây dựng hưởng lợi nhờ đầu tư công và Ngân hàng với các cổ phiếu ngân hàng quốc doanh hoặc các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao.

Ông Trương Thái Đạt, Giám đốc phân tích CTCK DSC

Năm 2023, chúng tôi tiếp tục đánh giá cao hoạt động “mua thấp – bán cao” thay vì “mua cao – bán cao hơn”.

Trong trường hợp thị trường bán tháo, DSC đánh giá rằng cổ phiếu nhóm "banks, chứng, thép" có thể là lựa chọn tốt để bắt đáy do đặc tính của các nhóm này có độ nhạy cao với thị trường cùng mức thanh khoản và vốn hóa lớn.

Ông Trương Thái Đạt

Ông Trương Thái Đạt

Khi dòng tiền mới đi vào thị trường bắt đáy, nhu cầu mua cổ phiếu sẽ đổ vào 3 nhóm này đầu tiên, tạo nên động lực tăng giá tốt. Ngoài câu chuyện động lượng, 3 nhóm cổ phiếu này cũng có những câu chuyện cơ bản riêng:

Banks: Nghị định 08 hỗ trợ áp lực lên hệ thống. Rủi ro bùng nổ nợ xấu thấp.

Chứng khoán: Lợi nhuận phụ thuộc lớn vào chuyển động thị trường.

Ngành Thép: Kỳ vọng nhu cầu sử dụng Thép thế giới hồi phục.

Ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Về ngắn hạn, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch theo dòng tiền, trong đó tập trung vào các cổ phiếu thuộc nhóm VN30 hoặc VNDiamond do các quỹ ETF sẽ tiến hành giải ngân vào thị trường trong các tuần sắp tới.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng có thể theo dõi các doanh nghiệp đang có tình hình kết quả kinh doanh khả quan kể từ đầu năm, do thời điểm này một số doanh nghiệp đã bắt đầu tiến hành họp đại hội cổ đông, công bố kế hoạch năm 2023 cũng như đưa ra ước tính về số liệu quý 1.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý về thời điểm giải ngân và tỷ trọng danh mục, đặc biệt khi thị trường thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức và tình hình quốc tế có thể xuất hiện diễn biến xấu hơn kỳ vọng.

Ông Vũ Duy Khánh, Giám đốc phân tích, CTCK Smart Invest

Tôi nghĩ nên phân chia thành 2 nhóm cổ phiếu là giá cổ phiếu giảm FA xấu đi thì thành turn around như nhóm ngành thép và cổ phiếu có kết quả kinh doanh biến động không nhiều, chờ phục hồi và định giá hợp lý thì giải ngân.

Tùy trường phái đầu tư mà nên chọn chiến lược phù hợp cho bản thân mình là mua bắt đáy đầu cơ hay tích sản cổ phiếu giá rẻ. Quan điểm của tôi nên tập trung vào nhóm ngân hàng, thép, đầu tư công và dầu khí.

Tin bài liên quan