Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) trả lời báo Đầu tư Chứng khoán bên hành lang Quốc hội (Ảnh: M.Minh)

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) trả lời báo Đầu tư Chứng khoán bên hành lang Quốc hội (Ảnh: M.Minh)

Muốn người lao động có việc làm thì phải hỗ trợ cho doanh nghiệp có điều kiện sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Bên hành lang Quốc hội sáng 6/6, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng giải pháp tốt nhất để giải quyết tình trạng lao động bị mất việc, giãn việc làm hiện nay là tăng hỗ trợ cho doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. 

Sáng 6/6, Quốc hội bước vào ngày đầu tiên của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung là tư lệnh ngành đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn.

Các đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi và được Bộ trưởng trả lời, xung quanh ba nhóm vấn đề: Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; Các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động việc làm cho người lao động hiện nay; Giải pháp khắc phục các bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Bên hành lang Quốc hội sáng 6/6, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cho biết, báo cáo của Bộ LĐTBXH cho thấy hết quý I/2023, cả nước có tới 506.000 người mất việc hoặc bị giãn việc, trong đó 270.000 bị mất việc làm, đây là một con số đáng báo động.

Theo đại biểu, con số quá lớn này đang ảnh hưởng đến vấn đề lao động, việc làm của quốc gia, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người lao động và gia đình của họ; vì thế cần có giải pháp căn cơ, cốt lõi để giải quyết.

"Tôi cho rằng từ nay đến cuối năm, Bộ LĐTBXH cần phối hợp chính quyền địa phương, doanh nghiệp, người lao động để rà soát nguyên nhân, tìm ra giải pháp khắc phục ngay", vị đại biểu nói.

Khi được hỏi giải pháp, đại biểu đoàn Đồng Tháp cho rằng, nhiệm vụ cốt lõi bây giờ là vực dậy nền kinh tế, trong đó có vực dậy doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp đã và có nguy cơ phải rút khỏi thị trường.

"Các doanh nghiệp này phải phục hồi sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp mới phải được thành lập thì mới có thể giải quyết được số lao động mất việc, giãn việc này", ông Hoà nói.

Muốn vậy, theo vị đại biểu, Bộ LĐTBXH phải tham mưu cho Chính phủ và Chính phủ phải có động thái quyết liệt hơn nữa, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Đó là các hỗ trợ về nguồn vốn, về điều kiện thủ tục gia nhập thị trường, đồng hành với doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Giải pháp tiếp theo, các chính sách hỗ trợ người lao động cần cụ thể, thiết thực hơn. Thời gian qua, nhiều người lao động sau khi nghỉ việc đã phải bán sổ bảo hiểm xã hội, một trong những nguyên nhân là do Luật quy định người lao động đóng bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc phải 1 năm sau mới được hưởng bảo hiểm xã hội. Theo đại biểu, đây là vấn đề Nhà nước phải có biện pháp kịp thời.

Đồng quan điểm, đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho rằng, muốn người lao động có việc làm thì phải hỗ trợ cho doanh nghiệp có điều kiện để sản xuất, có thị trường để xuất khẩu, có nguồn lực về vốn, công nghệ để đổi mới sáng tạo...

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội

"Thời gian tới, tôi mong Bộ trưởng LĐTBXH có đề án tham mưu cho Chính phủ giải được bài toán này, làm sao để hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với những nghề không phù hợp xu thế phát triển thì phải đào tạo nghề hoặc chuyển đổi cho phù hợp", ông Đồng nói.

Đại biểu đoàn Quảng Trị đánh giá, phiên chất vấn rất dân chủ, trách nhiệm, giải quyết những vấn đề nóng cử tri và nhân dân quan tâm, trong đó đại biểu hỏi đúng và trúng, Bộ trưởng nắm chắc vấn đề và đưa ra được giải pháp cơ bản.

Tuy nhiên, theo ông Đồng, vấn đề bảo hiểm xã hội đang làm người dân và cử tri bức xúc, phần trả lời sáng nay chưa nói rõ trách nhiệm thuộc về ai cũng như chưa đưa ra được biện khắc phục để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

Vị đại biểu mong rằng sau phần chất vấn này Bộ trưởng sẽ có tổng hợp, đánh giá đề xuất giải pháp cụ thể căn cơ đảm bảo giữ được lời hứa với cử tri.

Đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sáng 6/6, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, với các vấn đề nóng và vướng mắc hiện tại như lao động mất việc, người lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần, các bất cập trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội..., cử tri mong Bộ trưởng có thể đưa ra các giải pháp trước mắt và lâu dài để có thể sớm giải quyết vướng mắc.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung tại Hội trường sáng 6/6.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) chất vấn Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung tại Hội trường sáng 6/6.

"Theo tôi đánh giá thì Bộ trưởng mới chỉ tập trung vào nguyên nhân và giải pháp lâu dài còn giải pháp trước mắt để tháo gỡ ngay thì chưa nêu bật được", bà Nga nhận định.

Đành rằng để giải quyết vấn đề này có còn các giải pháp lâu dài, ví dụ như nghiên cứu sửa đổi quy định pháp luật, nhưng giải pháp này không thể giải quyết ngày một ngày hai. Do đó, đại biểu mong phần chất vấn tiếp theo, Bộ trưởng tập trung vào các giải pháp trước mắt, tức thời.

Tin bài liên quan