Kỳ vọng lạm phát của Mỹ giảm tốc, giới đầu tư túc tắc mua vào

Kỳ vọng lạm phát của Mỹ giảm tốc, giới đầu tư túc tắc mua vào

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Các chỉ số chính của Phố Wall đã tăng vào thứ Ba (10/1), khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tránh bình luận về triển vọng chính sách tiền tệ và tập trung vào dữ liệu lạm phát sắp được công bố vào cuối tuần.

Trong một bài phát biểu tại Thụy Điển, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã không đưa ra manh mối nào về kế hoạch thắt chặt trong tương lai của Fed.

Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng thị trường tại Spartan Capital Securities, New York, cho biết: “Ông Powell đã không làm ảnh hưởng đến thị trường theo bất kỳ cách nào và việc ông ấy nhấn mạnh nhu cầu độc lập chính trị của Fed trong khi giải quyết lạm phát, đó là một điều tích cực nhất định đối với thị trường”.

David Russell, Phó chủ tịch phụ trách tình báo thị trường tại TradeStation Group, cho biết: “Fed cần thắt chặt hơn một chút nữa,” đồng thời cho biết thêm rằng, báo cáo lạm phát vào thứ Năm sẽ rất quan trọng trong việc định hình kỳ vọng lãi suất.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) rất được chờ đợi từ Bộ Lao động Mỹ dự kiến ​​sẽ cho thấy một số điều chỉnh về giá so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12.

Theo dự báo của giới phân tích, CPI tháng 12 của Mỹ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc so với mức tăng 7,1% ghi nhận trong tháng 11.

Kết thúc phiên 10/1, chỉ số Dow Jones tăng 186,45 điểm (+0,56%), lên 33.704,10 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 27,16 điểm (+0,70%), lên 3.919,25 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 106,98 điểm (+1,01%), lên 10.742,63 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm do hoạt động chốt lời, nhưng đà đi xuống được hãm lại nhờ bình luận từ chủ tịch Fed và cổ phiếu của nhà sản xuất dược phẩm Đức Bayer bay cao.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm 0,57% xuống 45,78 điểm, sau khi đạt mức cao nhất trong 8 tháng trong phiên trước đó.

Michael Hewson, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại CMC Markets cho biết: “Các thị trường châu Âu đã trải qua phần lớn thời gian trong ngày với một số hoạt động chốt lời bắt đầu sau một khởi đầu thuận lợi tuần đầu tiên của năm mới”.

Sau một năm 2022 đầy khó khăn, STOXX 600 của Châu Âu đã tăng gần 5% kể từ đầu năm nay với hy vọng ngày càng nhiều rằng suy thoái kinh tế ở khu vực đồng euro sẽ thấp hơn dự kiến ​​và các ngân hàng trung ương sẽ nới lỏng lập trường chính sách tiền tệ thắt chặt hiện tại.

Giúp giảm bớt một số sự sụt giảm là cổ phiếu của Bayer tăng 4,1% sau khi dự báo công ty dự đoán loại thuốc thử nghiệm chống cục máu đông sẽ mang về hơn 5 tỷ euro (5,4 tỷ USD) doanh thu trong năm nay.

Thêm vào đó, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Powell nghiêng về việc giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu và ít nói đến chính sách tiền tệ cũng đã mang lại sự tích cực cho các nhà đầu tư.

Thông tin mới khác đến từ việc Anh đã công bố kế hoạch để giảm khoảng 85% trợ cấp năng lượng cho các doanh nghiệp trong năm tài chính tới, sau khi chính phủ mô tả mức hiện tại là "đắt đỏ không bền vững".

Kết thúc phiên 10/1: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 30,45 điểm (-0,39%), xuống 7.694,49 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt giảm 18,23 điểm (-0,12%), xuống 14.774,60 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 38,22 điểm (-0,55%), xuống 6.869,14 điểm.

Giá dầu đã tăng ba phiên liên tiếp nhờ việc Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất mở cửa biên giới trở lại vào cuối tuần vừa rồi.

Kết thúc phiên 10/1, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 0,49 USD/thùng (+0,65%), lên 75,12 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,45 USD/thùng (+0,56%), lên 80,10 USD/thùng.

Tin bài liên quan