Hạ lãi suất, tăng khuyến mãi
Chỉ trước ngày đưa ra đồng thuận giữa các ngân hàng một ngày, ngày 14/10, Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank) đã tặng khách hàng lãi suất thưởng 0,6%/năm cho các kỳ hạn gửi tiền và đến ngày 19/10, Bac A Bank mới đưa lãi suất xuống 11%/năm. Ngân hàng Eximbank triển khai chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 20/10, tặng ngay các quà tặng hấp dẫn như điểm thưởng (tính bằng vàng), nồi cơm điện Panasonic và thưởng lãi suất 0,15%/năm.
Trước đó, từ đầu tháng 10, nhiều ngân hàng đã tung ra các chương trình khuyến mãi. Chẳng hạn, Ngân hàng An Bình với chương trình tiết kiệm "Đông ấm - Xuân vui", có nhiều quà tặng giá trị; Eximbank với chương trình "Phong cách doanh nhân, nhận quà đẳng cấp" dành cho doanh nghiệp, với tổng giá trị giải thưởng hơn 3,6 tỷ đồng…
Theo tổng giám đốc một ngân hàng thương mại cổ phần, giai đoạn cuối năm, nhu cầu thanh toán của nền kinh tế tăng, trong khi các ngân hàng đều tăng cường huy động vốn. Do đó, ngân hàng cần phải có những lợi ích để khuyến khích, thu hút khách hàng gửi tiền.
Doanh nghiệp vẫn kêu trời
Ông Phan Thanh Tịnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất HT Việt Nam cho biết, cách đây hơn 1 tháng, ông cần vay gấp 300 triệu đồng để sản xuất nối tiếp một đơn đặt hàng. Đến gặp các ngân hàng đều được hướng dẫn là vay sản xuất sẽ mất gần 1 tháng, cùng với những thủ tục phức tạp. Với sự tư vấn của nhân viên một ngân hàng, ông Tịnh đành chấp nhận vay theo hình thức thương mại, trung hạn, với mức lãi suất 17,5%/năm.
Ông Tịnh cho biết thêm, không riêng doanh nghiệp ông, mà các doanh nghiệp khác hiện nay cũng rất khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là dịp cuối năm. Việc vay tiền tại ngân hàng là bài toán "đau đầu" đối với doanh nghiệp. Do đó, các ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi là điều rất phấn khởi, vì nhờ đó lãi suất cho vay sẽ hạ theo. Tuy nhiên, với các khoản khuyến mãi cho khách hàng gửi tiền, chi phí đăng quảng cáo các chương trình khuyến mãi…, thì mức lãi suất ngân hàng phải trả thực tế sẽ đội lên. Và đương nhiên, doanh nghiệp vay vốn phải gánh chịu hệ lụy này.
Theo một chuyên gia kinh tế, muốn hạ lãi suất tại thời điểm này là khó, bởi nhu cầu tín dụng cuối năm thường tăng, do các doanh nghiệp rất cần vốn. Tiền nhàn rỗi trong dân vẫn còn, nhưng thu hút được nguồn vốn này không dễ, nhất là khi lãi suất chưa thực sự hấp dẫn. Bên cạnh đó, quan ngại về đồng nội tệ mất giá cũng khiến nhiều hộ gia đình và bản thân các doanh nghiệp găm giữ vàng, ngoại tệ, nên tình trạng ngân hàng "khát" vốn là điều nhìn thấy được.
Vị chuyên gia này gợi ý, Ngân hàng Nhà nước nên bơm vốn vào thị trường, dù việc bơm vốn có khả năng tăng sức ép lên lạm phát. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, lạm phát không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ hệ thống ngân hàng. Cơ quan quản lý cần phải kiểm soát tận gốc rễ nguyên nhân của lạm phát, chứ không phải xử lý triệu chứng.
Vị tổng giám đốc ngân hàng nói trên cũng đồng quan điểm là Ngân hàng Nhà nước cần cân nhắc việc bơm vốn vào thị trường. Hành động này cũng sẽ phần nào ngăn chặn được "cuộc đua ngầm" khuyến mãi giữa các ngân hàng, đồng thời góp phần đưa lãi suất cho vay xuống 12%/năm như Chính phủ đã đề ra.