Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

(ĐTCK) Tuần qua từ 4-8/8 được gọi là tuần của cổ phiếu nhỏ, dù không phải tất cả các cổ phiếu nhỏ và nóng đều lên ngôi. Diễn biến này cũng khá bất ngờ với các công ty chứng khoán, và việc dự báo bất chợt trở lên không dễ dàng. Cùng Đầu tư Chứng khoán nhìn lại diễn biến tuần qua. 

Tại phiên giao dịch đầu tuần mới 4/8, sự biến động mạnh của thị trường trong tuần qua dường như đã tác động lớn đến tâm lý nhà đầu tư. Vì thế mà hàng loạt lệnh ATO được chất vào thị trường ngày từ khi mở cửa khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ. Giao dịch thận trong khiến thanh khoản vẫn rất thấp. VN-Index tiếp tục lình xình quanh tham chiếu do sự biến động của nhóm bluchips và chỉ thực sự bứt lên ở những thời điểm cuối phiên sáng khi có được sự hỗ trợ tốt của một số các mã lớn như VNM, VIC, GAS, BVH… 

Đà tăng từ nhóm bluechip đã có tác động lan tỏa sang nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ, giúp VN-Index tăng vững và tiến dần đến mốc 600 điểm.

Khác với HOSE, trên HNX, đà tăng xuất hiện ngay khi mở cửa. Nhưng hoạt động giao dịch ảm đạm đã kéo chỉ số sàn này giảm điểm chỉ sau chưa đầy 1 tiếng phút giao dịch. Nhưng nhờ dựa vào đà hưng phấn bên HOSE mà HNX khép phiên sáng cũng trong sắc xanh.

Trong buổi giao dịch chiều, giao dịch đã diễn ra hào hứng hơn khi tâm lý nhà đầu tư phần nào được giải tỏa sau nhịp tăng ở phiên sáng. VN-Index nhanh chóng chính phục lại mốc 600 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán đã mạnh lên nhiều khi chỉ số dần vượt qua ngưỡng 600 điểm, trong khi lực cầu càng về cuối phiên càng tỏ ra thận trọng nên VN-Index đã bị bật ngược trở lại và đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần ở sát ngưỡng 599 điểm. 

Trong khi đó, sàn HNX do các cổ phiếu dẫn dắt duy trì được đà tăng nên chỉ số HNX-Index tiếp tục tiến đến sát mốc 80 điểm.

Đóng cửa, mặc dù 2 chỉ số đều cùng tăng điểm khá vững, nhưng thanh khoản thị trường vẫn ở mức rất thấp, thậm chí còn giảm nhẹ so với phiên trước đó. Điểm tích cực là khối ngoại vẫn thực hiện mua ròng khá tốt. Mã FLC vẫn là tâm điểm thị trường khi vẫn được giao dịch mạnh với hơn 15,68 triệu đơn vị khớp lệnh nhờ thông tin đang xúc tiến niêm yết trên TTCK Singapore, tuy nhiên đóng cửa lại giảm 1,2%. Trong khi mã MPC của “vua tôm” Minh Phú sau 7 phiên tăng trần liên tiếp cũng bắt đầu hạ nhiệt và giảm 0,8%.     

Về phần các Dự, diễn biến phiên cuối tuần trước một lần nữa cho thấy thị trường thực sự thiếu động lực quan trọng để xác lập xu thế tăng trưởng bền vững, cho nên tất cả các Dự đều không đánh giá cao việc tăng điểm trong phiên đầu tuần 4/8. Tuy nhiên, kết quả đã khác hoàn toàn mọi dự kiến của các Dự khi cả 2 chỉ số bất ngờ có nhịp tăng khá tốt. Nhưng cũng chỉ có BSC, MSBS, VCSC là bị trật trong phiên này khi cùng cho rằng các chỉ số sẽ giảm điểm.

