Trong phiên giao dịch sáng, sự thận trọng của cả bên mua và bán bên khiến thị trường diễn ra ảm đạm, các cổ phiếu cũng như chỉ số chỉ giằng co trong biên độ hẹp với thanh khoản sụt giảm so với phiên sáng qua. VN-Index giữ được sắc xanh nhạt nhờ sự hỗ trợ của VIC và FPT, trong khi cặp đôi “công thần” hôm qua là VHM - VRE trở thành lực cản lớn nhất cho thị trường sáng nay.
Tuy nhiên, bước vào phiên chiều, diễn biến thị trường khác hoàn toàn, không còn trạng thái “ru ngủ” như phiên sáng, mà nhà đầu tư trải qua phiên giao dịch đầy cảm xúc với những lần đảo chiều liên tục.
Ngay khi bước vào phiên chiều, lực cung gia tăng đẩy VN-Index xuống dưới tham chiếu và lùi về sát mốc 1.310 điểm. Ở mức này, lực cầu nhập cuộc kéo VN-Index trở lại sát tham chiếu, giao dịch diễn ra khá sôi động giữa một bên muốn tranh thủ thoát hàng để chờ đợi thông tin chính thức từ đàm phán thương mại, một bên muốn tận dụng các nhịp điều chỉnh để tái cơ cấu danh mục. Khi VN-Index về gần tham chiếu, đặc biệt là từ 14h15, lực bán bất ngờ gia tăng mạnh, khiến chỉ số này có cú rơi thẳng đứng về ngưỡng 1.305 điểm và tưởng chừng đà giảm sẽ tiếp tục được nới rộng với việc VN-Index bị đẩy ra ngoài xuống dưới dải bollinger thì lực cầu bất ngờ xuất hiện, hấp thụ các lệnh bán giá thấp, kéo VN-Index quay bốc đầu đi lên nhanh như lúc chỉ số này bị đẩy xuống, đóng cửa chỉ giảm nhẹ, thanh khoản tăng hơn 30% so với phiên sáng. Tuy nhiên, tổng thanh khoản của cả phiên hôm nay sụt giảm so với phiên hôm qua.
Chốt phiên, VN-Index giảm 1,03 điểm (-0,08%), xuống 1.315,2 điểm với 157 mã tăng và 129 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 606,6 triệu đơn vị, giá trị 14.472,5 tỷ đồng, giảm 23% về khối lượng và 21,5% về giá trị so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 75,7 triệu đơn vị, giá trị 1.321,4 tỷ đồng.
Trong rổ VN30, đà giảm của VHM và VRE đã được thu hẹp đáng kể, trong đó VHM chỉ còn giảm 0,69% xuống 71.100 đồng, còn VRE giảm 1,51% xuống 26.100 đồng – mức giảm chỉ bằng phân nửa so với phiên sáng. Thay vào đó, mã giảm mạnh nhất trong rổ VN30 là VJC giảm 1,57% xuống 87.600 đồng, tiếp đến là PLX giảm 1,55% xuống 34.950 đồng. Các mã giảm hơn 1% khác có GVR giảm 1,42% xuống 27.750 đồng và BCM giảm 1,35% xuống 58.500 đồng. Tuy nhiên, VIC từ mức tăng hơn 1,3% trong phiên sáng đã quay đầu đảo chiều giảm 0,44% khi đóng cửa phiên chiều, xuống 90.200 đồng.
Cũng đóng cửa với mức giảm nhẹ có nhiều mã ngân hàng như VCB, BID, HDB, VIB, SSB, STB, bên cạnh một số bluechip khác như VNM, GAS.
Ở chiều ngược lại, FPT vẫn là mã tăng mạnh nhất VN30 và nới đà tăng so với phiên sáng, chốt phiên tăng 1,9% lên 117.900 đồng. Tiếp theo là 2 mã ngân hàng TPB tăng 1,53% lên 13.250 đồng và SHB tăng 1,14% lên 13.300 đồng. Mã còn lại tăng trên 1% là BVH lên 49.400 đồng.
Về nhóm ngành, ngoài TPB và SHB, nhóm ngân hàng có thêm các sắc xanh nhạt tại CTG, VPB, MBB và TCB, cùng ACB, LPB, MSB đứng giá. Ở chiều ngược lại, các mã đều giảm nhẹ dưới 1% với NAB và OCB giảm mạnh nhất 0,91%.
