Ông Phương Tiến Minh - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Ông Phương Tiến Minh - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Mức độ sẵn sàng chuẩn bị cho tuổi già độc lập của nhóm dân số trung niên chưa cao

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Số liệu khảo sát cho thấy, nguồn thu nhập chính cho người già chủ yếu là từ hỗ trợ của con cái và việc làm hiện tại của người cao tuổi.

Chia sẻ tại hội thảo chuyên đề Aging Summit 2022 với chủ đề “Già hóa dân số - Cơ hội và Thách thức cho thế hệ Millennials” do Prudential tổ chức, ông Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) cho biết, thông qua các kết quả khảo sát và nghiên cứu cho thấy, mức độ sẵn sàng chuẩn bị cho tuổi già độc lập của nhóm dân số trung niên chưa cao.

Mặt khác, vấn đề già hóa đang đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam khi tốc độ già hóa dân số nhanh trong khi nguồn lực kinh tế của đất nước còn hạn chế và hệ thống an sinh xã hội vẫn còn non trẻ.

Sự kiện Aging Summit 2022 là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của dự án “Cuộc sống độc lập khi về già”, nhằm nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về già hóa dân số do Prudential khởi xướng từ năm 2020 đến nay, với mong muốn thúc đẩy giới trẻ có kế hoạch và hành động để có một tuổi già độc lập, hạnh phúc.

Theo số liệu khảo sát của Viện Khoa học lao động và xã hội , dù Việt Nam đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng nhưng tốc độ già hóa dân số rất nhanh. Tỷ lệ người cao tuổi tăng từ 7% năm 2011 lên 7,71% năm 2020 và ước tính sẽ tiếp tục tăng nhanh đạt 12% năm 2030 và 14% năm 2035 và gần 17% năm 2045. Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già từ cuối năm 2036 (còn 14 năm nữa trước khi bước vào giai đoạn này) với nhiều khó khăn thách thức khi hệ thống an sinh xã hội chưa phát triển và nguy cơ “già trước khi giàu” trong bối cảnh Việt Nam vẫn là một quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp.

Số liệu khảo sát cũng cho thấy, nguồn thu nhập chính cho người già chủ yếu là từ hỗ trợ của con cái và việc làm hiện tại của người cao tuổi. Tỷ lệ người cao tuổi hưởng chế độ hưu trí còn thấp (23%) do tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong giai đoạn trước còn thấp....

Phát biểu tại sự kiện, ông Phương Tiến Minh - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam nhấn mạnh: “Thích ứng với già hóa dân số và phát triển bền vững xã hội là vấn đề ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ cơ quan chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và người dân nói chung. Prudential mong muốn đóng góp tiếng nói của doanh nghiệp đến với cộng đồng. Bên cạnh các hoạt động phối hợp cùng các cơ quan nghiên cứu có chuyên môn, hỗ trợ các đề án liên quan đến già hóa dân số, một mục tiêu khác mà Prudential vẫn luôn đặt ra xuyên suốt dự án, đó là nâng cao nhận thức và hành động của người dân về việc chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị cho một tương lai độc lập ở cả ba khía cạnh: Sức khỏe thể chất, Tinh thần và Tài chính.”

Tin bài liên quan