Nhìn lại các dự báo chứng khoán tuần qua

Nhìn lại các dự báo chứng khoán tuần qua

(ĐTCK) Bên cạnh thị trường quốc tế lao dốc mạnh do ảnh hưởng diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chứng khoán Việt trong tuần cuối cùng của tháng 2 cũng có những ngày giao dịch đầy gam màu xám. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán trong tuần vừa qua.

Tuần qua, hầu hết các bluechip xả bán khá mạnh, đã tạo sức ép lớn khiến thị trường có những phiên giảm sâu. Điển hình là nhóm cổ phiếu ngân hàng với VCB -7,4%, BID -8,1%, TCB -3,7%..., ngoại trừ SHB tăng vọt đã tiếp sức giúp HNX-Index hồi phục tích cực.

Tính chung cả tuần, sàn HOSE có 2 phiên tăng nhẹ và 3 phiên giảm, còn sàn HNX có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Tổng cộng, VN-Index giảm 50,9 điểm, tương đương giảm 5,45% so với cuối tuần trước và kết thúc tuần ở mức 882,19 điểm; trong khi HNX-Index tăng 1,5 điểm, tương ứng tăng 1,4% và kết tuần ở mức 109,58 điểm.

Trong khi đó, thanh khoản thị trường tiếp tục cải thiện. Tổng cộng trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch đạt hơn 1.038 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt 18.964 tỷ đồng, tăng 9,2% về lượng và 14% về giá trị so với tuần trước; còn trên sàn HNX, khối lượng và giá trị giao dịch lần lượt đạt 302 triệu cổ phiếu và 3.330 tỷ đồng, tăng 66% về lượng và 36,1% về giá trị.

Ngày

VN-INDEX

Khối lượng GD

Giá trị GD

Ngày

HNX-INDEX

Khối lượng GD

Giá trị GD

28/2

882,19 (-16,25(-1,81%)

241.893.421

6.350.260

28/2

109,58 (+0,31(+0,29%)

67.410.572

730.780

27/2

898,44 (+2,47(+0,28%)

163.286.587

4.402.790

27/2

109,26 (+2,65(+2,48%)

41.963.636

459.040

26/2

895,97 (-13,70(-1,51%)

142.582.255

3.372.530

26/2

106,61 (-0,05(-0,05%)

69.683.434

1.007.400

25/2

909,67 (+6,33(+0,70%)

221.123.293

4.773.000

25/2

106,66 (+2,49(+2,39%)

50.781.451

746.350

24/2

903,34 (-29,75(-3,19%)

291.882.482

6.088.530

24/2

104,18 (-3,91(-3,62%)

71.763.139

819.780

Sau khi đưa ra nhận định đúng về xu hướng điều chỉnh của thị trường trong phiên đầu tuần 24/2, CTCK Bảo Việt - BVSC đã liên tiếp dự báo sai trong 3 phiên tiếp theo đó.

Cụ thể, phiên đảo chiều hồi phục ngày 25/2 được BVSC nhận định sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm điểm. Trái lại, trong 2 phiên lao dốc ngày 26/2 và 28/2, công ty chứng khoán này lại cho rằng thị trường sẽ hồi phục, thậm chí trong phiên 26/2 khi VN-Index để mất tới hơn 13 điểm và lùi về mốc 895 điểm, lại được dự báo sẽ tiến đến vùng thử thách 920-925 điểm.

Còn lại phiên 27/2, BVSC nhận định khá trung lập khi cho rằng, VN-Index đang tiếp cận vùng hỗ trợ 891-895 điểm. Chỉ số cần cho phản ứng hồi phục từ vùng điểm này, đồng thời vượt lên trở lại ngưỡng 910 điểm để có thể mở ra cơ hội hồi phục tăng điểm trở lại trong tuần tới.

Tương tự, CTCK Yuanta Việt Nam – YSVN cũng đã đưa ra 3 nhận định sai, 1 nhận định đúng và 1 nhận định trung lập.

Trong đó, phiên đảo chiều khởi sắc ngày 25/2 được YSVN nhận định đúng khi dự báo VN-Index hồi phục nhẹ trở lại vùng giá 910 điểm. Cũng có sự hồi nhẹ vào phiên 27/2 nhưng công ty chứng khoán này lại đưa ra dự báo khá trung lập khi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co và biến động trong biên độ hẹp.

Đối với 3 phiên còn lại, trong khi thị trường chứng kiến đà giảm sâu thì YSVN lại đưa ra những dự báo trái ngược. Đặc biệt là phiên lao dốc đầu tuần 24/2, khi chỉ số VN-Index đã để mất gần 30 điểm nhưng YSVN lại cho rằng thị trường sẽ quay trở lại đà tăng về vùng 940 điểm.

Trong khi đó, CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS dù vẫn đưa ra một số dự báo đúng về xu hướng tăng giảm của thị trường nhưng nhìn chung, các quan điểm này đều thiếu chuẩn xác khi chủ yếu cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục trong trạng thái giằng co và tích lũy trong biên độ 900-920 điểm.

Điển hình, phiên hồi nhẹ ngày 25/2 giúp VN-Index tiến sát mốc 910 điểm thì SHS dự báo chỉ số này có thể trở lại với ngưỡng kháng cự 920 điểm. Tương tự, phiên đảo chiều nhích nhẹ ngày 27/2 không đủ sức giúp VN-Index chạm mốc 900 điểm nhưng đã được công ty chứng khoán này nhận định thị trường sẽ hồi phục trở lại mục tiêu 900-920 điểm.

Ngoại trừ duy nhất phiên cuối tuần 28/2, SHS đã dự báo trái ngược xu hướng thị trường. Trong khi VN-Index giảm sâu và thiếu chút nữa thủng mốc 890 điểm, thì SHS lại cho rằng chỉ số này có thể sẽ tiếp tục hồi phục với mục tiêu là vùng 900-920 điểm (vùng tích lũy đầu năm 2019).

Mặt khác, CTCK Phú Hưng – PHS đã đưa ra 3 nhận định sai và 2 nhận định trung lập.

Cụ thể, sau khi dự báo hoàn toàn trái ngược với xu hướng tăng giảm của thị trường trong 3 phiên đầu tuần, PHS đã khá thận trọng nhưng vẫn còn phần đúng khi duy trì dự báo trong 2 phiên cuối tuần (27-28/2), vùng đáy quanh 890 điểm sẽ được giữ vững và thị trường khả năng sẽ sớm có tín hiệu tạo đáy trở lại.

Tin bài liên quan