Ông Lê Văn Quang

Ông Lê Văn Quang

Lượng tiêu thụ tôm tại thị trường Nhật Bản sẽ giảm

(ĐTCK-online) Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Minh Phú (MPC) dự đoán, sau thảm họa động đất, sóng thần, lượng tiêu thụ tôm tại thị trường Nhật Bản sẽ giảm đi vì người dân Nhật sẽ chi tiêu thắt lưng buộc bụng hơn để dành nguồn lực tái thiết đất nước.

>> Sóng thần ở Nhật Bản, ngành nào chịu “dư chấn”?

Ông Quang nói:

Những năm qua, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Minh Phú đạt khoảng hơn 200 triệu USD. Năm nay, Công ty đặt kế hoạch kim ngạch 400 triệu USD, trong đó thị trường Nhật Bản chiếm khoảng 15%. Sản phẩm tôm của Minh Phú xuất khẩu sang Nhật chủ yếu tập trung ở Tokyo và Osaka, tỉnh Miyagi - khu vực chịu thiệt hại nhiều nhất bởi thảm hoạ động đất - sóng thần vừa qua chiếm tỷ lệ rất thấp.

Sau thảm họa này, chúng tôi dự đoán lượng tiêu thụ tôm tại thị trường Nhật Bản sẽ giảm đi vì người dân Nhật sẽ chi tiêu thắt lưng buộc bụng hơn để dành nguồn lực tái thiết đất nước.

Tuy nhiên, cũng có một chiều hướng có lợi cho các nhà chế biến Việt Nam. Đó là các nhà máy chế biến bên Nhật sẽ giảm công suất, chuyển một phần khâu gia công sang các nhà máy Việt Nam. Đơn hàng gia công tại Việt Nam có thể tăng lên.

Sau thảm họa, chúng tôi cũng có liên lạc với các khách hàng Nhật Bản để chia sẻ và thăm hỏi, đồng thời có trao đổi xem tác động của thảm họa đến việc kinh doanh ra sao. Khách hàng ở Tokyo cho biết có ảnh hưởng và đang đánh giá xem mức độ đến đâu.

Tại Tokyo, đến hôm nay vẫn bị cắt điện, tàu điện ngầm không hoạt động. Vì thế, 50% nhân viên tại công ty có quan hệ nhập khẩu với chúng tôi không thể đi làm. Hoạt động của doanh nghiệp này do vậy bị đình trệ.

Cũng có người lo ngại, thảm họa như vậy sẽ dẫn đến việc khách hàng Nhật chậm thanh toán, tác động đến dòng tiền của MPC. Tuy nhiên, tất cả các khách hàng Nhật Bản từ trước đến nay đều thanh toán với Công ty bằng LC, an toàn và không có chuyện chậm trễ. Ngay như khi xảy ra trận động đất tại Kobe trước kia, khách hàng Nhật Bản cũng không yêu cầu thay đổi phương thức thanh toán hoặc có hỗ trợ để trả chậm.

Về ảnh hưởng của thảm họa này đến dòng vốn của các nhà đầu tư Nhật vào Việt Nam, ở phạm vi lớn, tôi không có thông tin, song sáng nay, hai nhà đầu tư Nhật đã đặt vấn đề mua cổ phần để trở thành đối tác chiến lược của MPC trong đợt tăng vốn của công ty lên 900 tỷ đồng tới đây vẫn gửi email cho tôi và bày tỏ không có thay đổi nào trong kế hoạch đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào Minh Phú nói riêng.

Họ đề nghị mỗi nhà đầu tư được mua 20% cổ phần của Minh Phú và cho biết cam kết đầu tư vào Việt Nam nhằm hướng đến giá trị dài hạn.