Moody's: Ngân hàng toàn cầu đối mặt triển vọng tiêu cực vào năm 2024

Moody's: Ngân hàng toàn cầu đối mặt triển vọng tiêu cực vào năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (4/12), báo cáo triển vọng của Moody's Investor Services cho biết tăng trưởng toàn cầu vẫn đang chậm chạp, nguy cơ người đi vay không trả được nợ cao hơn, đồng nghĩa với việc các ngân hàng phải đối mặt với triển vọng tiêu cực vào năm 2024.

Moody's Investor Services cho biết, việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất trước đó và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ở các nền kinh tế tiên tiến sẽ làm suy yếu chất lượng tài sản.

Các ngân hàng toàn cầu đã báo cáo kết quả kinh doanh trái chiều trong năm nay, do doanh thu từ cho vay tiêu dùng được hưởng lợi từ lãi suất cao hơn do các ngân hàng trung ương đặt ra nhằm kiềm chế lạm phát, đồng thời doanh thu của ngân hàng đầu tư bị sụt giảm do hoạt động giao dịch giảm sâu.

Moody's dự đoán nguồn tiền sẽ vẫn thắt chặt trong năm tới, làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế ngay cả khi các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Báo cáo cho biết, tăng trưởng của Trung Quốc cũng sẽ chậm lại trong bối cảnh chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp giảm sút, xuất khẩu yếu và khủng hoảng bất động sản đang diễn ra.

Lợi nhuận của ngân hàng có thể bị hạn chế do chi phí huy động vốn cao, tốc độ tăng trưởng cho vay thấp hơn và việc tăng cường dự trữ để trang trải các khoản nợ tiềm ẩn. Tuy nhiên, mức vốn - yếu tố củng cố sự lành mạnh tài chính của các ngân hàng - dự kiến sẽ được duy trì ở mức độ thoải mái.

Bên cạnh đó, căng thẳng trên thị trường bất động sản đã trở nên nghiêm trọng hơn trong năm nay khi các nhà phát triển bất động sản lớn gặp phải vấn đề trên toàn cầu, bao gồm cả ở Trung Quốc, Thụy Điển và Đức.

Tập đoàn bán lẻ và bất động sản khổng lồ Signa của châu Âu đã tuyên bố vỡ nợ vào tuần trước, trở thành nạn nhân lớn nhất từ trước đến nay trong cuộc suy thoái bất động sản của lục địa này.

Paul Watters, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu doanh nghiệp tại châu Âu tại cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global cho biết, Signa vẫn gây ra rủi ro ổn định cho thị trường nếu quá trình tái cơ cấu dẫn đến doanh số bán hàng khó khăn.

Tin bài liên quan