Niềm tin dần được khôi phục, giới đầu tư tiếp tục gom mua cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall tiếp tục tiến bước trong phiên thứ Năm (30/3), khi giới đầu tư cho rằng giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng ngân hàng đã qua.
Niềm tin dần được khôi phục, giới đầu tư tiếp tục gom mua cổ phiếu

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, đã giảm xuống mức 19 điểm sau khi vọt lên 30 điểm thời điểm giữa tháng này.

Phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu công nghệ tăng 1,1%, tiếp tục trở thành động lực lớn nhất cho thị trường.

Trong khi đó, chỉ số Philadelphia Semiconductor, thước đo giá cổ phiếu chip đã đạt mức cao nhất trong hơn 1 năm. Đây là phiên thứ hai liên tiếp cổ phiếu chip tăng mạnh, nhờ kỳ vọng rằng thời kỳ suy giảm doanh số chip đã chấm dứt.

Dữ liệu mới được Cục Thống kê Lao động công bố cho thấy, số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 25/3 Tại Mỹ là 198.000, tăng 7.000 người so với tuần trước đó và cao hơn mức 195.000 điểm mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo.

CNBC cho rằng việc số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên sẽ giúp nhà đầu tư thêm hy vọng Fed sẽ giảm tốc độ thắt chặt tiền tệ để tránh gây tổn hại quá lớn tới thị trường lao động.

Hiện thị trường đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. Số liệu này là thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Gần đây, các số liệu khác đều cho thấy lạm phát ở Mỹ tăng tốc trở lại sau khi giảm vào cuối năm ngoái.

Kết thúc phiên 30/3, chỉ số Dow Jones tăng 141,43 điểm (+0,43%), lên 32.859,03 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 23,02 điểm (+0,57%), lên 4.050,83 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 87,24 điểm (+0,73%), lên 12.013,47 điểm.

Giá dầu thô tăng nhờ đồng USD suy yếu, khi thị trường đặt cược vào việc Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất vào tháng 5 và có kế hoạch hạ nhiệt lãi suất từ tháng 6/2023.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu từ từ khu vực bán tự trị của người Kurd và Nga cắt giảm sản lượng, dù mức cắt giảm thấp hơn dự kiến.

Kết thúc phiên 30/3, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ tăng 1,40 USD/thùng (+1,88%), lên 74,37 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,99 USD/thùng (+1,25%), lên 79,27 USD/thùng.

Tin bài liên quan