Cuối ngày 26/9, trước khi thị trường chứng khoán
Wachovia đang tích cực thảo luận để sáp nhập vào tập đoàn ngân hàng Citigroup. Theo dư luận trên thị trường, hai ngân hàng khác cũng tham gia thảo luận mua lại Wachovia, đó là ngân hàng Wells Fargo của Mỹ và Banco Santander của Tây Ban Nha.
Cuộc thảo luận trước đó của Wachovia với Morgan Stanley đã thất bại.
Cổ đông của Wachovia thực sự hoảng loạn trước viễn cảnh Chính phủ có thể đoạt quyền kiểm soát. Trong trường hợp đó, các cổ đông sẽ gần như mất trắng.
Họ có lý do để lo ngại, vì ngay trước đó một ngày, Chính phủ đã làm vậy với ngân hàng lớn nhất nước Mỹ là Washington Mutual (tính theo tổng tài sản), để tạo kỷ lục “cuộc đổ vỡ ngân hàng lớn nhất trong lịch sử.”
Sau khi Chính phủ bán lại các chi nhánh và khoản tiền gửi của WaMu cho ngân hàng JP Morgan với “giá bèo” là 1,9 tỷ USD, vẫn còn 28 tỷ USD nợ của WaMu đang treo lơ lửng, trong khi ngân hàng hầu như không có nguồn nào để trả.
|
Báo New York Times cho biết không có gì bảo đảm cuộc đàm phán sẽ có kết quả. Ba người phát ngôn của ba ngân hàng Citigroup,
Trong vòng 1 năm qua, ngân hàng Wachovia đã lỗ 122 tỷ USD do liên quan đến quyền chọn chứng khoán xuất phát từ vay địa ốc. Ngày 26/9, Tổng Giám đốc Wachovia đã gửi email cho các nhân viên cho biết ông “hy vọng” vào kế hoạch giải cứu của Chính phủ.
Ngân hàng Wachovia có 122.000 nhân viên. Đến cuối năm 2007, tổng tài sản của ngân hàng là 783 tỷ USD, theo công bố của tạp chí Forbes.