"Khi giá cổ phiếu giảm đến mức hấp dẫn, dòng vốn sẽ tự tìm đến"

(ĐTCK) Giá trị giao dịch đang suy giảm cùng chiều với VN-Index. Vài tháng trước, giá trị giao dịch mỗi ngày đạt tới 50 triệu USD, trong khi tuần trước chỉ khoảng 28 triệu USD. Hiện rất ít NĐT mua cổ phiếu, vì thế áp lực bán có thể sẽ tiếp tục cho tới khi đáy mới được tìm ra.

Có ý kiến cho rằng, nhà ĐTNN bán cổ phiếu chuyển sang USD vừa để đầu cơ giá xuống, vừa tận dụng tỷ giá có thể tăng vào năm sau, song tôi không nghĩ như vậy. TTCK nhiều phiên giảm 2 - 3%, giá cổ phiếu giảm mạnh hơn nhiều so với kỳ vọng giảm giá đồng tiền và thực tế cho thấy, hầu hết lệnh bán đều xuất phát từ NĐT mở tài khoản thông qua ngân hàng nước ngoài và quỹ đầu cơ trước áp lực tái cơ cấu.

Trước tình hình này, có người hy vọng Chính phủ Việt Nam nên làm gì đó để hỗ trợ thị trường, song tôi cho rằng, nên để thị trường tự trôi đến đáy, vì khó có giải pháp nào có tác động tích cực khi mà môi trường đầu tư toàn cầu ảm đạm như hiện nay. Thị trường giảm là một phần tất yếu của vòng quay thị trường và phương thuốc tốt nhất là hãy để nó tự thoát ra. Khi giá cổ phiếu giảm đến mức hấp dẫn, dòng vốn sẽ tự tìm đến.

Cơ quan quản lý nên tập trung vào cải thiện công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp, tăng cường bảo vệ quyền lợi của NĐT nhỏ lẻ, hạn chế sự pha loãng cổ phiếu. NĐT thích EPS cao, pha loãng cổ phiếu tràn lan sẽ làm giảm EPS. Thị trường từ nay đến cuối năm vẫn yếu, có thể hấp dẫn hơn khi P/E dự kiến năm 2009 của cổ phiếu về 8 lần hoặc thấp hơn. Nếu EPS của các công ty niêm yết trong quý I và II/2009 ổn định thì có thể hy vọng về sự hồi phục.