Phiên giao dịch sáng 15/12: Bắt đầu có sóng

Phiên giao dịch sáng 15/12: Bắt đầu có sóng

(ĐTCK) Bỏ qua mối bận tâm từ sự tác động tiêu cực của nhóm cổ phiếu dầu khí, nhà đầu tư đã dần tự tin trở lại để nhập cuộc vào các nhóm cổ phiếu khác, đặc biệt là nhóm khoáng sản khi đồng loạt tăng mạnh sáng nay, giúp thị trường hồi phục.

Bước vào phiên giao dịch đầu tuần mới, sự chú ý vẫn sẽ hướng vào nhóm cổ phiếu dầu khí. Đây chính là tác nhân chính khiến thị trường giảm điểm trong thời gian qua khi giá dầu thô giảm mạnh. Ngoài ra, những ảnh hưởng từ Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước cũng khiến giới đầu tư thận trọng.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, gần như cả bên bán và bên mua chỉ đứng nhìn nhau, ngoài nhóm dầu khí vẫn chịu sức ép, các mã còn lại chỉ lình xình với giao dịch nhỏ giọt.

Kết thúc đợt 1, VN-Index giảm 3,13 điểm (-0,57%), xuống 550,8 điểm, với tổng khớp chỉ đạt 2,14 triệu đơn vị, giá trị chỉ 26,76 tỷ đồng. Tương tự, HNX-Index cũng có sắc đỏ ngay từ đầu phiên khi nhóm cổ phiếu dầu khi giao dịch trong sắc đỏ.

Bước vào đợt khớp lệnh liên tục trên HOSE, diễn biến thị trường cũng không có gì chuyển biến khi sự thận trọng vẫn ngự trị trong nhà đầu tư. Giao dịch diễn ra nhỏ giọt với những lệnh khớp lẻ tẻ.

Tuy nhiên, trong khi mọi sự chú ý đang hướng về nhóm cổ phiếu dầu khí để ra quyết định hành động tiếp theo của mình, thì nhóm cổ phiếu khoáng sản lại âm thầm nổi sóng.  Hàng loạt mã bất động sản tăng giá, trong đó có nhiều mã được kéo lên mức trần với lượng dư mua giá trần khá lớn như KSS, KTB, KSA, LCM, TNT… các mã khác như BGM, BMC, KSH cũng tăng mạnh. Trong đó, lượng dư mua giá trần ở KSS còn hơn 1,7 triệu đơn vị, KTB gần 0,4 triệu đơn vị.

Trên HNX, những sắc tím cũng nổi lên ở nhóm khoáng sản như KSK, KSQ, KHB, bên cạnh đó, BKC cũng đang chỉ cách mức trần 1 bước giá.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu khí dù vẫn giảm giá, nhưng mức giảm không còn mạnh, trong khi nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao cũng không còn được quan tâm nhiều khi giới đầu tư lướt sóng lo ngại từ ảnh hưởng của Thông tư 36.

Trên cả 2 sàn, sau hơn 1 tiếng giao dịch, có rất ít mã được khớp trên 1 triệu đơn vị. Trên HOSE chỉ có thể kể đến FLC, trong khi trên HNX chỉ có KLF và thêm hiện tượng DCS.

Lực giảm từ nhóm dầu khí và một vài mã lớn như VCB, BVH, KDC, FPT khiến VN-Index vẫn đang chìm trong sắc đỏ, trong khi nhờ nhóm khoáng sản, cùng các mã lớn như FIT, LAS…, đã lấy lại được sắc xanh nhạt.

Từ con sóng khoáng sản, nhận thấy cơ hội đã đến, nhiều nhà đầu tư đã không còn bận tâm nhiều đến nhóm cổ phiếu dầu khí, mà tích cực xuống tiền ở nhiều mã khác, giúp sắc xanh dần lan tỏa ra cả thị trường. Tuy nhiên, do sức nặng của GAS và PVD, nên VN-Index không thể có được sắc xanh khi chốt phiên sáng, dù có lúc đã vượt qua tham chiếu. Trong khi đó, các mã dầu khí trên HNX kịp hồi phục, giúp HNX-Index lại nới dần đà tăng và đóng cửa ở mức gần cao nhất phiên.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 0,36 điểm (-0,06%), xuống 553,57 điểm với 110 mã tăng, nhiều hơn nhiều so với con số 74 mã giảm. Trong khi đó, do không chịu tác động từ GAS, nên VN30-Index có được mức tăng 0,48 điểm (+0,08%), lên 609,81 điểm.

