Steve Ballmer, CEO của Microsoft, tin rằng tập đoàn của ông vẫn có thể đánh bại Google mà không cần có Yahoo.

Steve Ballmer, CEO của Microsoft, tin rằng tập đoàn của ông vẫn có thể đánh bại Google mà không cần có Yahoo.

Microsoft - Yahoo: Đứt dây đàn!

Microsoft đã chính thức “vẫy cờ trắng” sau những biểu hiện “gan lì” từ phía Yahoo, chấm dứt hơn 3 tháng “giằng co” của thương vụ lớn nhất lịch sử ngành công nghệ thông tin.

Trong lần thương thảo giữa 2 bên vào hôm thứ 7 (3/4/2008), Microsoft đã có “nhã ý” nâng mức giá cho Yahoo từ 31 USD lên thành 33 USD/cổ phiếu, đồng nghĩa với việc tăng thêm 5 tỷ USD cho bản hợp đồng, khiến nó đạt mức 47,5 tỷ USD.

 

Mặc dù vậy, Yahoo vẫn không thể gật đầu. Mức giá để thỏa mãn ban điều hành Yahoo luôn ở mức 35-37 USD/1 cổ phiếu. Và một lần nữa đề nghị của Microsoft bị khước từ.

 

Như giọt nước làm tràn ly, Microsoft đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Steve Ballmer, giám đốc điều hành của Microsoft, tuyên bố Microsoft rút lui khỏi thương vụ. Và bức thư mà ông gửi cho lãnh đạo Yahoo nói về việc này đã được công bố vào chiều ngày thứ Bảy.

 

“Chúng tôi tin rằng đòi hỏi của Yahoo là không thực tế, và đây là thời điểm tốt nhất để những cổ đông, nhân viên và ban điều hành của Microsoft…rút lui”, Ballmer nói.

 

Về phía Yahoo, Chủ tịch Roy Bostock vẫn tin rằng mức giá đề nghị của Microsoft thực sự không thích đáng. Ông cũng cho biết ban điều hành đã rất vui vì có nhiều cổ đông của Yahoo cùng chia sẻ quan điểm này.

 

Các nhà phân tích nói gì?

 

Trước quyết định “buông xuôi” của Microsoft, các nhà phân tích đều cho rằng Yahoo đã hơi “quá đáng” khi không đồng ý mức giá 33 USD của Microsoft.

 

“Thật không thể tin nổi. Tôi đã bị sốc. Mức giá đó là không thể hợp lý hơn. Tôi nghĩ giá cổ phiếu của Yahoo sẽ giảm ít nhất là 5 USD vào thứ 2 tới. Mặc dù vậy tôi cũng hơi ngạc nhiên khi Steve quyết định nhanh đến vậy”, Walter Price, một cổ đông nắm giữ 21 triệu cổ phiếu của Microsoft và 2 triệu cổ phiếu của Yahoo, cho biết.

 

Laura Martin, trường nhóm phân tích của Soleil Securities, cũng chia sẻ quan điểm với Walter.

 

“Những người ở ban điều hành Yahoo muốn quá nhiều tiền cho công ty của họ. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mức giá 33 USD là hợp lý, nhất là trong bối cảnh đi xuống của kinh tế thế giới và sự bất an của quảng cáo trực tuyến”, Laura nói.

 

“Họ đã đặt những nhân viên của họ cao hơn các cổ đông. Họ đã đặt niềm tin vào một tương lai với mức lợi nhuận 8 tỷ USD khi mà không một số liệu tài chính nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra” Nhà phân tích này nói thêm.

 

Jordan Rohan, người sáng lập hãng quảng cáo và truyền thông Clearmeadow Partners, nhận xét: “Những cổ đông như vừa bị lừa 1 vố. Tôi có cảm giác Yahoo đang phản ứng như thể họ chỉ được mua ở mức 20 USD. Rồi họ sẽ phải hối hận”.