“Chỉ số đang VN-Index giao dịch quanh đường SMA20 và khả năng giảm sâu trong ngắn hạn có thể xảy ra nếu đường này bị phá vỡ. Theo nhận định của chúng tôi, tuần giao dịch tới nhiều khả năng sẽ là một tuần điều chỉnh của thị trường. Chỉ số VN-Index có thể sẽ giảm về mốc 575 – 580 điểm. Chúng tôi nghiêng về kịch bản thị trường sẽ giảm điểm ngay trong phiên giao dịch thứ hai đầu tuần” MSBS nhận định.

BSC cũng đánh giá: “Trong tuần qua, thị trường đã phần nào lấy lại được cân bằng ở những phiên gần đây, tuy nhiên vẫn chưa thể lấy lại hết điểm số đã đánh mất ở phiên giảm điểm mạnh vào đầu tuần. Trạng thái giằng co vẫn liên tục xuất hiện như trong thời gian qua. Do đó, như chúng tôi đã đánh giá, diễn biến chủ đạo cho thị trường trong tuần tới có thể vẫn sẽ là kịch bản dao động lình xình với khối lượng vừa phải. Vùng hỗ trợ 580 được đánh giá khá vững, tuy nhiên, tình hình sẽ xấu đi nhiều nếu vùng này bị phá vỡ một cách dứt khoát. Hiện tại, chúng tôi nhận định nhiều khả năng thị trường tiếp tục xu hướng giảm trong phiên tới, tuy nhiên cường độ sẽ không mạnh mẽ và đột ngột như tuần này”.

Trong khi đó, dù cũng không đánh giá cao việc thị trường tăng điểm, nhưng những KIS, MBKE, FPTS, BVSC, MBS, IVS, SHS, VDSC, SSI lại “né” không đưa ra bất kỳ nhận định cụ thể nào, mà chỉ đánh giá chung như “hai chỉ số tiếp tục giằng co”, hay “thị trường chưa có triển vọng để bứt phá”…. Vì vậy mà các Dự này đã “an toàn” ở phiên đầu tuần này.

Sang phiên giao dịch 5/8, diễn biến thị trường trong buổi sáng cũng không có nhiều thay đổi so với phiên đầu tuần, vẫn là diễn biến chậm và chắc. Những trụ đỡ chính như VNM, MSN, GAS, VCB, BID giúp VN-Index tăng điểm ngay khi mở cửa, nhưng sự thận trọng khiến thanh khoản vẫn ở mức thấp. Trong 1 tiếng đầu giao dịch, lực cầu yếu khiến giao dịch èo uột, VN-Index vì thế liên tục trồi sụt mà chưa thể vượt qua ngưỡng cản tâm lý 600 điểm. Những mã lớn hỗ trợ cho đà tăng đầu phiên đã trở về tham chiếu, trong khi các mã có tính dẫn dắt dòng tiền như FLC, HQC, ITA chỉ được giao dịch cầm chừng. 

Trên HNX, chỉ số HNX-Index lại giảm nhẹ ngay khi mở cửa, nhưng cũng nhanh chóng đảo chiều đi lên khi nhận được tín hiệu tích cực từ HOSE. Giao dịch trầm lắng cũng khiến HNX-Index chỉ lình xình mà chưa thể chạm đến mốc 80 điểm. Tuy nhiên, từ sau 10h, dòng tiền có dầu hiệu gia tăng và bên mua tự tin hơn khi đặt lệnh, giúp các chỉ số dần lấy lại khí thế. Kết thúc phiên sáng, với sự hỗ trợ mạnh từ GAS, VN-Index đã chinh phục thành công ngưỡng cản mạnh 600 điểm. Trong khi đó, nhờ đà tăng khá tốt của nhóm dầu khí, HNX-Index đã leo tới sát mốc 80 điểm.

Trong buổi giao dịch chiều, lực bán gia tăng nhẹ khiến VN-Index rung lắc trong ít phút đầu tiên, trước khi lực mua mạnh được tung vào sau đó, kéo chỉ số này dần đi lên và vọt tăng trong những phút cuối phiên. 

