Liên minh VPBank - SMBC hợp sức phát triển dịch vụ cho nhóm doanh nghiệp FDI

Liên minh VPBank - SMBC hợp sức phát triển dịch vụ cho nhóm doanh nghiệp FDI

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK)  "Chúng tôi sẽ tập trung phát triển các dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp FDI như một trong những điểm sáng của liên minh”, ông Mochizuki Masashi, Giám đốc Trung tâm FDI, Khối Định chế Tài chính và Ngân hàng Giao dịch, VPBank chia sẻ.

Phát biểu tại Hội thảo “Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng”, do Báo Đầu tư tổ chức đầu tuần qua, ông Mochizuki Masashi, Giám đốc Trung tâm FDI, Khối Định chế Tài chính và Ngân hàng Giao dịch, VPBank cho biết, với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, dân số đông, Việt Nam đã trở thành môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Tính đến cuối tháng 4/2023, Việt Nam đã thu hút được gần 446 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; trong đó, gần 280 tỷ USD đã được giải ngân. Nhiều tập đoàn đa quốc gia với công nghệ hiện đại đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam, với chất lượng, hiệu quả ngày càng tăng.

Đáng chú ý, theo thông tin tại Hội thảo, các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam, khi trả lời câu hỏi khảo sát của JETRO, có đến 60% cho biết sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 1-2 năm tới. Tỷ lệ này là cao nhất trong khối ASEAN.

Tuy nhiên, hoạt động của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gặp phải 3 thách thức.

Thứ nhất, làm sao để thống nhất quy trình bán hàng, tiến hành một cách đồng bộ tại các thị trường. Thứ hai, giảm thiểu các rủi ro tín dụng liên quan tới người mua. Thứ ba là có các chính sách mới thúc đẩy bán hàng phù hợp với môi trường Việt Nam.

Để đồng hành cùng nhóm nhà đầu tư nước ngoài giải quyết các khó khăn này, ông Mochizuki Masashi cho biết, VPBank đã thiết kế nhiều giải pháp phù hợp với doanh nghiệp FDI.

Mới đây, ngày 7/4/2023, VPBank đã chính thức công bố về quan hệ hợp tác chiến lược với Ngân hàng SMBC, là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất ở Nhật Bản. Theo đó, hai ngân hàng này sẽ xây dựng mối cấu trúc hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực của ngành ngân hàng.

“Đặc biệt, chúng tôi tập trung phát triển các dịch vụ phù hợp với doanh nghiệp FDI như một trong những điểm sáng của liên minh”, ông Mochizuki Masashi cho biết.

Theo đó, chiến lược chủ chốt là nâng cao sự kết hợp giữa hai ngân hàng. SMBC là một trong những ngân hàng của Nhật Bản có lịch sử lâu đời và có kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh quốc tế trên khắp thế giới, có quan hệ chặt chẽ với nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi VPBank là nhà băng có sức bật tốt ở thị trường Việt Nam.

"Xét về lợi thế của hai bên, với hai bối cảnh khác nhau, VPBank và SMBC có thể bao quát những phân mảng thị trường rất khác nhau, hướng tới trở thành một nhóm ngân hàng cung cấp dịch vụ ở nhiều mảng, thay vì cạnh tranh với nhau”, ông Mochizuki Masashi nói.

Ông Mochizuki Masashi đại diện VPBank nhận cúp vinh danh

Ông Mochizuki Masashi đại diện VPBank nhận cúp vinh danh

Về giải pháp kinh doanh, ông Mochizuki Masashi cho biết, VPBank nhận thấy khối doanh nghiệp FDI là động lực tăng trưởng quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam.

“Do đó, chúng tôi mong muốn phục vụ các khách hàng là nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng quan hệ lâu bền, 2 bên đều thắng lợi. Để thực hiện được việc đó, VPBank sẽ là nhà cung cấp những sản phẩm – dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài hoạt động ở Việt Nam”, ông Mochizuki Masashi nhấn mạnh.

Cũng tại Hội thảo “Cộng hưởng sức mạnh đầu tư vì một Việt Nam thịnh vượng” do Báo Đầu tư tổ chức, VPBank đã được vinh danh với những đóng góp quan trọng trên suốt hành trình 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Tin bài liên quan