Khánh Hòa: Dân “kêu trời” bên bãi rác đóng cửa

0:00 / 0:00
0:00
Sau khi đóng cửa vào năm 2015, Bãi rác Rù Rì do không có lớp lót đáy nên nước rỉ rác vẫn tồn tại và chảy ra môi trường trong thời gian dài.
Bãi rác Rù Rì, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đóng cửa nhưng nước rỉ rác vẫn tồn tại và chảy ra môi trường trong thời gian dài.

Bãi rác Rù Rì, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đóng cửa nhưng nước rỉ rác vẫn tồn tại và chảy ra môi trường trong thời gian dài.

Người dân xã Vĩnh Lương, TP, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục "kêu trời", dù Bãi rác Rù Rì đã đóng cửa, nhưng thường xuyên chảy nước thải ra dòng suối, đổ xuống khu dân cư, gây mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Nhất là vào mùa mưa, người dân ở đây phải sống chung với cảnh ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi thối.

Trả lời vấn đề trên đến cử tri xã Vĩnh Lương, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang thừa nhận, Bãi rác Rù Rì đã đóng cửa từ năm 2015. Đây là bãi rác lộ thiên, công nghệ lạc hậu, không có lớp lót đáy nên nước rỉ rác vẫn tồn tại và chảy ra môi trường trong thời gian dài.

Theo thiết kế, khi đóng cửa Bãi rác Rù Rì, nước rỉ rác phát sinh sẽ được thu gom về hố bơm Rù Rì, sau đó bơm chuyển về trạm xử lý nước Lương Hòa để xử lý cùng với nước rỉ rác của Bãi chôn lấp Lương Hòa. Từ khi Bãi rác Rù Rì đóng cửa, vào mùa khô, nước rỉ rác phát sinh ít, có thời điểm không có nước nên toàn bộ nước rỉ rác được thu gom triệt để.

Tuy nhiên, vào mùa mưa, lưu lượng nước mưa hòa lẫn với nước ngầm và nước rỉ rác khá lớn chảy vào suối và dẫn xuống khu vực dân cư thôn Lương Hòa và khu vực suối tại cầu Giăng Dây trên Quốc lộ 1A (cạnh quán cơm số 7). Nước rỉ rác từ Bãi rác Rù Rì chảy lâu này nên nền suối có màu đen. Bên cạnh đó, do các đợt mưa bất thường từ cuối năm 2022 đến nay, nên nước mưa hòa lẫn nước rỉ rác của Bãi rác Rù Rì vẫn tiếp tục phát sinh và kéo dài.

Theo ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang, để hạn chế, khắc phục tình trên trên, UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo Ban quản lý Dịch vụ công ích phối hợp với Công ty cổ phần môi trường đô thị Nha Trang sử dụng xe múc đào, nạo vét, vệ sinh lòng suối tại cầu Giăng Dây, thu gom lớp bùn lắng đọng bên dưới lòng suối tại các vị trí trũng thấp; đồng thời sử dụng vôi bột để xử lý vôi bột để xử lý màu, phun xịt chế phẩm vi sinh để khử mùi.

Bên cạnh đó, UBND TP. Nha Trang cũng chỉ đạo các phòng, ban liên quan khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá và sớm đề xuất phương án thu gom, xử lý nước rỉ rác của Bãi rác Rù Rì để hạn chế tối đa ảnh hưởng ra môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh.

Tin bài liên quan