Ninh Thuận xúc tiến thu hút khách du lịch từ Hàn Quốc và Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
Hàn Quốc, Ấn Độ là 2 trong nhiều thị trường khách du lịch nước ngoài đang được ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu mở rộng.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho biết, từ ngày 26/3 đến 29/3/2024, khoảng 20 đại biểu đến từ Hàn Quốc là lãnh đạo Hiệp hội Du lịch và đại diện các doanh nghiệp lữ hành tại Thành phố Gwangju đến khảo sát điểm đến du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó các điểm du lịch nằm trong kế hoạch khảo sát như Tháp Pô Klong Garai; làng gốm Bàu Trúc; đồi cát Mũi Dinh; làng Nho Thái An; vịnh Vĩnh Hy; sân golf Anara Bình Tiên; khu lướt ván diều Mỹ Hòa.

Bên cạnh đó, đoàn cũng sẽ khảo sát dịch vụ một số cơ sở lưu trú như Amanoi, Phát Hoàng Long, Hoàn Mỹ, Sài Gòn - Ninh Chữ, TTC Resort Ninh Thuận, Long Thuận.

Đoàn lữ hành Indonesia khảo sát một resort tại Ninh Thuận vào tháng 9/2023.

Đoàn lữ hành Indonesia khảo sát một resort tại Ninh Thuận vào tháng 9/2023.

Sau chuyến khảo sát, các doanh nghiệp du lịch tỉnh Ninh Thuận và TP. Gwangju có buổi gặp gỡ, giới thiệu quảng bá văn hóa, điểm tham quan, các chương trình du lịch giữa hai địa phương.

Dự kiến trong tháng 5/2024, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Hội nghị Gặp gỡ doanh nghiệp du lịch Ấn Độ tại Ninh Thuận năm 2024 với khoảng 100 đến 150 đại biểu tham dự.

Ngoài các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng tại Ninh Thuận, hội nghị còn có sự tham gia từ 30 đến 40 đại biểu là các nhà đầu tư, chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu về du lịch, doanh nghiệp lữ hành đến từ Ấn Độ.

Đây sẽ là hội nghị du lịch quy mô lớn tại tỉnh Ninh Thuận để thu hút các nhà đầu tư, các chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu về du lịch, các doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ đến tỉnh tìm hiểu tiềm năng du lịch Ninh Thuận; góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng lợi thế của tỉnh đến gần hơn với người dân, du khách Ấn Độ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, trong năm 2024, bên cạnh duy trì và phát triển thị trường khách truyền thống khu vực Đông Nam Á, Nga, Trung Quốc, Úc, Đông Âu, Tây Âu; ngành du lịch của tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển các thị trường Đông Bắc Á; hướng đến mở rộng thị trường khách các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Đông và Bắc Mỹ.

Các loại hình du lịch được chú trọng như thu hút thị trường khách nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch golf,...

Trong 2 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch Ninh Thuận đã thu hút 555.000 lượt khách, đạt 17,3% kế hoạch và tăng 10,9% so cùng kỳ (khách quốc tế ước đạt 18.000 lượt, đạt 18% kế hoạch và tăng gấp 2,25 lần cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.103,3 tỷ đồng, tăng 18,2% so cùng kỳ.

Tin bài liên quan