Một mùa Xuân mới lại đến với nhà đầu tư với kỳ vọng sẽ tươi đẹp hơn năm 2022

Một mùa Xuân mới lại đến với nhà đầu tư với kỳ vọng sẽ tươi đẹp hơn năm 2022

Nhà đầu tư chứng khoán ngóng mùa hoa mới…

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau mùa hoa rực rỡ kéo dài từ giữa năm 2020 đến tháng 4/2022 đem đến sự hưng phấn cho các nhà đầu tư khi “đánh đâu thắng đó”, thị trường đã chính thức bước vào giai đoạn downtrend.

Thương nhớ mùa hoa đẹp nhất

Còn nhớ dịp Tết năm Nhâm Dần, câu chuyện đầu tư chứng khoán thắng đậm được bàn luận xôn xao ở khắp mọi nơi, từ quán cà phê, bên lề các cuộc họp và thậm chí trong mâm cơm của nhiều gia đình. Các nhà đầu tư đều cảm giác chiến thắng khi mua đâu trúng đó, bởi thị trường đang trong xu hướng uptrend.

Nguyễn Lan Phương, nhà đầu tư ở Hà Nội chia sẻ, vào cuối năm 2021 đầu năm 2022, nhờ mua theo xu hướng khi tham gia vào các room chat, chị đã lãi hơn 200 triệu đồng từ đầu tư chứng khoán. Đến đầu tháng 3/2022, gia đình chị Phương có nhu cầu chuyển đổi nhà, đã bán một ngôi nhà có giá hơn 2 tỷ đồng để mua sang nhà khác có diện tích rộng hơn. Dự định sẽ rút hết tiền từ chứng khoán về cộng với số tiền đã bán nhà để mua căn nhà mới tầm 4 tỷ đồng, nhưng tìm mãi chưa được nhà ưng ý và không muốn dòng tiền nằm im, chị đã đổ hết vào tài khoản chứng khoán, tiếp tục “đi chợ kiếm lời”.

Nếu bắt đầu một chu kỳ mới, các nhóm ngành tài chính sẽ đi trước và dẫn dắt thị trường. Tiếp theo đó là các nhóm cổ phiếu ngành sản xuất, bán lẻ, xây dựng…

Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Phòng Phân tích, Công ty Chứng khoán Thành Công (TCSC)

“Người tính không bằng trời tính”, lãi chưa được bao nhiêu thì cú sập thị trường vào ngày 29/3/2022 cùng sự kiện FLC đã kéo danh mục của chị Lan Phương liên tục lao dốc. Thương nhớ mùa hoa đẹp nhất cùng kỳ vọng thị trường sẽ sớm hồi lại, chị vẫn bám trụ với thị trường. Thế nhưng, càng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, tài khoản ngày càng xa bờ. Thành quả của 2 năm qua bay sạch. Bán cắt lỗ thì xót, mà đợi để về bờ thì không biết khi nào, tâm trạng hoang mang bao trùm.

Trong mùa hoa đẹp nhất của thị trường chứng khoán kéo dài từ năm 2020 đến hết quý I/2022, nếu nhà đầu tư may mắn rút được tiền ra khỏi thị trường sẽ có được thành quả lớn, nhưng số đông vẫn ở lại và ngậm ngùi cùng xu hướng downtrend của thị trường. Theo thống kê mới đây của các chuyên gia chứng khoán, có tới 90% nhà đầu tư đã thua lỗ trong năm 2022.

“Tôi đã đánh mất gần như toàn bộ tiền lương cả năm - khoảng 300 triệu đồng trong năm qua vì thua lỗ đầu tư chứng khoán. Đó là một bài học đắt giá”, T. Minh, nhà đầu tư tại Thanh Xuân, Hà Nội thở dài và rút ra bài học, không có thị trường nào tăng trưởng mãi, sẽ có lúc điều chỉnh và sụt giảm, quan trọng là mình biết chọn đúng nhịp vào và nhịp ra.