Đóng cửa, VN-Index đạt 607,73 điểm, vượt qua mức đỉnh của năm được xác lập ngày 24/3 (607,55 điểm), đây cũng là mức giá cao nhất mà VN-Index đạt được kể từ đầu năm đến nay. Đà tăng của VN-Index phiên này không chỉ đến từ một vài mã lớn, mà còn đến từ 166 mã, gấp gần 3 lần số mã giảm, nhưng đáng kể nhất vẫn là từ GAS. 

Trong phiên chiều, GAS được khối ngoại gom vào rất mạnh, giúp mã này có thời điểm lên sát mức giá trần 119.000 đồng, trước khi đóng cửa phiên ở mức 117.000 đồng với gần 700.000 đơn vị được khớp, trong đó, khối ngoại mua vào tới 333.000 đơn vị. Sự tích cực tương tự cũng diễn ra trên sàn HNX. Với lực mua mạnh, nhất là ở nửa cuối phiên chiều, HNX-Index cũng dễ dàng vượt qua ngưỡng cản mạnh 80 điểm.

Không chỉ tăng mạnh về điểm số, thanh khoản toàn thị trường trong phiên này cũng đã tăng khá tốt trở lại, đạt gần 2.200 tỷ đồng. Về phía nhà đầu tư nước ngoài, mặc dù mua mạnh ở một số mã, nhưng tổng cộng đã bán ròng trên cả 2 sàn khoảng hơn 60 tỷ đồng. Đây cũng là hoạt động thường thấy ở khối này trong thời gian gần đây, mua ròng khi thị trường giảm và bán ròng khi thị trường tăng.

Về phần các Dự, việc thị trường có phiên hồi phục khá tốt nhờ vào vào lực đỡ từ các bluechips, trong khi thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện ở ngày đầu tuần vừa qua chưa làm các Dự thay đổi những nhận định trước đó. Bởi vậy, trong bản tin nhận định thị trường cho phiên 5/8, hầu hết các Dự như KIS, BVSC, IVS, SSI, VCSC, VDSC, MBKE, MBS, SHS, BSC, FPTS đều đánh giá thị trường khó có thể tăng mạnh, mà chủ yếu là diễn biến sideway, tăng giảm xen kẽ quanh các ngưỡng kháng cự. 

Tuy nhiên, kết quả phiên 5/8 một lần nữa chứng minh mọi điều đều có thể diễn ra. Một phiên tăng mạnh và khá dứt khoát, “hạ gục” liền 2 ngưỡng kháng cự mạnh 600 điểm rồi 605 điểm, đồng thời “hạ gục” luôn các đánh giá, nhận định xung quanh.

Ngay cả với MSBS, mặc dùng rất “lạc quan” nhưng cũng chỉ đưa ra nhận định về 1 nhịp tăng nhẹ của chỉ số. “Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số VN-Index hình thành một cây nến xanh không có bóng dưới cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu trở lại. Về phía sàn HNX, chỉ số HNX-Index tiếp tục kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh 79 – 80 điểm và khả năng sẽ rung lắc mạnh vẫn có thể sẽ xảy ra trong ngắn hạn. 

Phiên giao dịch 4/8 cũng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự lạc quan hơn đáng kể. Theo nhận định của chúng tôi, phiên giao dịch ngày 5/8 sẽ là một phiên tăng nhẹ của thị trường khi chỉ số VN-Index kiểm tra mốc kháng cự mạnh 600 điểm”, MSBS nhận định.

Đến phiên giao dịch 6/8, không ngoài dự đoán, nhà đầu tư vẫn nhập cuộc với tâm lý rất thận trọng. Ở phiên trước 5/8, sau khi đã chinh phục được mức đóng cửa cao nhất năm, VN-Index được kỳ vọng sẽ chinh phục tiếp những mức điểm cao hơn. Nhưng hiện VN-Index đang nằm trong vùng kháng cự mạnh 605 - 610 điểm, nên có nhiều cảnh báo việc rung lắc sẽ xảy ra và mốc 609 điểm được cho là khó lòng đạt được trong phiên 6/8.

