Bảng điện tử sàn HOSE sáng 27/5/2008.

Bảng điện tử sàn HOSE sáng 27/5/2008.

Sáng 27/5, sàn HoSE gặp sự cố

(ĐTCK-online) Sáng nay, ngày 27/5, nhiều nhà đầu tư xôn xao khi bảng giá sàn HOSE đứng yên, không thể hiện kết quả giao dịch đợt khớp lệnh mở cửa. Đến hơn 9h40, bảng giá của Sở vẫn thể hiện các lệnh dư bán, dư mua của đợt khớp lệnh mở cửa. Theo giải thích của một số CTCK, dữ liệu từ trung tâm gửi về CTCK gặp sự cố nên không có số liệu. Hiện nay, HSX vẫn chưa có thông báo cụ thể nào về sự cố này.

Đến 9h42, bảng giá HSX lại thể hiện dữ liệu phiên giao dịch ngày hôm qua, 26/05/2008.

Trao đổi với ĐTCK-online sáng nay, ông Lê Nhị Năng, Phó tổng giám đốc Sở GDCK TP. HCM (HOSE) cho biết, đây là sự cố kỹ thuật và Sở đang tìm cách khắc phục. Giao dịch sáng nay không thực hiện được và Sở sẽ có thông báo chính thức sau về sự cổ này. Trả lời câu hỏi, liệu sau khi khắc phục được sự cố này, HOSE có cho thực hiện giao dịch vào buổi chiều hay không? “Chúng tôi chưa thể trả lời được, do sự cố vẫn chưa thể khắc phục được, sau khi sự cố được khắc phục, Sở sẽ có thông báo chính thức sau”, ông Năng cho biết.

Đến hơn 10 giờ sáng, HOSE đã có thông báo chính thức về sự cố này. Theo HOSE, hệ thống giao dịch tại HOSE đã xảy ra sự cố kỹ thuật bất thường và hiện Sở đang khẩn trương tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục. HOSE chính thức thông báo tạm ngừng giao dịch ngày 27/5/2008 cho đến khi khắc phục được sự cố này sau khi được Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Được biết, từ tháng 12/2006 đến nay đã có 3 lần xảy ra sự cố ở sàn TP.HCM. Theo thông báo mà HOSE đưa ra thì cả 3 l‎ý do đều khác nhau, không lần nào giống lần nào.

 

Ngày 8/12/2006, sau phiên giao dịch khớp lệnh đợt 1, hệ thống giao dịch tại HOSE bị lỗi kỹ thuật, phải tạm ngưng giao dịch đợt 2 và đợt 3.

 

Ngày 2/2/2007, HOSE cũng đã gặp sự cố kỹ thuật vào lúc 8h50 và phải tạm ngưng giao dịch. Sau đó, hệ thống đã được khắc phục vào chuyển sang giao dịch buổi chiều, từ 13h30 đến 14 h30 chiều.

 

Ngày 30/8/2007, một lần nữa HOSE lại gặp sự cố kỹ thuật khi không truyền được dữ liệu tới các CTCK ngay từ đầu giờ sáng. Toàn bộ bảng điện tử của HOSE và hơn 50 công ty chứng khoán thành viên bị tê liệt trong hơn một giờ. Đến 9h30 cùng ngày bảng điện tử mới hoạt động trở lại.

 

Sau 3 lần xảy ra sự cố đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã khởi động một dự án lắp đặt hệ thống thiết bị và phần mềm mới. Dự kiến, hệ thống này sẽ được đưa vào sử dụng vào khoảng tháng 6/2008. Tuy nhiên, hệ thống mới chưa đi vào hoạt động thì lại xảy ra sự cố lần thứ 4.