Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sáng 4/5- Ảnh N.Y.
Để Luật Thủ đô không nằm trên giấy, Quy hoạch Thủ đô không chỉ dừng ở bản vẽ, mà trở thành động lực phát triển thực sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu yêu cầu và gợi mở cụ thể tại buổi tiếp xúc cử tri 10 phường của Hà Nội, sáng 4/5.
Không được để hy vọng thành thất vọng
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô, trao cho chính quyền Thành phố 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, theo nhận xét của cử tri thì đây là "chìa khóa vàng" để tháo gỡ những rào cản pháp lý bấy lâu nay, tạo hành lang thông thoáng để khơi thông các nguồn lực đầu tư, quy hoạch và phát triển đô thị.
Trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Luật Thủ đô sửa đổi, cùng với quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm là cơ sở để Hà Nội chủ động hơn trong thiết kế chính sách, huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, tổ chức lại không gian phát triển.
Có quy hoạch, có cơ chế, nhưng vấn đề quyết định là tổ chức thực hiện như thế nào vì đây là thách thức lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.
Cơ chế chỉ có giá trị khi vận hành hiệu quả, quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi tạo ra chuyển biến cụ thể. Chủ trương đúng chỉ thực sự thành công khi đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.
Vì vậy, lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu Hà Nội phải chuyển mạnh từ tư duy ban hành sang thực thi, từ có cơ chế sang vận hành cơ chế, từ có quy hoạch sang hiện thực hóa quy hoạch, từ nói đúng sang làm đến nơi đến chốn, có kết quả.
Vừa qua Hà Nội đã làm được nhiều việc và Nhân dân rất ủng hộ những việc làm quyết liệt, như việc giải phóng mặt bằng nhanh chóng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận.
Ông nhấn mạnh “không được để hy vọng của người dân thành thất vọng”, Hà Nội không được để tụt hậu so với các tỉnh, thành khác và các Thủ đô trong khu vực như Bangkok, Jakarta, Singapore.
Nêu rõ quy mô kinh tế của chúng ta còn thấp so với nhiều nước trong khu vực, vì vậy Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu không thể chậm trễ, đồng thời nhấn mạnh 5 định hướng lớn với Hà Nội.
Đó là, Hà Nội phải đặt Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô trong thể thống nhất để tổ chức thực hiện. Hai công cụ này phải hỗ trợ, bổ sung cho nhau để hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc và đáng sống.
Thứ hai, cơ chế đặc thù phải gắn với mục tiêu rất rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, có đầu mối chịu trách nhiệm, kết quả có thể kiểm chứng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, “đây là cách để Luật Thủ đô không nằm trên giấy, Quy hoạch Thủ đô không chỉ dừng ở bản vẽ, mà trở thành động lực phát triển thực sự”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đồng thời lưu ý cơ chế đặc thù không phải để tạo ra đặc quyền mà phải tạo động lực phát triển, giải quyết được những điểm nghẽn về giao thông, môi trường, cải tạo chung cư cũ, nhà ở xã hội, an toàn thực phẩm…
Định hướng lớn thứ ba được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập là gắn tăng trưởng cao với đổi mới mô hình phát triển, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa. Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Thứ tư, Hà Nội phải vận hành các cơ chế đặc thù gắn chặt với kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư công, tài sản công; kiên quyết chống lãng phí, khơi thông nguồn lực phát triển.
Nêu rõ đây yêu cầu rất sát với thực tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, Hà Nội đang nắm giữ nguồn lực rất lớn về đất đai, hạ tầng, tài sản công, không gian đô thị…
“Nếu quản lý tốt khai thác hiệu quả các nguồn lực đó thì sẽ trở thành động lực quan trọng cho phát triển. Nhưng nếu để dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, đất đai bỏ hoang, tài sản công sử dụng kém hiệu quả thì không chỉ gây lãng phí mà còn giảm niềm tin của Nhân dân. Và Thành phố tất nhiên sẽ không phát triển được”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.
Yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Hà Nội cần rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, các khu đất bỏ trống, các công trình tồn đọng… với tinh thần “không để nguồn lực nằm im, đất đai lãng phí, cơ hội phát triển bị chậm lại vì thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện”.
Nhận định “đất đai là nguồn lực lớn của Thủ đô”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo phải quản lý để không được đầu cơ, trục lợi, đẩy giá...
Thứ năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.
“Hà Nội phải chuyển mạnh sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu công nghệ, kết quả đầu ra và trách nhiệm giải trình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.
Xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn Thủ đô
Về giải pháp cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đã có một vài lần gợi ý với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn Thủ đô.
Phương án Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở cho Hà Nội là xây dựng thử một xã, phường xã hội chủ nghĩa để rút kinh nghiệm xem mô hình sẽ như thế nào; cuộc sống của người dân ở đó ra sao và việc thỏa mãn các nhu cầu của người dân ở mô hình ấy như thế nào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý, nếu được thì có thể cải tạo, xây dựng, phát triển một phường nào đó đang tiên tiến, có sẵn theo mô hình xã hội chủ nghĩa xem cuộc sống của người dân được chăm lo, các cháu được đi học thế nào, môi trường sống gần gũi, an toàn, văn minh ra sao…
Nếu không chọn phường, xã có sẵn thì theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần chọn địa điểm xây dựng một phường mới với quy mô dân số khoảng 500.000 đến 1 triệu người và xây dựng hoàn toàn mới, từ hạ tầng đến đô thị, trường học thông minh. Bên cạnh đó cũng cần nghiên cứu việc sản xuất, tự động hóa để nâng cao đời sống người dân.
Khi chưa thể xây dựng được cả Thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Nội có thể thí điểm xây dựng ở một phường, một xã. Thành phố cần lựa chọn địa điểm để triển khai, tổ chức cơ cấu bộ máy với ưu tiên những gì tốt nhất cho nơi đó.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với tốc độ phát triển như hiện nay, không khó để Hà Nội thí điểm và làm được mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.
"Nếu Hà Nội làm được điều đó, Thủ đô không chỉ phát triển nhanh hơn, hiện đại hơn mà còn trở thành một đô thị đáng sống hơn, nhân văn hơn, văn minh hơn, xứng đáng với vai trò trái tim của cả nước, nơi hội tụ những niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ với cử tri.