Câu hát trong bài Bông hoa đẹp nhất (của Quân A.P) được các chứng sĩ chia sẻ: “Mãi sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất”. Bông hoa thắng lợi đã không ở lại với nhà đầu tư lâu dài, khi thị trường bước vào xu thế giảm mạnh bởi những thông tin bất lợi như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, lạm phát tăng cao, xung đột Nga - Ukraine kéo dài, hay trong nước là những vụ khởi tố lãnh đạo các doanh nghiệp, đặc biệt là làn sóng tháo chạy khỏi trái phiếu địa ốc đã khiến doanh nghiệp bất động sản nói riêng và cả thị trường chung điêu đứng...

Đúng như ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng Công ty cổ phần Chứng khoán SSI từng nói: “Những nhà đầu tư mới khi bước chân vào thị trường đúng giai đoạn uptrend trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021 nên cảm thấy dễ dàng, đi ‘hóng’ thông tin cũng có thể đầu tư và kiếm lời, đó là do nhà đầu tư đi qua đúng mùa hoa đẹp nhất, chứ không có phương pháp nào”.

“Nhà đầu tư thắng thua theo chuỗi do giao dịch đúng xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường, nên nếu hỏi có phương pháp gì đặc biệt để thắng liên tục không thì câu trả lời là không”, ông Hưng nhấn mạnh.

Mùa hoa mới sớm trở lại

Năm 2023 dù được xác định còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng nhà đầu tư bước vào thị trường với tâm thế lạc quan hơn. Ông Nguyễn Tuấn Anh, nhà sáng lập và điều hành Fin Peace cho rằng, thị trường sẽ đi ngang trong quý I/2023 và có triển vọng tích cực vào nửa cuối năm 2023. Nhóm cổ phiếu được đặt nhiều kỳ vọng đó là dòng tài chính (cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán), đầu tư công, bất động sản.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán Thành Công (TCSC) cho rằng, trong năm 2023, thị trường chứng khoán sẽ tạo đáy cho một chu kỳ mới. Nếu bắt đầu một chu kỳ mới, các nhóm ngành tài chính sẽ đi trước và dẫn dắt thị trường. Tiếp theo đó là các nhóm cổ phiếu ngành sản xuất, bán lẻ, xây dựng…

Một chu kỳ mới mở ra với thị trường trong năm 2023 với kỳ vọng mùa hoa mới đẹp hơn mùa hoa năm 2022. Chia sẻ tại Talkshow Chọn danh mục do Báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức, bà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư của SSI (SSI Research) cho rằng, các chu kỳ kinh tế đã rút ngắn hơn rất nhiều so với trước đây, do vậy sẽ không phải chờ đợi quá lâu để “mùa hoa đẹp nhất” có thể trở lại.

Cùng chung nhận định, nhưng theo ông Phạm Lưu Hưng, vấn đề ở đây là hoa gì, bởi có loài hoa tháng nào cũng nở, nhưng cũng có loài hoa 15 năm mới nở một lần.

Thị trường chứng khoán thường phản ánh trước các diễn biến của nền kinh tế. Theo các chuyên gia phân tích, những khó khăn mà chúng ta đang nhìn thấy đối với nền kinh tế có thể vẫn còn tiếp tục đối mặt, nhưng với thị trường chứng khoán có thể đã phản ánh xong. Ánh sáng đang dần xuất hiện ở cuối đường hầm, nhà đầu tư có thể lạc quan vào thị trường khi các khó khăn của kinh tế thế giới đang vơi dần và động lực trở lại rõ ràng hơn.

Năm 2023 có nhiều kịch bản được đưa ra, nhưng có một điểm chung, thị trường có thể diễn biến phòng thủ vào nửa đầu năm và tấn công vào nửa cuối năm. Lọc tìm cơ hội để đón mùa hoa đẹp nhất trên thị trường chứng khoán trong năm nay là câu chuyện nhà đầu tư quan tâm.

Tin bài liên quan