“Nếu huỷ niêm yết HAG là đúng luật, thì cứ thế mà làm”

“Nếu huỷ niêm yết HAG là đúng luật, thì cứ thế mà làm”

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Khi đầu tư mà mình đặt cược vào việc doanh nghiệp sẽ hồi phục và đi lên, mà thực tế lại không đúng thì mình phải chấp nhận thua lỗ, chứ không thể cứ khi thua lỗ thì bắt cơ quan quản lý làm con tin của họ.

Đó là ý kiến của các chuyên gia tại Chương trình Bí mật đồng tiền số thứ 8 diễn ra trưa thứ Tư (16/2).

Thị trường phiên 16/2 có phần mất phương hướng sau phiên giảm mạnh thứ Hai và hồi lại thứ Ba, nhà đầu tư đang tự đánh giá lại xu hướng thị trường. Dòng cổ phiếu bất động sản lên ngôi với nhiều cổ phiếu tăng trần và xanh mạnh, điển hình như DIG, LDG, SCR, DRH, CII, SGR…, hay gần trần như CEO.

Ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư và là người điều hành Quỹ VEOF và VIBF (các quỹ do VinaCapital quản lý) cho rằng, dự báo nhóm cổ phiếu từng tăng nóng, giảm mạnh, rồi giờ tăng tới đâu, trong bao lâu là khó. Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng nóng đang có định giá khá đắt so với dòng tiền tương lai mà doanh nghiệp có thể mang lại. Nếu nhà đầu tư chấp nhận được rủi ro biến động mạnh thì tự có quyết định.

Vấn đề liệu có không dòng tiền đầu cơ quay lại thị trường, ông Phạm Lưu Hưng (Mr X30), Phó giám đốc SSI Research tự nhận, mình không phải là trường phái cứ phân tích cái gì cũng lôi dòng tiền ra. Còn xu hướng hồi phục sau tuần nghỉ Tết là bình thường, không phải gì đặc biệt. Thanh khoản hệ thống ngân hàng thì hơi chững một chút sau Tết, vì tăng trưởng tín dụng tăng khá nhiều, còn thanh khoản chứng khoán thì hồi phục so với trước Tết.

Các diễn giả tham gia chương trình Bí mật đồng tiền số thứ 8
Các diễn giả tham gia chương trình Bí mật đồng tiền số thứ 8

Còn đầu cơ, theo ông Hưng, thời điểm này có nhiều thông tin trái chiều, như biến động về Fed tăng lãi suất, về điểm nóng Nga - Ukraine… Thường khi có nhiều thông tin có thể tác động mạnh đến thị trường, thì dòng tiền đầu cơ cũng hoạt động mạnh hơn.

Chương trình đặt ra câu hỏi, nếu nhìn vào câu chuyện VIC lỗ, HAG nguy cơ huỷ niêm yết, HOSE không công bố thông tin tự doanh…có tác động gì thị trường?

Chuyên gia VinaCapital cho rằng, VIC là cổ phiếu khó đánh giá. Các báo cáo phân tích trước đó định giá VIC 110.000 - 120.000, nhưng giờ bảo những người định giá đó có dám mua cổ phiếu VIC ở vùng giá 8x này không thì chưa chắc dám mua. Còn nếu mua ngắn hạn thì chắc phải nhờ chuyên gia phân tích kỹ thuật chỉ ra điểm mua, điểm bán phù hợp.

Còn câu chuyện HAG, ông Hưng cho rằng, quyết định cuối cùng là của cơ quan chức năng, nhưng đứng trên quan điểm nhà đầu tư thì cứ đúng luật mà làm.

"Trước đây tôi từng nói, không có chuyện mua hàng kém chất lượng rồi trả lại. Khi đầu tư mà mình đặt cược vào việc doanh nghiệp sẽ hồi phục và đi lên, mà thực tế lại không đúng thì mình phải chấp nhận thua lỗ, chứ không thể cứ khi thua lỗ thì bắt cơ quan quản lý làm con tin của họ.

Việc huỷ niêm yết, nếu đúng luật thì cứ thế mà làm. Và có vẻ mọi người hiểu sai về việc hủy niêm yết. Hủy niêm yết không có nghĩa là biến mất, là không được giao dịch nữa, mà phải đăng ký giao dịch trên UPCoM cổ đông không mất đi quyền lợi giao dịch”, ông Hưng nói.

Đối với mối quan tâm nhiều hiện nay là câu chuyện Fed tăng lãi suất, ông Hưng nhận rất nhiều câu hỏi liên quan chủ đề này.

Ông Hưng chia sẻ, mọi người đang cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất và qua đó ảnh hưởng đến thị trường và theo dõi tất cả các phiên họp dù có phiên họp không liên quan gì đến lãi suất. Trong chính sách tiền tệ có “hiệu ứng Maradona” - năm 1986 cầu thủ này ghi bàn thắng nổi tiếng, đã chạy gần nửa sân và gần như 1 đường thẳng để ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh, dù có 5 hậu vệ Anh lại không hề cản được. Các hậu vệ Anh đã suy nghĩ phức tạp, cho rằng Maradona sẽ chạy zich zắc và nhường lại đúng 1 đường thẳng cho Maradona. Đây là nguyên tắc của chính sách tiền tệ mà nhiều ngân hàng trung ương đang theo đuổi.

"Nói nhiều hơn làm, có các động tác giả, khi họ (các ngân hàng trung ương lớn - PV) nói tăng lãi suất mạnh, nhưng chưa chắc sẽ thực hiện, hoặc tăng ít hơn, nhưng thị trường thì phản ứng. Như vậy, họ đạt mục tiêu của mình trong việc thực hiện chính sách là tất cả thị trường đang repricing (định giá lại) theo đúng hướng lãi suất tăng mạnh, dù họ chẳng làm gì cả. Nhà đầu tư phải để ý có thể thị trường đang đi theo hướng đó", ông Hưng cho biết.

Tin bài liên quan