Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV có một số thay đổi về hoạt động chất vấn.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV có một số thay đổi về hoạt động chất vấn.

Sáng nay (6/11): Quốc hội chất vấn lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhóm vấn đề kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng sẽ được đại biểu Quốc hội chất vấn các Bộ trưởng, Trưởng ngành vào sáng nay (dự kiến từ 09h40 đến 14h40, trừ giờ nghỉ trưa), mở đầu cho hoạt động chất vấn kéo dài trong 2,5 ngày tới.

Kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng "mở màn" hoạt động chất vấn

Theo Chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV sẽ dành 2,5 ngày (từ sáng 6/11 đến trưa 8/11) cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

Theo đó, sáng 6/11, sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn sẽ lần lượt trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Tiếp đó, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Từ 09h40 đến 11h30, Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Nội dung đầu tiên được chất vấn là nhóm vấn đề về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng.

Sau giờ nghỉ trưa, phiên chất vấn về nội dung này sẽ tiếp tục kéo dài đến 14h40.

Tiếp đó, trong phần thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai là công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Ngày 07/11, từ 9h10 đến 11h30, Quốc hội tiếp tục chất vấn đối với nhóm lĩnh vực thứ ba là tư pháp, nội vụ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán.

Sau giờ nghỉ trưa, phiên chất vấn về nội dung này sẽ tiếp tục kéo dài đến 15h00.

Thời gian còn lại trong ngày là hoạt động chất vấn đối với nhóm lĩnh vực thứ tư là khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, thương binh và xã hội; thông tin và truyền thông.

Sáng 08/11, nội dung này tiếp tục được chất vấn đến 9h30.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XV sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Cuối cùng, trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu bế mạc Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp.

Chất vấn theo nhóm lĩnh vực; các Bộ trưởng, Trưởng ngành đều có thể được chất vấn

Do đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên Quốc hội không chất vấn theo nhóm vấn đề như thường lệ, mà theo nhóm lĩnh vực.

Trước đó, tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Kỳ họp thứ 6 sẽ chất vấn tổng thể chung; nhưng để tạo thuận lợi và tiện theo dõi, phiên chất vấn sẽ tiến hành theo nhóm các lĩnh vực.

Cụ thể gồm: Nhóm lĩnh vực kinh tế tổng hợp (kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng nhà nước…); nhóm lĩnh vực kinh tế ngành (Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng…); nhóm lĩnh vực văn hoá - xã hội và nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính, tư pháp, kiểm toán Nhà nước.

Thời gian dành cho mỗi nhóm lĩnh vực chất vấn sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế.

Với cách thức tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn như trên, không chỉ 4 Bộ trưởng, Trưởng ngành chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính như tại các kỳ họp trước, lần này tất cả các Bộ trưởng, Trưởng ngành đều có thể được yêu cầu trả lời chất vấn đối với lĩnh vực do mình phụ trách.

Sau khi các Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chất vấn, theo thông lệ tại các kỳ họp cuối năm, người đứng đầu Chính phủ sẽ có thời gian vừa trình bày báo cáo vừa trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Tin bài liên quan