Vì vậy, không lạ khi nhà đầu tư tỏ ra rất thận trọng khi bước vào phiên giao dịch sáng 6/8. Các lệnh mua-bán trong đợt ATO không lớn và chỉ mang tính chất thăm dò nhau là chủ yếu. Trước ngưỡng cản cực mạnh 610 điểm, sắc xanh nhạt của VN-Index có được khi mở cửa nhanh chóng biến mất khi áp lực bán gia tăng. VN-Index liên tục rung lắc khi có liên tiếp 3 lần “đấu” với mức 609 điểm nhưng đều không thành công. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, VN-Index dần hồi phục và nhẹ nhàng tiến bước. Dù cũng có thêm 2 lần nữa bị thử thách khi leo qua mốc 609 điểm, nhưng cuối cùng, với sự hỗ trợ của VNM, MSN, BVH và sự trở lại kịp thời của GAS, VN-Index rốt cuộc cũng đã chinh phục thành công mốc kháng cự tâm lý rất mạnh 610 điểm.

Trên HNX, sàn này cũng có được sắc xanh kh mở cửa. Chỉ số HNX-Index bị đẩy lùi khi chạm mốc 80,5 điểm, có thời điểm còn xuống dưới tham chiếu và lình xình quanh mốc này, trước khi hồi trở lại cuối phiên nhờ tín hiệu tích cực của HOSE. Hết phiên sáng, HNX-Index cũng đã đòi lại được mốc 80 điểm.

Trong buổi giao dịch chiều, mọi việc đã không diễn ra như kỳ vọng khi VN-Index đã không thể đứng vững trên mốc 610 điểm. Lực bán tăng mạnh ngay từ đầu phiên chiều khiến VN-Index quay đầu đi xuống. Sau đó, với sự hỗ trợ của các mã lớn, chỉ số này một lần nữa thử sức với mốc kháng cự tâm lý mạnh 610 điểm. Nhưng lần này có vẻ như nhà đầu tư đã “chùn tay” nên lực bán tỏ ra rất dứt khoát, đẩy thị trường rơi dần xuống sát tham chiếu và chính thức quay đầu giảm điểm khi nhận thêm cú “bồi” ở đợt ATC.

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index cũng có khoảng 1 tiếng liên tục rung lắc, nhưng trái ngược với sàn HOSE, với sự vững vàng của một số cổ phiếu dẫn dắt và nhóm cổ phiếu Sông Đà, HNX-Index đã quay đầu đi lên. Trong khi VN-Index bị “quật ngã” trong đợt ATC, thì đà tăng của HNX-Index lại được nới rộng thêm và đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày.  Mặc dù 2 chỉ số đóng cửa không cùng chiều, nhưng thanh khoản chung của thị trường vẫn cho thấy dấu hiệu tích cực khi tiếp tục tăng lên, đạt trên 2.500 tỷ đồng.

Về phần các Dự, diễn biến trái chiều của thị trường phiên 6/8 đã cho thấy các Dự đã gặp khó như thế nào trong việc dự đoán cũng như đánh giá thị trường trong thời điểm hiện tại. Vì thế cũng dễ hiểu tại sao những FPTS, KIS, BSC, MBS, BVSC, MBKE, VCSC, SSI, VDSC lại chọn phương án nhận định trung lập.

Bên cạnh những đánh giá chung, cũng có những Dự đưa ra nhận định của riêng mình như SHS, IVS, MSBS, và dĩ nhiên là các kết quả cũng khác nhau.

