Kẻ thù của thị trường chính là sự đồng thuận

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khi tất cả mọi người đang đồng thuận đi lên, thì một vài phiên sau sẽ thấy thị trường giảm. 

Chia sẻ trong chương trình Bí mật đồng tiền số 50, ông Nguyễn Gia Khánh, Chuyên viên tư vấn chứng khoán CTCP Chứng khoán SSI cho biết, VN-Index trong vòng 3 tuần vừa qua đã tăng 200 điểm - một pha tăng bứt tốc và cũng là một đà tăng rất rát. Có lẽ đã đến lúc các nhà đầu nên thận trọng để quan sát thị trường.

Trên thực tế, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có vài tuần hồi phục ấn tượng, nếu tính từ mức thấp nhất ngày 16/11 là 873,78 điểm, so với mức đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 1.051,81 điểm, VN-Index đang ghi nhận mức tăng 20,37%.

Với đà hồi phục mạnh mẽ này, nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu “nổi tính fomo”. Theo ông Gia Khánh, tâm lý fomo sẽ tạo nên một cảm giác rất khó chịu. Có nhiều nhà đầu tư sẽ giữ tâm thế đứng ngoài, họ sẽ suy nghĩ bỏ lỡ con sóng tăng này thì còn nhiều con sóng khác trong năm, nhưng khi thị trường tăng liên tục, điển hình như cổ phiếu HPG hồi phục ngoạn mục (từ vùng dưới 12.000 đồng, trần liên tục lên 19.000 đồng/cp, tương ứng tăng 58,3% chỉ trong khoảng 2 tuần -PV) đã khiến họ rất khó kìm lòng.

"Nhưng, hãy nhớ rằng, có lúc thị trường đã điều chỉnh hơn 40 điểm, và không có gì chắc chắn rằng thị trường sắp tới không đảo chiều, nên với nhà đầu tư đã có tâm thế là đang chờ đợi rồi, hãy cố gắng tiếp tục chờ đợi", ông Khánh đưa lời khuyên.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng CTCP Chứng khoán SSI, góc độ ngắn hạn, nếu bỏ lỡ sóng tăng vừa qua thì rất tiếc. Lời khuyên không Fomo với nhà đầu tư dài hạn rất dễ hiểu, còn với rất nhiều nhà đầu tư, dù biết sóng tăng này có thể chỉ là “bear trap rally” (tăng giá trong thị trường giá xuống – PV), nhưng vì mức độ hồi phục khá lớn nên họ có xu hướng muốn tham gia.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn có tâm lý chung “mua đỉnh bán đáy”. Ở những con sóng tăng rất mạnh như vừa qua, có những cổ phiếu tăng 30-40%, thậm chí trên 50% thì ai cũng mong muốn mình là người sở hữu cổ phiếu đó. Tuy nhiên, trong thực tế, từ phân tích đi đến hành động là rất khác nhau.

“Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy dễ, 50% lợi nhuận trong vòng mấy ngày, nhưng mọi người nên hiểu là trên thực tế sẽ không như vậy, để ra được quyết định đầu tư được như thế thì rất là khó”, theo ông Hưng.

Nếu muốn tham gia con sóng còn tiềm ẩn rủi ro, theo ông Hưng, nhà đầu tư chỉ nên tham gia một phần tài sản, không nên để tỷ trọng quá lớn. Có thể nhìn nhận rằng, đây là thời điểm thị trường có nhiều cổ phiếu tốt về vùng định giá rẻ, hấp dẫn cho đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, cũng có những cổ phiếu thuộc doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh chưa rõ ràng, nhưng tăng sốc, thì nếu Fomo theo những con sóng như vậy thì rủi ro rất lớn.

Chia sẻ chi tiết thêm, ông Khánh nhận thấy rằng, khi thị trường hưng phấn, trên mạng xã hội và tất cả mọi người đều “hô lên” thì đó chính là lúc mà chúng ta nên đề phòng, bởi tất cả mọi người đều đang nhìn về một hướng, lòng tham sẽ bắt đầu nở ra quá lớn, đến một thời điểm nó sẽ “nổ”. “Đó là lý do mà quan điểm của tôi là thận trọng ở giai đoạn này”- ông Khánh đưa ra luận điểm.

Thường thì các nhà đầu tư muốn “mua đáy bán đỉnh”, nhưng thực tế hành động lại thường ngược lại là “mua đỉnh bán đáy", đồng nghĩa là các nhà đầu tư đang cố gắng dự đoán xu hướng ngắn hạn của thị trường.

Ông Hưng cho rằng: "Kẻ thù của thị trường chính là sự đồng thuận. Khi tất cả mọi người đang đồng thuận đi lên, thì một vài phiên sau sẽ thấy thị trường giảm. Chúng ta cần xác nhận đám đông mà chúng ta nhìn vào có phải là đám đông của thị trường hay không".

Một cách nhận biết theo kinh nghiệm của ông Khánh về “đám đông thị trường”, đó chính là cộng đồng chứng khoán, các diễn đàn chứng khoán trên mạng xã hội.

Ông Khánh đã có sự quan sát các diễn đàn này trong lúc thị trường rớt về 900 điểm và nhận ra ở các cộng đồng diễn đàn trên xuất hiện sự tột cùng của nỗi đau với những câu hô hào “bỏ thị trường”, “rời thị trường” và các thái độ căm ghét, hay không còn can đảm để đối mặt với mọi thứ...

Ở những điểm tột cùng, sẽ có những cú húc “turning point” (điểm đảo chiều xu hướng-PV), mọi điều bỗng dưng trở nên tốt hơn. Tuy nhiên, chính ở những lúc tốt hơn ấy, sự nghi ngờ lại xuất hiện, đấy là “lừa” - Đó chính là tâm lý đám đông. Vì vậy, theo ông Khánh, việc theo dõi các cộng đồng và diễn đàn để nắm bắt về tâm lý đám đông, được xem là một cách có hiệu quả.

Ông Hưng cho rằng, trong đầu tư thì quan trọng hơn là nên nhìn ra được những xu hướng dài hạn. Khi thị trường đang rất nóng theo một xu hướng nào đó thì mình nên có điều chỉnh thích hợp.

“Giống như khi các nhà đầu tư đang cầm một cổ phiếu tăng nóng gấp mấy lần trong vòng mấy ngày, thì khi ấy lại nên giảm tỷ trọng của cổ phiếu ấy, và chờ cổ phiếu đó rơi vào vùng giá hấp dẫn hơn thì các nhà đầu tư sẽ quay lại mua”, Ông Hưng khuyến nghị.

Tin bài liên quan