Nhóm chứng khoán sắc xanh chiếm ưu thế với mức tăng lớn nhất thuộc về ORS tăng 3,83% lên 9.220 đồng, tiếp đến là TVB tăng 2,25% lên 8.190 đồng, còn lại VIX, FTS, SSI và AGR tăng nhẹ. Ở chiều ngược lại có 3 mã giảm là VND giảm 1,23% xuống 16.100 đồng, VDS giảm 1,09% xuống 13.550 đồng và CTS giảm nhẹ 0,19%.
Tương tự, nhóm bất động sản và thép cũng có sự phân hóa với biên độ dao động giá của các mã không quá lớn.
Về thanh khoản, SHB vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất sàn với 49,4 triệu đơn vị, tiếp đến là NVL khớp 26,2 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 3,14% xuống 13.900 đồng; VIX khớp gần 24 triệu đơn vị, HPG và VND khớp hơn 16 triệu đơn vị...
Tương tự, HNX và UPCoM cũng có giao dịch giống với sàn HOSE khi các chỉ số chính của sàn này đều có đợt bị đẩy mạnh xuống, sau đó được kéo lên nhanh như lúc bị đẩy xuống trước khi đóng cửa với mức giảm nhẹ.
Chốt phiên, HNX-Index giảm 0,17 điểm (-0,08%), xuống 226,23 điểm với 62 mã tăng và 68 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 68,4 triệu đơn vị, giá trị 1.214,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% cả về giá trị và khối lượng so với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 2 triệu đơn vị, giá trị 45,8 tỷ đồng.
Chốt phiên, UPCoM-Index giảm 0,15 điểm (-0,15%), xuống 98,04 điểm với 130 mã tăng và 103 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32,5 triệu đơn vị, giá trị 434 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 4,4 triệu đơn vị, giá trị 136,2 tỷ đồng.
Trên sàn niêm yết HNX, lực cầu lớn đã giúp CEO đảo chiều thành công trong phiên chiều khi đóng cửa tăng 0,56% lên 18.000 đồng và vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất, đạt 23,38 triệu đơn vị, vượt trội so với mã đứng sau là SHS với 9,59 triệu đơn vị, đóng cửa cũng trái chiều phiên sáng khi giảm 0,76% xuống 13.100 đồng. Tiếp đến là PVS khớp 5,17 triệu đơn vị, đóng cửa đảo chiều tăng 0,31% lên 32.500 đồng; VFS khớp 3,11 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 6,72% lên 27.000 đồng. Ngoài ra, còn có 6 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị, trong đó có 1 mã tăng nhẹ, 1 mã giảm nhẹ còn lại đứng tham chiếu.
Trên UPCoM, ABB vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất với 6,89 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 3,75% lên 8.300 đồng, giống như phiên sáng. Trong khi đó, DGT bất ngờ tạo sóng trong phiên chiều khi tăng kịch trần lên 5.500 đồng khi đóng cửa phiên chiều (+14,58%), khớp thứ 2 sau ABB với 2,51 triệu đơn vị và còn dư mua trần. VGI bị đẩy xuống thứ 3 với thanh khoản hơn 2 triệu đơn vị, đóng cửa hạ bớt độ cao, chỉ còn tăng 5,85% lên 76.000 đồng, kế tiếp là DDV khớp 1,76 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 1,62% lên 25.100 đồng.
Trên thị trường phái sinh, trong khi VN30-Index kịp trở lại vào phút cuối đóng cửa gần như không đổi thì các hợp đồng tương lai chỉ số này đều đóng cửa tăng, trong đó hợp đồng đáo hạn tháng 6 là VN30F2506 tăng 4,9 điểm (+0,35%), lên 1.401,8 điểm với 159.656 hợp đồng được giao dịch, tương ứng giá trị 22.342,6 tỷ đồng; khối lượng mở 45.475 hợp đồng.
Trên thị trường chứng quyền, hôm nay có 4 mã có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị, trong đó có 2 mã do ACBS phát hành và 2 mã do SSI phát hành; có 3 mã là chứng quyền của ngân hàng, mã còn lại là chứng quyền của HPG. Mã có thanh khoản nhất là CMBB2407 với 1,33 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 4,42% xuống 1.730 đồng.