SHS và IVS thì đều cho rằng VN-Index sẽ điều chỉnh và khó giữ được mốc 609 điểm, qua đó ghi điểm. “Theo chúng tôi đánh giá, xu hướng tăng điểm của VN-Index hiện tại vẫn đang khá mạnh, tuy nhiên sẽ diễn ra các phiên điều chỉnh xen kẽ do xu hướng chốt lời lần lượt từ nhóm các cổ phiếu dẫn dắt của dòng tiền đầu tư ngắn hạn. 

Nhóm cổ phiếu trụ cột và nhóm dầu khí có xu hướng hoạt động thiếu tích cực hôm nay và nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên mai.  Như vậy phiên giao dịch ngày mai VN-Index có thể sẽ chuyển sang xu thế điều chỉnh hoặc dao động trong biên độ hẹp sau phiên tăng giá mạnh mẽ chạm ngưỡng cao nhất của năm”, SHS nhận định.

Còn IVS đánh giá: “Cả hai chỉ số đã chinh phục lại những mốc điểm quan trọng thành công, nhưng một lần nữa câu chuyện thanh khoản điều cần phải nhắc đến. Với mức thanh khoản khá trồi sụt và đang ở mức thấp thì việc gia tăng về mặt chỉ số vẫn đang ngày tạo áp lực cho người mua. Chỉ số tăng quá nhanh trong khi đó mức gia tăng của khối lượng lại không tương ứng tiếp tục khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn. Đánh giá về phiên giao dịch ngày 6/8, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ có thời điểm bứt qua mốc 609 điểm nhưng khó giữ vững. Thị trường sẽ lại tiếp tục những nhịp trồi sụt biến động mạnh do cổ phiếu lớn gây ra”.

Trong khi MSBS lại bị mất điểm khi vẫn trung thành với nhận định “bám đuôi” thị trường. “Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số VN-Index cũng hình thành cây nến xanh, đóng cửa tại mốc cao nhất ngày và hình thành một khoảng trống so với cây nến 4/8 cho thấy đà tăng đang được củng cố rõ ràng. Theo nhận định của chúng tôi, tiếp tục tâm lý hưng phấn phiên 5/8, thị trường chứng khoán ngày 6/8 cũng sẽ có một phiên tăng điểm. Với lực đỡ từ sự tăng giá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số VN-Index có thể vượt mức 609 điểm - mức điểm cao nhất từ đầu năm - trong phiên ngày 6/8”.

Tới phiên giao dịch 7/8, tâm lý chung của thị trường vẫn là thận trọng. Áp lực bán xuất hiện khi chỉ số VN-Index test đỉnh là điều bình thường, nhưng nhiều nhà đầu tư lo về một kịch bản bán tháo sẽ xuất hiện trong phiên này và đẩy thị trường giảm sâu. Diễn biến giao dịch sáng ngày 7/8 vì thế mà khá chậm. Nhóm bluechip chủ yếu đứng giá hoặc giao dịch dưới mốc tham chiếu nên các chỉ số thiếu động lực để hồi phục. 

Tâm lý thận trọng tiếp tục lan tỏa toàn thị trường khiến giao dịch buồn tẻ. Lực cung chiếm ưu thế, trong khi lực cầu tỏ ra dè dặt khiến cả hai sàn liên tục giằng co dưới mốc tham chiếu. Động lực để tăng điểm là điều mà cả 2 sàn đều thiếu nên cùng khép lại phiên giao dịch sáng trong sắc đỏ với thanh khoản sụt giảm mạnh.

Trong buổi giao dịch chiều, diễn biến thị trường trong phần lớn thời gian vẫn không có nhiều chuyển biến so với phiên sáng. Áp lực bán vẫn mạnh, trong khi bên mua vẫn tỏ ra thận trọng khiến đà giảm điểm tiếp tục được duy trì, thanh khoản nhích từng bước một. 

