Hãng Tesla chi hơn 1 tỷ USD cho nhà máy mới tại Texas

0:00 / 0:00
0:00
Hãng đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng các phân xưởng lắp ráp, sơn, đúc, đột dập và thùng của nhà máy mới tại Austin, Texas vào ngày 31/12 tới.
Bên trong một nhà máy của Tesla. (Ảnh: THX/TTXVN).

Bên trong một nhà máy của Tesla. (Ảnh: THX/TTXVN).

Theo đơn nộp lên Cơ quan cấp phép và quản lý Texas, hãng sản xuất xe điện Tesla Inc sẽ chi hơn 1 tỷ USD cho nhà máy mới tại Austin, Texas và dự kiến hoàn thành việc xây dựng vào cuối năm nay.

Hãng dự kiến đầu tư cho nhiều hạng mục sản xuất tại nhà máy ở Austin. Hãng đặt mục tiêu hoàn thành việc xây dựng các phân xưởng lắp ráp, sơn, đúc, đột dập và thùng vào ngày 31/12 tới.

Năm phân xưởng trên có tổng diện tích 0,4 km2 và tổng vốn đầu tư 1,06 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, trước đó cho biết hãng có kế hoạch bắt tay vào sản xuất với số lượng hạn chế xe SUV cỡ trung Model Y trong năm nay và sản xuất số lượng lớn trong năm tới.

Nhà máy mới được xây dựng gần sân bay ở ngoại ô phía Đông Austin, với kinh phí dự kiến là 1,1 tỷ USD và đã được khởi công vào mùa Hè 2020.

Tesla dự kiến nhận được gần 65 triệu USD tiền hoàn thuế cho nhà máy này, khi đây là nơi tạo ra khoảng 10.000 việc làm, trong đó phần lớn là việc làm không đòi hỏi tay nghề cao.

Tin bài liên quan