Việt Nam là nền kinh tế mới nổi, nhu cầu đầu tư, thị trường đầu tư vẫn rộng mở, hứa hẹn tăng.

Việt Nam là nền kinh tế mới nổi, nhu cầu đầu tư, thị trường đầu tư vẫn rộng mở, hứa hẹn tăng.

Kinh tế năm 2009: 5,5% là kịch bản lạc quan!

(ĐTCK) "Kinh tế đã qua giai đoạn tồi tệ nhất", "Việt Nam hồi phục sớm hơn các nước", "Những tín hiệu lạc quan"..., những nhận định tương tự được khá nhiều chuyên gia kinh tế và cả quan chức các bộ, ngành đưa ra thời gian gần đây đang tạo tâm lý lạc quan cho NĐT. Ngày 13/5, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã công bố Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2008, trong đó đưa ra 3 kịch bản kinh tế năm 2009 và dự báo về những chuyển động trong nửa cuối năm nay.

Dự báo của CIEM dựa trên giả định về mức tăng GDP thực của các đối tác thương mại lớn của Việt Nam, giá dầu thô thế giới, tỷ giá hối đoái danh nghĩa (VND/USD) và cung tiền tệ (M2). Ở kịch bản cơ bản, GDP của Việt Nam năm 2009 sẽ tăng 4,69%, lạm phát trung bình 9,4% và xuất khẩu giảm 12,2%. Với kịch bản lạc quan, GDP có thể đạt 5,56%; lạm phát 8,9% và xuất khẩu giảm 7,2%. Ở kịch bản bi quan, những con số trên lần lượt là 3,39%; 8,2% và -25,5%.

Các chuyên gia của CIEM đã tính đến triển vọng kinh tế thế giới và những tác động tới nền kinh tế Việt Nam, đồng thời phân tích diễn biến nội tại nền kinh tế trong năm 2009 có tính tới những điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô phù hợp với các cam kết WTO, khu vực và song phương, cũng như chính sách nhằm ngăn chặn đà suy giảm tăng trưởng kinh tế và giảm bớt tốc độ tăng của lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Ông Đinh Văn Ân, Viện trưởng CIEM, đánh giá, các kết quả dự báo từ mô hình kinh tế lượng vĩ mô cho thấy, trong năm 2009 nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng với tốc độ thấp hơn năm 2008, lạm phát cao và thâm hụt ngân sách ở mức tương đối lớn. Một số chỉ tiêu dự báo, trong đó có chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP, theo kịch bản cơ bản thấp xa so với các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Hơn nữa, ngay cả với kịch bản lạc quan, nền kinh tế cũng chỉ tăng với tốc độ khoảng 5,56%, mức thâm hụt ngân sách lên đến 9,4% GDP. Kết quả dự báo từ mô hình cũng cho thấy lạm phát vẫn đứng ở mức cao, mặc dù thấp hơn so với năm 2008 và nhập siêu còn lớn, chưa thể khắc phục ngay trong ngắn hạn.

Trao đổi với báo chí về những nhận xét tích cực gần đây về kinh tế Việt Nam , ông Ân cho rằng: "Việt Nam là nền kinh tế mới nổi, nhu cầu đầu tư, thị trường đầu tư vẫn rộng mở, hứa hẹn tăng. Bên cạnh đó, yếu tố cầu có khả năng thanh toán không như các nước (dựa trên công bố thống kê về thu nhập, tiền lương), mà cao hơn nhiều so với con số thống kê. Những ngày nghỉ lễ dài vừa qua cho thấy, nhu cầu tiêu dùng nội địa của Việt Nam vẫn được duy trì ở mức cao. Với Việt Nam, tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới chủ yếu do thị trường thu hẹp chứ không phải khủng hoảng xuất phát từ thị trường tài chính, do vậy nhiều khả năng kinh tế Việt Nam sẽ thoát đáy sớm hơn so với các nền kinh tế khác".

Đề cập đến tính chính xác của những dự báo này, đứng ở góc độ các nhà phân tích, bà Đinh Hiền Minh, Phó ban Hội nhập CIEM - một trong những người trực tiếp thực hiện báo cáo - cho biết: "Mô hình phân tích của CIEM độc lập hoàn toàn và không chịu tác động, ảnh hưởng của yếu tố gì khác". Tuy nhiên, bà Hiền cũng lưu ý, tất cả các kịch bản vẫn chỉ là dự báo. Thực tế diễn biến ra sao còn phụ thuộc vào sự điều hành của Chính phủ, cũng như năng lực, khả năng xoay chuyển của các DN trong thời gian tới.

Báo cáo kinh tế Việt Nam được công bố trước thềm kỳ họp Quốc hội khai mạc trong tháng 5 này cho thấy, mục tiêu tăng trưởng GDP cần được Quốc hội và Chính phủ xem xét lại một cách thận trọng, để điều chỉnh khi thực thi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 cho phù hợp với tình hình thực tế. Dự báo của các tổ chức quốc tế vừa qua về khả năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay cũng cho những con số thấp hơn nhiều so với năm 2008. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo GDP Việt Nam 2009 tương ứng là 3,3% và 5,5%. Còn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thì cho rằng, GDP của Việt Nam năm nay chỉ vào khoảng 4,5%.