Trong hoàn cảnh đó, FLC lại một lần nữa là “phao cứu sinh” của thị trường. Với thông tin ký hợp đồng đầu tư 200 tỷ đồng, đồng thời cam kết sẽ mua thỏa thuận 3 triệu cổ phiếu FLC từ cổ đông lớn với giá 20.000 đồng/cổ phiếu của Quỹ đầu tư The Global Emerging Markets Group (GEM), cổ phiếu FLC đã được ồ ạt mua vào. Theo đó, FLC được đẩy lên mức cao nhất trong ngày 13.600 đồng/cổ phiếu, tăng 400 đồng (+2,94%) và khớp hơn 17 triệu đơn vị. 

Sự tích cực từ FLC đã lan sang tỏa ra toàn thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ như HQC, ITA, IJC, DLG, HAR, PVT, VOS, VIS… trên HOSE hay SCR, PVX, PVC, SHB… trên HNX, qua đó giúp 2 chỉ số có cú đảo chiều ngoạn mục vào cuối phiên. Việc dòng tiền đầu cơ bất ngờ chảy mạnh cũng giúp thanh khoản thị trường cải thiện đáng kể so với phiên sáng, tuy nhiên vẫn giảm mạnh so với phiên 6/8, chỉ đạt xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.

Về phía các Dự, cũng giống như các phiên vừa qua trong tuần, đa phần các Dự gồm FPTS, BVSC, MBKE, MBS, KIS, IVS, SHS, VDSC, SSI tiếp tục đưa ra phương án nhận định trung lập cho phiên giao dịch 6/8. Trong bối cảnh thị trường hiện tại, việc các Dự thận trọng trong nhận định của mình cũng là điều dễ hiểu, trong đó cảnh báo rủi ro bán tháo được các Dự đề cập nhiều nhất.

Ngoài các Dự trung lập, vẫn là MSBS cùng với BSC và VCSC lại đưa ra những nhận định của riêng mình. Trong khi MSBS và BSC cùng ghi điểm khi đều cho rằng 2 chỉ số sẽ tăng trong biên độ hẹp, thì ngược lại, VCSC nhận định thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh.

“Việc áp lực bán xuất hiện khi VN-Index test đỉnh là điều bình thường, và tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi nhận thấy lực mua vẫn đủ mạnh để giúp thị trường đứng vững. Tuy nhiên, việc khối lượng giao dịch không cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây cho thấy nhà đầu tư vẫn còn thận trọng tại mặt bằng giá hiện tại.Chính vì thế, chúng tôi vẫn nghiêng về khả năng chỉ số sẽ tiếp tục tăng với biên hộ hẹp và các nhịp rung lắc sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới”, BSC nhận định.

Còn VCSC bị “trật đường ray” khi đưa ra nhận định: “Chúng tôi cho rằng thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh trong đầu phiên giao dịch ngày mai (7/8) với mức hỗ trợ gần nhất là mức 600 của chỉ số VN-Index và 79.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn vẫn giao dịch tại vùng quá mua cho thấy áp lực bán ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục gia tăng và các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi. Điểm tích cực nhất chúng tôi nhận thấy là dòng tiền có xu hướng gia tăng trở lại và hướng về nhóm cổ phiếu đầu cơ sau các phiên điều chỉnh trước đó”.

Bước vào phiên giao dịch cuối tuần 8/8, tâm lý nhà đầu tư trong nước đã chịu ảnh hưởng khá mạnh bởi việc nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng lớn trong mấy phiên gần đây. Ngay khi thị trường mở cửa, lực cung giá thấp đã được đưa vào, giúp thanh khoản thị trường trong đợt ATO tăng gần gấp đôi so với nhiều phiên gần đây. 

