Nhóm cổ phiếu xuất nhập khẩu đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Nhóm cổ phiếu xuất nhập khẩu đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Lực cầu bắt đáy xuất hiện

(ĐTCK) Sau khi một loạt ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn bị phá vỡ, VN-Index xuất hiện lực cầu bắt đáy ở khu vực 1.150 điểm. Dự báo, chỉ số sẽ đi ngang trước khi hồi phục.

Giá và thanh khoản giảm

Tuần giao dịch vừa qua chứng kiến VN-Index có 2 phiên sụt giảm đầu tuần (nâng số phiên giảm mạnh liên tiếp lên con số 4), sau đó tăng điểm trong phiên giữa tuần và đi ngang cho đến cuối tuần, đóng cửa tại 1.154,15 điểm. Tính chung, chỉ số giảm 38,9 điểm, tương đương 3,26%.

Sau khi một loạt ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn bị phá vỡ như 1.200 điểm, 1.160 điểm, thậm chí 1.140 điểm có lúc bị xuyên thủng, thị trường xuất hiện lực cầu bắt đáy ở khu vực 1.150 điểm, khiến cho giá giằng co mãnh liệt quanh ngưỡng hỗ trợ này. Đường EMA200 đang đóng vai trò bệ đỡ quan trọng cho VN-Index, bên cạnh đó là chỉ báo RSI tiệm cận mốc 30 điểm, trong khi chỉ báo Stochastic cho tín hiệu quá bán.

Với diễn biến hiện tại, DSC nhận định, VN-Index nhiều khả năng sẽ đi ngang xung quanh vùng giá 1.150 điểm cho đến khi thị trường có đủ thời gian tích luỹ, trước khi tiếp tục vận động nhanh trở lại. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm điểm, các yếu tố vĩ mô như tỷ giá USD/VND tăng hay môi trường xuất khẩu nhộn nhịp trở lại đang gián tiếp giúp một số doanh nghiệp được hưởng lợi và thu hút dòng tiền.

Nhóm ngành xuất khẩu hồi phục

Tỷ giá USD/VND đã bước vào tuần thứ 10 tăng liên tiếp khi được neo ở mức cao 24.200. Ngân hàng Nhà nước đã bước đầu có động thái can thiệp về mặt tiền tệ như cân nhắc bán USD trong kho dự trữ ngoại hối, mà gần đây nhất là phát hành tín phiếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Tính tới ngày 28/9, cơ quan này đã phát hành tổng cộng 70.000 tỷ đồng tín phiếu kho bạc, với mục đích hút lượng tiền dư thừa trong thị trường liên ngân hàng, từ đó làm giảm áp lực tỷ giá đối với VND.

Đây là một nước đi mang tính thời điểm của Ngân hàng Nhà nước khi chủ trương chung là giữ cho lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế đang trong chu kỳ phục hồi, cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, từ đó giải quyết vấn đề hấp thụ tín dụng.

Khi tỷ giá được neo ở mức cao, sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn đối với các thị trường nước ngoài, tạo ra lợi thế cạnh tranh và mang lại cơ hội tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận từ xuất khẩu.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 8 đạt 62,08 tỷ USD, tăng 8,8%; trong đó, xuất khẩu đạt 32,76 tỷ USD, tăng 9% so với tháng 7, mang lại giá trị xuất siêu 3,82 tỷ USD. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước xuất siêu 19,9 tỷ USD.

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, tháng 9 tiếp tục xuất siêu, lũy kế 9 tháng lên mức kỷ lục mới là 21,68 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái xuất siêu 6,9 tỷ USD).

Đây là lý do chính khiến nhóm doanh nghiệp xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh, nổi bật là ngành xuất khẩu gỗ khi đã ghi nhận tháng thứ 2 đạt trên 1 tỷ USD. Một doanh nghiệp trên sàn đáng chú ý là Công ty cổ phần Phú Tài (mã chứng khoán PTB), doanh thu chủ yếu đến từ việc xuất khẩu gỗ sang thị trường Bắc Mỹ.

Trong bối cảnh thị trường nhà ở Mỹ đang phát triển tích cực và thị trường bất động sản nội địa cho thấy dấu hiệu hồi phục, số lượng đơn đặt hàng gỗ và đá ốp lát của Phú Tài có triển vọng tăng mạnh. Bên cạnh đó, nhà máy Phù Cát của doanh nghiệp này khi hoàn thiện sẽ mở rộng công suất gỗ thêm 22%.

Với mảng đá ốp lát, sau khi áp thuế chống bán phá giá đối với đá ốp lát của Trung Quốc từ năm 2019, Mỹ áp thuế đối với loại sản phẩm này của Ấn Độ từ năm 2022, qua đó giúp các doanh nghiệp xuất khẩu đá của Việt Nam gia tăng đơn hàng.

Trong khi đó, xuất khẩu thủy sản tăng trưởng nóng trong thời gian gần đây. Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC) đang có sản lượng hàng tồn kho cá tra lớn là một trong những doanh nghiệp đáng quan tâm, vì nhu cầu cá tra được dự báo sẽ tăng trong dịp lễ tết cuối năm, việc tích trữ sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng đón đầu cơ hội khi thị trường hồi phục.

Với việc tỷ giá USD/VND tăng, cộng với sự phục hồi về nhu cầu tại các nền kinh tế lớn trên thế giới, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang đứng trước cơ hội vươn mình phát triển.

Tin bài liên quan