Phòng ngủ: nơi phục hồi và bổ trợ nguyên khí

Phòng ngủ: nơi phục hồi và bổ trợ nguyên khí

(ĐTCK) Một phần ba đời người dành cho việc ngủ để thư giãn và tái tạo sức lao động, nên phòng ngủ có sự ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ.

Do đó, phòng ngủ phải được thiết kế đảm bảo mang lại giấc ngủ ngon, giúp phục hồi và bổ trợ nguyên khí.

Theo phong thủy, phòng và mệnh phải tương xứng. Cụ thể, phòng ngủ của người Đông tứ mệnh (Khảm, Ly, Chấn, Tốn) nên đặt ở Đông tứ trạch, là các hướng: Đông, Nam, Bắc và Đông Nam; phòng ngủ của người Tây tứ mệnh (Càn, Khôn, Cấn, Đoài) nên đặt ở Tây tứ trạch, là các hướng: Tây Nam, Tây, Tây Bắc và Đông Bắc của căn nhà. Bởi lẽ, đây chính là những vị trí cát lợi của bản mệnh, sẽ đón nhận được nhiều khí tốt. Cửa phòng ngủ cũng chọn theo nguyên tắc này.

Có thể chọn phòng ngủ hướng Tây Nam của căn nhà mà không phụ thuộc vào mệnh chủ, vì đây là vị trí của cung Tình duyên, tượng trưng cho tình yêu, tình nghĩa vợ chồng.

Phòng ngủ hình vuông và chữ nhật là tốt nhất. Diện tích phòng ngủ nên vừa phải, rộng khoảng 4 - 6 lần giường là hợp lý, để khí không bị bức bách hoặc không bị tán khí.

Trong phòng ngủ, giường là vật quan trọng nhất. Theo luật xa gần, vật càng gần thì sức ảnh hưởng càng mạnh. Chính vì vậy, giường ngủ và mọi vấn đề đối với giường ngủ hoặc xung quanh nó sẽ có tác động mạnh đến sự nghỉ ngơi, sức khỏe, vận thế và các mối quan hệ tình cảm. Hướng giường ngủ so với phòng ngủ nên được thực hiện theo những hướng tốt nêu trên, dựa trên nguyên lý “sàng mệnh tương phối”.

Về hướng giường ngủ, có nhiều quan điểm khác biệt. Thứ nhất, hướng giường ngủ là hướng đầu giường, vì chức năng cơ bản khi ngủ, nghỉ là để cho não được nghỉ ngơi. Vì thế, gối đầu ở hướng cát sẽ nhận được khí tốt khi ngủ. Thứ hai, hướng giường ngủ là hướng chân giường, bởi con người hấp thụ khí của trời đất không gì tốt hơn thông qua mũi thở, mà khi ngủ thì mũi hướng xuống phía dưới chân. Thứ ba, hướng giường ngủ là hướng mặt của người nằm ngủ. Thứ tư, hướng giường ngủ là hướng chân giường, nhưng hướng này có thể thay đổi theo vị trí của giường so với cửa trong trường hợp giường kê sát tường hoặc tủ. Quan điểm thứ nhất và thứ hai là phổ biến (người viết theo quan điểm thứ hai).

Tuy nhiên, kê giường ngủ ở chỗ tốt nhất trong phòng quan trọng hơn rất nhiều so với việc phòng ngủ đặt ở vị trí nào của ngôi nhà hay đầu giường quay về hướng nào. Bởi lẽ, khi bố trí giường ngủ ở vị trí tốt thì người ngủ trên đó sẽ hấp thụ được các khí tốt, giảm thiểu các khí xấu.

Chỗ kê giường lý tưởng chính là các vị trí sau:

- Cửa phòng ở mé phòng (gần góc phòng) thì giường đặt ở vị trí đối diện (góc chéo) là tốt nhất, khu vực lân cận (2 bên góc chéo) là tốt nhì.

- Cửa phòng ở giữa thì giường đặt ở hai góc chéo là tốt nhất, ba vị trí gần hai góc chéo đó là tốt nhì.

Ngoài việc cốt yếu là định vị và định hướng phòng ngủ và giường ngủ như nêu trên, thì cần thiết phải xét đến các yếu tố xung quanh, bởi những yếu tố đó cũng có tác động không nhỏ đến người nằm ngủ.

 

Một số vấn đề cần chú ý khi kê giường:

 

* Giường ngủ không nên đặt dưới dầm, xà, vì sẽ chịu áp lực xấu. Hoá giải bằng trần giả hoặc tạo vật trang trí che lấp. Điều hoà không khí và tranh, ảnh treo trong khung to phía trên đầu giường cũng không tốt, trường hợp ảnh cưới được chấp nhận (vì mặt lợi nhiều hơn).

 

* Không nên đặt giường đối diện với góc gấp (góc nhọn) của phòng. Hoá giải bằng cách thiết kế tủ tại đó cho vuông vắn hoặc dùng bình phong, cây cảnh che chắn.

 

* Giường ngủ không nên đối diện với cửa ra vào, để tránh bị khí trực xung và không kín đáo. Hoá giải bằng cách treo mành, rèm, quả hồ lô, quả cầu thuỷ tinh. Giường ngủ cũng không nên đối diện hay gần nhà vệ sinh, vì khí trong cơ thể hoặc cát khí trong phòng dễ bị nước hút đi (nên đóng kín cửa nhà vệ sinh hoặc treo gương lồi). Mặt khác, hơi ẩm và khí xấu trong nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và khí tốt trong phòng. Trường hợp nhà vệ sinh cách một bức tường, nhưng ngay đầu giường cũng không tốt.

 

* Không nên đặt giường mà ở tầng dưới là bếp, garage hay nhà vệ sinh. Phía trên đầu giường của tầng trên không nên bố trí khu WC, nhất là bệ xí.

 

* Đầu giường không nên đặt cạnh cửa sổ hoặc giữa phòng. Bởi lẽ, đầu giường cần kín đáo, nên kê sát tường để tạo sự hỗ trợ (ba mặt giường còn lại nên có khoảng trống để khí tốt bao quanh), nếu không thì nên sử dụng giường có thành đầu giường cao. Ngoài ra, đầu giường không nên đối diện với cửa phòng, vì có thể gây ra sự xuống dốc cho sức khoẻ và sự nghiệp.

 

* Giường ngủ không để gương chiếu vào, vì gương sẽ đẩy khí tốt, phản lại khí từ cơ thể phát ra khi ngủ. Ngoài ra, có gương như có mặt người thứ ba, ảnh hưởng xấu đến tình cảm vợ chồng. Mặt khác, khi mở cửa, gương sẽ phản chiếu hình ảnh, gây cảm giác như bị nhìn trộm, hoặc ban đêm tỉnh dậy thấy bóng mình trong gương có thể gây giật mình. Gương soi nên gắn sau cánh cửa tủ quần áo.

 

* Không nên treo quạt trần hoặc đèn bên trên giường, nhất là thẳng ngay phía trên đầu giường (ảnh hưởng đến sức khỏe).

 

* Gần giường ngủ không nên có quá nhiều thiết bị điện tử, dễ tạo sóng làm nhiễu loạn trí não và từ trường cơ thể.

 

* Giường nên cao hơn sàn và gầm giường cần thông thoáng để khí lưu thông.

 

* Nằm trên giường nên nhìn thấy cửa phòng, cửa sổ.