Trong khi VN-Index bị mất điểm ngay từ đầu phiên, thì HNX-Index lại tăng ngay khi mở cửa và đà tăng càng ngày càng được nới rộng nhờ lực đỡ của nhóm dầu khí cộng thêm nhóm chứng khoán. Sau đó, VN-Index có thêm một vài đợt rung lắc nhẹ nữa trước khi vọt tăng trở lại để thử sức chinh phục đỉnh cũ 610 điểm. Tuy nhiên, do động lực còn yếu lại không nhận được sự đồng thuận của các mã lớn, VN-Index đã bị đẩy lùi, xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 605 điểm xuống sát mốc 604 điểm. Nhưng cũng giống như phiên 7/8, thị trường luôn nhận được lực cầu tốt tại ngưỡng hỗ trợ này nên VN-Index đã bật trở lại khá mạnh, tuy nhiên lại không đủ thời gian để leo lên mức tham chiếu.

Đối với HNX, diễn biến đầu phiên thì ngược với HOSE, nhưng càng về cuối thì dao động càng trùng nhau. Chỉ số HNX-Index dao động trên mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian của phiên sáng, nhưng khi VN-Index bị đẩy lùi về dưới 605 điểm, HNX-Index cũng đảo chiều theo và cũng không kịp hồi trở lại mốc tham chiếu. Vì vậy, cả 2 chỉ số này cùng giữ sắc đỏ khi thị trường khép lại phiên sáng. 

Trong buổi chiều, lực bán gia tăng ở một số bluechip khiến đà đi lên của VN-Index ở cuối phiên sáng bị chững lại, thậm chí còn quay đầu giảm trở lại và một lần nữa thử thách ngưỡng hỗ trợ 605 điểm, nhưng ngưỡng cản này vẫn đứng vững. Mặc dù dòng tiền vẫn chảy mạnh, nhưng thị trường vẫn chỉ lình xình và không thể bứt phá do luôn có lực cung giá thấp vừa phải đẩy vào các mã lớn. Chính sự thiếu đồng thuật giữa các nhóm nhà đầu tư khiến VN-Index bị đẩy lùi mạnh cuối phiên và đóng cửa trong sắc đỏ. Trong khi đó, nhờ sự ổn định của nhóm cổ phiếu dầu khí, cùng với đà tăng tốt đến từ các cổ phiếu midcap và smallcap, nên HNX-Index giữ thành công sắc xanh.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khá mạnh ở phiên này, tập trung vào các mã lớn như PVD, KDC, DPM, GAS, HAG, HPG. Điểm tích cực là thanh khoản đã gia tăng đáng kể trở lại, đạt trên 2.800 tỷ đồng. Cùng với đó, khối tự doanh công ty chứng khoán vẫn bền bỉ mua vào sau động thái bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, qua đó cũng ít nhiều đem lại tâm lý tích cực cho nhà đầu tư.

Về phía các Dự, thị trường lại có thêm 1 phiên đóng cửa trái chiều của 2 chỉ số trong tuần giao dịch này, qua đó cho thấy luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Có lẽ như vậy là hợp lý khi mà các Dự nhận định trung lập tiếp tục chiếm số đông trong phiên giao dịch 8/8.

Trong khi đó, BVSC và KIS đã lần đầu ghi điểm trong tuần giao dịch này, nhưng không dựa vào nhận định về các chỉ số.

“Theo quan điểm của chúng tôi, sự vận động của từng mã riêng lẻ sẽ mang tính quyết định trong giai đoạn này thay vì diễn biến chung của hai chỉ số. Dòng tiền sẽ có xu hướng tập trung vào dòng midcap hoặc penny thay vì nhóm cổ phiếu bluechips do nhóm này đã tăng nóng trong nhịp vừa qua và đang chịu ảnh hưởng bởi động thái bán ròng của khối ngoại”, BVSC nhận định.

KIS cũng cho rằng: “Nhìn chung, phiên điều chỉnh tương đối sẽ giúp thị trường hạ nhiệt và tránh tình trạng tăng quá đà. Các chỉ số trong vài phiên sắp tới chịu áp lực điều chỉnh đáng kể do hoạt động chốt lời gia tăng, đặc biệt ở nhóm bluechip có mức tăng đáng kể vừa qua”.