Dù giao dịch nhỏ giọt đầu phiên, nhưng dòng tiền cũng dần trở lại vào nửa cuối phiên, giúp thanh khoản duy trì như phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt 44,63 triệu đơn vị, giá trị 798 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,2 triệu đơn vị, giá trị 60,9 tỷ đồng.

HNX-Index đóng cửa tăng 0,46 điểm (+0,55%), lên 85,02 điểm với 97 mã tăng so với 47 mã giảm. HNX30-Index cũng tăng 0,94 điểm (+0,56%), lên 168,93 điểm.

Thanh khoản trên HNX rất tốt khi tổng khối lượng giao dịch đạt 43 triệu đơn vị, giá trị 763,45 tỷ đồng. Tuy nhiên, giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 50% tổng khối lượng giao dịch trên. Cụ thể, giao dịch thỏa thuận đóng góp 17,2 triệu đơn vị, giá trị 322,4 tỷ đồng. Đóng góp vào sự đột biến trong phiên thỏa thuận là ACB khi mã này có tới hơn 12,25 triệu cổ phiếu, giá trị 189,89 tỷ đồng được sang tên. Ngoài ra, còn có sự đóng góp tích cực của VCS với 4,16 triệu đơn vị, giá trị 115,75 tỷ đồng.

Như đã đề cập ở đầu phiên, nhóm hoáng sản hôm nay bất ngờ dậy sóng từ sớm và duy trì độ nóng tới hết phiên. Trong nhóm này, chỉ có KSB là tỏ ra yếu thế khi chỉ đứng ở tham chiếu, còn lại đều có mức tăng mạnh, trong đó, KSS, KTB, TNT có được sắc tím với dư mua giá trần hơn 1,4 triệu đơn vị ở KSS và gần 0,6 triệu đơn vị ở KTB. Trong khi đó, KSA là mã có thanh khoản tốt nhất với 1,16 triệu đơn vị và cũng đóng cửa chỉ dưới mức giá trần 1 bước giá.

Nhóm dầu khí dù có lúc đã nỗi lực phục hồi, nhưng cuối cùng cũng đóng cửa trong sắc đỏ, với GAS giảm nhẹ 1 bước giá, PVD giảm 3 bước giá (-2,38%), lùi về 61.500 đồng. Các mã khác như PGC, PGD cũng chỉ còn giảm 1 bước giá. Trong khi đó, DPM có được sắc xanh ngay từ đầu và duy trì đà tăng khá tốt, PET và nhóm nhỏ hơn như PTL, PXI, PXT cũng đã hồi phục trở lại, thậm chí PTL được đóng cửa ở mức giá trần do hưởng lợi thêm từ nhóm bất động sản.

Ngoài 2 mã dầu khí lớn GAS và PVD, VN-Index còn chịu tác động tiêu cực từ một số mã lớn khác như BVH, VCB, FPT, REE, STB, KDC…

Trên HNX, PVC, PVS, PVX đã tăng trở lại. KLF cũng đã đảo chiều thành công khi đóng cửa tăng 300 đồng với hơn 4 triệu đơn vị được khớp.

Nhóm khoáng sản cũng đang duy trì đà tăng tốt với nhiều sắc tím ở KSQ, KHB, KHL… Cổ phiếu ITQ cũng đảo chiều thành công, thậm chí còn đóng cửa ở mức cao nhất phiên 33.300 đồng, tăng 900 đồng (+2,78%) với gần 0,7 triệu đơn vị được khớp.

Ngoài nhóm dầu khí, khoáng sản, nhiều mã lớn khác cũng tăng giá sáng nay, hỗ trợ cho HNX như VCG, FIT, AAA…

Tin bài liên quan