Quỹ ngoại tăng trưởng nhờ cổ phiếu bluechip

Quỹ ngoại tăng trưởng nhờ cổ phiếu bluechip

(ĐTCK) Các cổ phiếu bluechip đã đem lại tăng trưởng đáng kể cho các quỹ đầu tư nước ngoài.

Hai quỹ đầu tư cổ phiếu VEIL và VGF của Dragon Capital lần lượt tăng 6% và 7,1% trong tháng 9 nhờ vào sự hồi phục mạnh mẽ của các cổ phiếu blue-chip: Vinamilk (VNM) tăng tận 8,4% trong tháng nhờ các thông tin tốt liên quan đến hoạt động kinh doanh, Masan (MSN) tăng 4,2% nhờ các kỳ vọng về hoạt động kinh doanh quý III và cuối năm.

Cùng lúc đó, các cổ phiếu nằm trong danh mục của hai quỹ - đều là cổ phiếu của các công ty đầu ngành - cũng tăng mạnh. Hòa Phát (HPG) tăng 16,1% sau khi báo cáo kết quả tốt đột biến trong tháng 9 và dự kiến kết quả quý III sẽ có lợi nhuận đột biến nhờ hoàn nhập dự phòng. Đạm Phú Mỹ (DPM) tăng 9% nhờ tin Công ty này trả cổ tức tiền mặt lên tới 25%, và Cơ điện lạnh (REE) cũng tăng 5,3%.

Quỹ ngoại tăng trưởng nhờ cổ phiếu bluechip ảnh 1

Hồi đầu tháng 10, Vietnam Holding đã huy động được thêm 15 triệu USD

Ngay cả cổ phiếu ngân hàng sau khi lình xình suốt một thời gian dài cũng đã tăng trở lại trong tháng 9 trước kỳ vọng Chính phủ sẽ nâng sở hữu nước ngoài tại các tổ chức tín dụng từ 30% lên 49%.

“Nhìn về phía trước, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận đột biến từ những công ty lớn và những công ty dùng đòn bẩy”, Dragon Capital viết trong báo cáo tháng 9 của Công ty.

Quỹ VEIL và VGF có quy mô lần lượt là 503 triệu USD và 270 triệu USD. Sau tháng 8 ảm đạm, hai quỹ này đã bật nhẹ trở lại và đạt tổng tăng trưởng NAV 9 tháng lần lượt là 24,8% và 22%.

Các cổ phiếu blue-chip cũng đem lại tăng trưởng đáng kể cho hai quỹ của PXP Asset Management. Quỹ PXP Vietnam Fund đã tăng 6,5% trong tháng 9, trong khi quỹ Vietnam Emerging Equity Fund (VEEF) cũng tăng 5,3%. Cũng tương tự hai quỹ của Dragon Capital, sự hồi phục mạnh mẽ của Vinamilk và một số cổ phiếu blue-chip đã đưa tăng trưởng của hai quỹ lên nhóm đầu trong các quỹ ngoại đầu tư vào Việt Nam . Hai quỹ này đang có tăng trưởng 9 tháng lần lượt là 30,5% và 23%.

Các NĐT ngoại tỏ ra tích cực hơn đối với thị trường Việt Nam . Quỹ Vietnam Holding của Vietnam Holding Asset Management (VNH) cho biết hồi đầu tháng 10, Quỹ đã huy động được thêm 15 triệu USD, tăng tổng tài sản từ 88 lên 103 triệu USD.

Như vậy, Vietnam Holding đã trở thành một trong những quỹ dạng đóng hiếm hoi huy động được thêm tiền của NĐT nước ngoài vào thị trường Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó, việc TTCK Việt Nam sụt giảm tận 80% từ mức đỉnh của 5 năm về trước đã trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều NĐT ngoại.

Ngay trước đó, vào tháng 9, Công ty quản lý quỹ Vietnam Asset Management cho biết, Công ty cũng đang thành lập quỹ mở mới đầu tư vào Việt Nam ở Luxembourg.

“Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều lý do vì sao các NĐT trong nước và nước ngoài trở nên tích cực hơn đối với TTCK Việt Nam trong năm nay”, ông Juerg Vontobel, sáng lập viên của VNH chia sẻ với ĐTCK. Ông Vontobel giải thích, thứ nhất, vách đá tài khóa nợ của Mỹ đang có hy vọng được giải quyết và Trung Quốc gần đây đã đưa ra những con số niềm tin kinh tế và kinh doanh rất khích lệ; thứ hai, các yếu tố vĩ mô của kinh tế Việt Nam (gồm cán cân thanh toán, nợ công, FDI, tăng trưởng tín dụng, dự trữ ngoại hối) đều có vẻ tốt hơn phần lớn các nước châu Á khác.

“Các công ty niêm yết Việt Nam nhìn chung đều đưa ra kết quả khả quan. Chúng tôi tin rằng tất cả những yếu tố này sẽ đem lại đủ động lực cho sự khôi phục của TTCK”, ông Vontobel nói. Mặc dù vậy, ông Vontobel vẫn lưu ý rằng, một vài cổ phiếu blue-chip đang bị định giá quá cao.

Các số liệu kinh tế vĩ mô về cuối năm trong khi đó vẫn đang củng cố niềm tin của các quỹ đầu tư ngoại. Dragon Capital lưu ý về báo cáo ngày 30/8 của Fitch về Việt Nam cho thấy, các con số môi trường kinh tế vĩ mô đã bình ổn nhờ các chính sách tiền tệ và tài khóa và sự ổn định này không bị ảnh hưởng bởi môi trường kinh tế bên ngoài nhờ vào việc trạng thái cán cân thanh toán của Việt Nam đã trở nên tích cực trở lại.

Trong khi đó, các ngân hàng đang tỏ ra sẵn sàng tham gia vào chương trình xử lý nợ xấu của VAMC cho dù vẫn có nhiều nghi ngờ về tính hiệu quả của chương trình này, Dragon nhận xét thêm. Trong bối cảnh cải thiện PMI và tình hình đầu tư/GDP cao hơn, Dragon Capital đã tăng nhẹ dự báo GDP từ 5,2% lên 5,3%.

Ngay cả những công ty có kết quả không mấy khả quan so với thị trường trong tháng 9 vẫn có cái nhìn tích cực, trong đó có VAM. Quỹ Hong Leong Vietnam Fund (HLGVF) chỉ tăng rất nhẹ 0,16%. Quỹ HVSF của Công ty cũng chỉ tăng 3,8%, thấp hơn mức tăng của VN-Index. Chỉ có quỹ VEMF đã tăng mạnh 7,2% trong thời gian này.

Tuy nhiên, tính chung cả 9 tháng, tăng trưởng của 3 quỹ của VAM vẫn thuộc nhóm đầu thị trường với kết quả lần lượt là 37%, 31% và 30%. Công ty cho biết, quan điểm của công ty vẫn là “tiếp tục lạc quan một cách cận trọng và sẽ tiếp tục tìm kiếm những cổ phiếu có cơ bản tốt sẽ hưởng lợi từ việc cải thiện nền kinh tế trong ngắn hạn và từ sự dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế mà Việt Nam sẽ trải qua trong dài hạn”.

>> Quỹ ngoại lãi lớn từ ngành dược

>> Quỹ ngoại giảm dần đà tăng trưởng