Còn về MSBS, vẫn với phương án nhận định “đuổi” theo chỉ số nên Dự này đã tiếp tục bị mất điểm. “Với diễn biến trong cuối phiên 7/8, chúng tôi cho rằng, VN-Index sẽ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 8/8. Sau khi chạm tới vùng đỉnh của năm, chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ diễn biến tích lũy quanh vùng 605- 610 điểm và chờ đợi sự gia tăng của thanh khoản để có thể bứt phá mạnh”, MSBS nhận định.

Tổng kết tuần giao dịch 4/8 đến 8/8, thị trường tiếp tục có khá nhiều diễn biến bất ngờ với một vài điểm nhấn: HNX-Index có trọn tuần tăng điểm hiếm hoi trong khi VN-Index chịu 2 phiên điều chỉnh; dòng tiền đầu cơ đang có dấu hiệu quay trở lại giúp thanh khoản thị trường dần cải thiện; tự doanh vẫn bền bỉ mua vào trong khi khối ngoại liên tục bán ròng mạnh….

Với cả 5 phiên tăng điểm trong tuần, HNX-Index tăng tổng cộng 1,94 điểm (+2,43%) lên 80,94 điểm, tuy nhiên vẫn chưa thoát khỏi trạng thái lình xình và còn cách khá xa so với mức đỉnh cũ 92,99 điểm được xác lập ngày 24/3/2014. Trong khi đó, VN-Index cũng đã  một phiên chinh phục mức đỉnh của năm 609 điểm và test ngưỡng cản mạnh 610 điểm nhưng không thành công. Với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng, trong đó có 2 phiên tăng khá mạnh, VN-Index vẫn tăng 11,53 điểm (+1,94%) lên 605,43 điểm.

Đối với các Dự, cách nhận định một chiều “chỉ có tăng” tiếp tục là con dao 2 lưỡi đối với MSBS khi Dự này dự đoán “trúng” nhiều nhất với 2 phiên, đồng thời cũng bị trật nhiều nhất với 3 phiên.

Còn lại BVSC, KIS, IVS, SHS, BSC đều chỉ có phiên trúng.  

Ở chiều ngược lại, ngoài MSBS bị trật 3 phiên thì VCSC có 2 phiên bị trật và BSC bị trật 1 phiên.

Trong khi đó, “còi vàng” tiếp tục được nhiều Dự tranh đấu. MBKE, FPTS, MBS, VDSC, SSI đều có tất cả 5 phiên đưa ra nhận định trung lập. Trong khi BVSC, KIS, IVS, SHS cũng không kém cạnh với cùng 4 phiên trung lập.

TRÚNG

TRUNG LẬP

TRẬT

T2/4/8

HOSE(+5,14/0,87%/599,04)

HNX(+0,52/0,66%/79,53)

MBKE, FPTS, BVSC, KIS, MBS, IVS, SHS, VDSC, SSI

BSC, MSBS, VCSC

T3/5/8

HOSE(+8,69/1,45%/607,73)

HNX(+0,59/0,74%/80,12)

MSBS

KIS, BVSC, IVS, SSI, VCSC, VDSC, MBKE, MBS, SHS, BSC,FPTS

T4/6/8

HOSE(-1,03/0,17%/606,7)

HNX(+0,27/0,34%/80,39)

IVS, SHS

FPTS, KIS, BSC, SSI, MBS, BVSC, MBKE, VCSC, VDSC

MSBS

T5/7/8

HOSE(+0,92 /0,15%/607,62)

HNX(+0,39/0,48%/80,78)

MSBS, BSC

FPTS, BVSC, MBKE, MBS, KIS, IVS, SHS, VDSC, SSI

VCSC

T6/8/8

HOSE(-2,19/0,36%/605,43)

HNX(+0,17/0,21%/80,94)

KIS, BVSC

FPTS, BSC, IVS, SSI, VCSC, MBKE, VDSC, MBS, SHS

MSBS

Tin bài liên quan