Du khách quốc tế ưa chuộng tour ngắn ngày truyền thống bao gồm trải nghiệm du thuyền trên Vịnh Hạ Long.

Du khách quốc tế ưa chuộng tour ngắn ngày truyền thống bao gồm trải nghiệm du thuyền trên Vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 14 triệu lượt khách du lịch năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
Ngành du lịch đang đà phục hồi, đặc biệt là thị trường du lịch quốc tế, cùng với sự tăng trưởng của năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 14 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Năm 2022, tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 11,6 triệu lượt, tăng 164,6% so với năm 2021. Trong đó, khách quốc tế hơn 300.000 lượt, tăng 508% so với năm 2021; khách nội địa hơn 11,2 triệu lượt, tăng 160,6% so với năm 2021. Trong số này, khách lưu trú ước đạt gần 3,6 triệu lượt, tăng hơn 270% so với năm 2021. Tổng doanh thu từ hoạt động ngành du lịch tại Quảng Ninh năm 2022 ước đạt 22.599 tỉ đồng, tăng 191,8% so năm 2021.

Để có được kết quả này, trong năm 2022 Quảng Ninh đã đi đầu mở cửa du lịch mạnh mẽ, đúng thời điểm và an toàn. Nhiều hoạt động xúc tiến du lịch được đổi mới cách thức thực hiện, tổ chức với quy mô quốc tế đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực. Các sự kiện này có thể kể đến như: Tổ chức thành công 7 môn thi đấu SEA Games 31; đăng cai tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX; đăng cai Tổ chức Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) lần thứ 17 năm 2022 gắn với Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập EATOF...

Mới đây, ngày 8/1/2023, Quảng Ninh đã đón đoàn 500 khách du lịch đến từ Malaysia. Đây là một trong những đoàn khách được xúc tiến thành công từ sự kiện EATOF lần thứ 17. Đoàn khách du lịch Malaysia sang Việt Nam thăm quan theo lịch trình 4 ngày 3 đêm. Trong đó, đoàn ở lại thành phố Hạ Long 2 đêm, lưu trú tại khách sạn 4-5 sao, thăm quan Vịnh Hạ Long, mua sắm, trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Ngày 8/1/2023, Quảng Ninh đã đón đoàn 500 khách du lịch đến từ Malaysia.

Ngày 8/1/2023, Quảng Ninh đã đón đoàn 500 khách du lịch đến từ Malaysia.

Trước đó, tháng 11/2022, Tập đoàn Cuckoo cũng đã đưa đoàn 600 du khách là cán bộ, công nhân viên của công ty (tỉnh Sarawak, Malaysia) đến TP.Hạ Long. Tỉnh Sarawak cũng là một trong những địa phương thành viên của EATOF.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Cuckoo có dự định đưa 1.000 khách đến Hạ Long vào đầu năm 2023. Tuy nhiên, do hạn chế về số lượng vé máy bay vào dịp cận Tết Nguyên đán của Việt Nam, nên đơn vị sẽ đưa khách đến vào 2 đợt là tháng 1 và tháng 5 trong năm 2023.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: Tỉnh đang triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu hút trên 12,5 triệu lượt khách du lịch và phấn đấu thu hút được 14 triệu lượt khách. Trong năm 2023, tỉnh cũng tổ chức thực hiện một số Đề án, trọng tâm như: Đề án Phục hồi ngành du lịch Quảng Ninh năm 2025, định hướng 2030; Đề án Phát triển du lịch cộng đồng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Đề án tổng thể về quản lý, phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, Cô Tô.

Du khách trải nghiệm bay dù lượn tại Bình Liêu.

Du khách trải nghiệm bay dù lượn tại Bình Liêu.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo các địa phương tập trung thu hút các nhà đầu tư có uy tín, tiềm lực, thương hiệu đầu tư; phát triển các sản phẩm du lịch, khu dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại các khu vực biển, đảo ở các địa phương như Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái. Nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch mới, xúc tiến mở các tour tuyến mới.

Như huyện Bình Liêu, thời điểm cuối năm 2022 đã có văn bản số 3694/UBND-VHTT chấp thuận đề xuất của 2 Công ty du lịch là: Công ty TNHH Du lịch Anytrails và Authentic Asia (Hà Nội) triển khai tour khách du lịch nước ngoài đến tham quan trải nghiệm ở Bình Liêu. Theo kế hoạch, dự kiến, các đơn vị doanh nghiệp sẽ đưa những đoàn khách quốc tế đầu tiên tới Bình Liêu trong tháng 1/2023. Du khách chủ yếu đến từ Tây Á, Châu Âu và nước Mỹ... Huyện Bình Liêu cũng đã chuẩn bị các địa điểm, tour tuyến hấp dẫn nhất phục vụ du khách. Theo đó, du khách sẽ được tham quan và lưu trú ở các bản, các điểm đến có cảnh quan, văn hóa đặc sắc như: Cao Sơn (xã Hoành Mô), Khe Tiền - Sông Moóc (xã Đồng Văn); khám phá rừng hồi, sở; check- in thác Khe Tiền - Sông Moóc; trải nghiệm văn hóa người Dao bản địa...

Tin bài liên quan