 

Các chuyên gia cũng có nhận định rằng cổ phiếu của Yahoo sẽ giảm khoảng 20-30% khi mà sàn Nasdaq mở của vào thứ 2. Mặc dù mới đây nó đã nhích thêm khoảng 7% khi mà viễn cảnh về vụ sát nhập sắp thành hiện thực.

 

Tất cả chỉ vì tiền?

 

Mặc dù tiền là nguyên nhân chính khiến thương vụ đổ bể, nhưng xung quanh nó vẫn có những nhân tố khác khiến cả hai bên không thể tìm ra được tiếng nói chung.

 

Ở phía Micrcosoft, Ballmer cho rằng, những động thái gần đây của Yahoo trong việc hợp tác với Google đã làm tình hình trở nên tồi tệ hơn.

 

Trong bức thư gửi cho giám đốc điều hành của Yahoo, Steve Ballmer viết “Chúng tôi đặc biệt lo lắng bởi những kế hoạch của các ngài, khi các ngài phản ứng với chúng tôi bằng những hợp tác với Google. Trong cách nhìn nhận của chúng tôi những hợp tác như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc thương thảo hợp đồng giữa hai chúng ta”

 

Về phần mình, Yahoo lại tỏ ra không hài lòng lắm với những giải thích của Microsoft về những vấn đề liên quan đến luật chống độc quyền của hãng phần mềm này. Một nguồn tin giấu mặt cho hay, trong cuộc thương thảo giữa hai hãng hôm thứ 7 tuần trước (3/4), Yahoo rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng Microsoft đã có những câu trả lời không thực sự thuyết phục.

 

Trong bối cảnh mà mức giá 33 USD/cổ phiếu không làm thỏa mãn ban điều hành Yahoo, những nhân tố này chẳng khác gì “đổ dầu vào lửa”.

 

Thời kỳ hậu chiến

 

Việc đầu tiên Yahoo sẽ phải đối mặt sau vụ này có thể là một núi các đơn kiện từ phía cổ đông. Quyết định rút lui của Microsoft khiến các cổ đông của Yahoo “thiệt đơn thiệt kép”.

 

Đầu tiên và dễ thấy nhất là khoản tiền đầu tư khổng lồ mà họ sẽ có nếu thương vụ hoàn tất, đã tự nhiên “bốc hơi”. Ngoài ra, viễn cảnh giá cổ phiếu của Yahoo sẽ tụt mạnh trong ngày thứ 2 tới là rất rõ ràng.

 

Mặc dù vậy, Jerrry Yang, giám đốc điều hành, lại cảm thấy nhiều tín hiệu tích cực sau vụ này.

 

“Sau khi bỏ lại những rắc rối với Microsoft, giờ đây chúng tôi có thể tập trung hết năng lượng vào chuyên môn. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử Yahoo và chúng tôi hy vọng có thể nâng tới mức tối đa lợi nhuận cho những cổ đông, nhân viên, đối tác của chúng tôi và cả người sử dụng”, Jerry nói.

 

Về phần Microsoft, giờ đây họ phải có chiến lược mới trong cuộc tranh giành thị trường quảng cáo trực tuyến với Google. Và Microsoft đã tuyên bố rằng họ có thể đạt được mục đích này mà không cần có Yahoo.

 

Trong buổi bức thư gửi các nhân viên, Ballmer viết: “Không thể phủ nhận việc có được Yahoo sẽ khiến chúng ta có lợi thế trong cuộc chiến giành thị phần quảng cáo và các dịch vụ trực tuyến, nhưng tôi vẫn tự tin chúng ta có thể đạt được mục tiêu mà không cần có Yahoo”

 

Như vậy sau hơn 3 tháng, cuối cùng Microsoft và Yahoo đã không thể tạo nên được cuộc mua bán lớn nhất trong ngành công nghệ thông tin. Giờ đây, cả hai sẽ phải đi những bước khác nhau trên con đường của riêng mình.

Theo VNE

Tin liên quan:

>>Microsoft chưa ra quyết định với Yahoo
>>Yahoo "cự tuyệt" Microsoft

>>Microsoft và Yahoo bí mật đàm phán

>>Microsoft quyết thay thế ban lãnh đạo Yahoo