Mỹ và châu Âu thảo luận về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mỹ và các đồng minh châu Âu đang xem xét lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm Chủ nhật (6/3).
Mỹ và châu Âu thảo luận về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga

Châu Âu phụ thuộc vào Nga về dầu thô và khí đốt tự nhiên nên vẫn đang cân nhắc về các lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm của Nga. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm Chủ nhật rằng hạ viện đang "xem xét" luật cấm nhập khẩu dầu của Nga và Quốc hội dự định sẽ ban hành trong tuần này khoản viện trợ 10 tỷ USD cho Ukraine.

Nhà Trắng cũng đang trao đổi với Ủy ban Tài chính Thượng viện và Ủy ban Cách thức và Phương tiện của Hạ viện về một lệnh cấm khác. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Blinken vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nguồn cung dầu ổn định trên toàn cầu. Ông Blinken đang có chuyến công du khắp châu Âu để phối hợp với các đồng minh ứng phó cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraine, trước đó ông đã thảo luận về việc nhập khẩu dầu với Tổng thống Joe Biden và nội các.

Giá dầu đã tăng vọt trong tuần qua sau khi Mỹ và các đồng minh tuyên bố trừng phạt Nga cuộc xung đột với Ukraine. Một nhóm lưỡng đảng gồm các thượng nghị sĩ Mỹ đã giới thiệu một dự luật vào tuần trước nhằm cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nhà Trắng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với việc xuất khẩu công nghệ cho các nhà máy lọc dầu của Nga và đường ống dẫn khí Nord Stream 2, vốn chưa bao giờ được đưa vào hoạt động.

Cho đến nay, họ đã ngừng nhắm mục tiêu vào xuất khẩu dầu và khí đốt của Nga khi chính quyền Biden cân nhắc các tác động lên thị trường dầu mỏ toàn cầu và giá năng lượng của Mỹ.

Khi được hỏi liệu Mỹ có loại trừ việc đơn phương cấm nhập khẩu dầu của Nga hay không, ông Blinken nói: "Tôi sẽ không loại trừ việc thực hiện hành động theo cách này hay cách khác, bất kể họ làm gì, nhưng mọi thứ chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác".

Ông cho biết, có một loạt biện pháp bổ sung mà Mỹ đang xem xét để gia tăng sức ép đối với Nga, nhưng ông không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về các biện pháp mới sẽ là gì.

Cho đến nay, Mỹ là người tiêu thụ xăng nhiều nhất thế giới và việc giá khí đốt tăng có truyền thống là liều thuốc độc chính trị đối với các nhà lãnh đạo Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Mỹ nhập khẩu trung bình hơn 20,4 triệu thùng sản phẩm thô và tinh chế mỗi tháng trong năm 2021 từ Nga, chiếm khoảng 8% lượng nhiên liệu lỏng nhập khẩu của Mỹ.

Mức giá trung bình đối với một gallon xăng ở Mỹ đạt 4,009 USD vào Chủ nhật (6/3), đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2008, theo AAA. Người tiêu dùng Mỹ trung bình đang phải trả thêm 40 xu cho một gallon xăng so với một tuần trước và 57 xu so với hơn một tháng trước.

Tin bài liên quan