Vừa qua, với thông tin siết chặt vốn ngoại tệ, lãi suất trong nước giảm, có nhiều mối lo ngại cho rằng lượng kiều hối chảy về sẽ ít đi. Tuy nhiên, Thống đốc khẳng định, điều này không có cơ sở.
Nguồn tiền chuyển về nước cho người thân nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh... là thường xuyên và luôn cần thiết. Mặt khác, những chính sách được NHNN ban hành trong tháng 4 và tháng 5 chưa thể đánh giá được tác động và hiệu quả.
Nếu lượng kiều hối sụt giảm, Thống đốc nói, còn do chính sách chăm sóc khách hàng, thái độ phục vụ của các ngân hàng chưa tốt.
Theo đó, lượng kiều hối chảy về 5 tháng đầu năm so cùng kỳ tăng xấp xỉ 10% và chưa có dấu hiệu bất thường nào xảy ra với thị trường kiều hối.
Thống đốc khẳng định, kiều hối là một nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế.
Cũng trong sáng nay, NHNN cho biết, tính đến 10/6 này, tín dụng bằng ngoại tệ tăng trưởng 22,21% so cuối năm 2010. Dự trữ ngoại hối 2 tháng gần đây cũng tăng cao.
Trước đó, trả lời báo chí, Phó Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho hay, lượng ngoại hối dự trữ của Việt Nam hiện ở mức tương đương 2 tháng nhập khẩu (so số liệu IMF cung cấp là 6 tuần nhập khẩu với 13,5 tỷ USD).
Báo cáo tại hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ (CG) năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng công bố, trong 2-3 tháng qua, dự trữ ngoại tệ đã tăng thêm gần 2 tỷ USD. Từ nay tới đến cuối năm sẽ tiếp tục tăng, sang năm tới có thể tăng thêm và tương đương mức 16 tuần nhập khẩu.
Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, cán cân tổng thể 2011 dự kiến tăng 1 tỷ USD, so với mức thâm hụt năm 2010 trên 3 tỷ USD.