"Ngân hàng cần xây dựng được cơ chế quản lý rủi ro"

(ĐTCK-online) Đó là ý kiến của bà Đàm Bích Thuỷ, Tổng giám đốc ANZ Việt Nam

Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Chỉ thị 03 khống chế cho vay đầu tư chứng khoán vừa qua ở một góc độ nào đó là cần thiết. Không ai hiểu rõ hệ thống ngân hàng nội địa bằng NHNN. Thực tế, các NHTM cổ phần từ lúc ra đời và phát triển đến bây giờ được hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế đi lên, chưa bao giờ gặp phải chu kỳ suy thoái. Vậy nên Chỉ thị của NHNN cũng làm cho các ngân hàng bình tĩnh hơn, cảm thấy không nên chạy theo một khoản đầu tư nào đó chỉ mang lại lợi nhuận khi nền kinh tế tốt. Tôi nghĩ rằng, các ngân hàng nên xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro thật tốt để làm chủ được tình hình kinh doanh của mình. Cùng với đó là hệ thống giám sát trực thuộc ngân hàng hoạt động với những quy định chặt chẽ. Lúc đó, không cần thiết Nhà nước phải nói là chỉ được cho vay 3% hay 5%, mà bản thân ngân hàng sẽ tự quyết định được mức cho vay nào là con số phù hợp so với tổng giá trị của tất cả các khoản vay trên sổ sách của mình.

Xin đơn cử như việc cho vay mua nhà, đầu tư vào bất động sản hiện nay. Trong lĩnh vực này, hiện NHNN chưa có bất kỳ hạn chế nào. Khi ANZ Việt Nam thực hiện cho vay mua nhà, đầu tư bất động sản thì ngay trong bản thân Tập đoàn ANZ đã có chính sách: cho vay bất động sản cần tuân thủ những tiêu chuẩn gì, tổng hạn mức cho vay là bao nhiêu… Quy chế này làm cho người quản lý ngân hàng cảm thấy rất yên tâm, vì họ biết là cho dù có phát triển mảng này đến đâu thì vẫn trong tầm kiểm soát được. Xây dựng cơ chế quản lý rủi ro là cái đích các ngân hàng Việt Nam cần đạt tới. Ở các ngân hàng nước ngoài, cơ chế đó rất minh bạch và nó được đánh giá hàng ngày bởi ban giám sát độc lập với bên cho vay.