Hà Nội: Xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì

0:00 / 0:00
0:00
Vào lúc 7h30 sáng 10/11, tại hiện trường trên cầu Thanh Trì, phần đầu chiếc xe container kéo theo thùng hàng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, CSGT đã phân luồng, hướng dẫn giao thông để giải tỏa ùn tắc.
Phần đầu chiếc xe container bị thiêu trụi hoàn toàn. (Ảnh: TTXVN phát).

Phần đầu chiếc xe container bị thiêu trụi hoàn toàn. (Ảnh: TTXVN phát).

Ngày 10/11, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cùng với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đã kịp thời dập tắt vụ cháy xe container trên cầu Thanh Trì.

Lực lượng chức năng khẩn trương phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên tuyến vành đai 3 trên cao đoạn qua cầu Thanh Trì, do sự cố vụ cháy dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài theo hướng vào nội thành.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, xe container biển kiểm soát 29C-950.8x kéo theo thùng hàng biển kiểm soát 29R-076.4x. đang lưu thông trên cầu Thanh Trì tại Km165-300 hướng vào nội thành qua địa bàn quận Hoàng Mai bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy và phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông qua khu vực này ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thương vong về người. Lái xe container được xác định là anh Nguyễn Đức Q., sinh năm 1990, trú tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã kịp thoát ra ngoài khi đầu xe bốc cháy.

Ngay khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Đức Q. đã gọi 114 để nhận được sự hỗ trợ.

Theo ghi nhận, đến 7 giờ 30 ngày 10/11, các phương tiện lưu thông trên cầu Thanh Trì tại Km165-300 hướng vào nội thành gặp khá nhiều khó khăn, ùn tắc kéo dài.

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa, để giải tỏa ùn tắc giao thông qua khu vực này.

Bên cạnh đó, để giảm áp lực giao thông trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, nhất là qua cầu Thanh Trì hướng vào nội thành, lực lượng Cảnh sát giao thông mong muốn các phương tiện lựa chọn lộ trình vào nội thành qua cầu Vĩnh Tuy và cầu Chương Dương.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe container trên.

Tin bài liên quan